Giải thu hút gần 30 vận động viên khuyết tật từ 10 tới 50 tuổi tham gia tranh tài. Giải bơi không chỉ là cuộc thi đấu thể thao, mà còn là sự ghi nhận hành trình của lòng can đảm và khát vọng vươn lên không ngừng của người khuyết tật.

Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, mang lại những khoảnh khắc cảm động về nghị lực phi thường của các vận động viên khuyết tật.
Xuyên suốt cuộc thi là sự nỗ lực hoàn thành chặng bơi của các vận động viên khuyết tật. Với sự giúp đỡ, động viên của người thân, các vận động viên khuyết tật và các thành viên nhí thuộc câu lạc bộ bơi Hansport đã cho thấy niềm đam mê với thể thao không bao giờ bị hạn chế bởi bất kỳ rào cản nào.
Một cuộc thi mà không ai quan tâm đến thành tích của con mình, mà chỉ có sự quan tâm, động viên các vận động viên vượt qua chính mình, cán đích thành công. Đây cũng là một cuộc thi không có thí sinh vi phạm quy chế, vì ở đây quy chế thi được quyết định bởi những trái tim ấm áp và bao dung. Một cuộc thi không có ai là đối thủ, bởi các vận động viên chỉ có một đối thủ duy nhất là chính mình, chỉ vượt lên chính mình là đủ. Cuộc thi chính là lời khẳng định, các vận động viên tuy có khiếm khuyết về thể chất, nhưng ý chí tinh thần là không giới hạn.