Sài Gòn FC bỏ giải hạng Nhất 2023

Câu lạc bộ Sài Gòn đã không thể chuyển giao tới Lâm Đồng, phải bỏ giải hạng Nhất 2023 và nhiều khả năng sẽ giải thể. Trong khi đó, cầu thủ Lâm Đồng sẽ xuống hạng Nhì thi đấu.

Ban đầu, câu lạc bộ Sài Gòn chuyển giao suất thi đấu giải hạng Nhất 2023 cho đội Lâm Đồng, nhưng không kịp đổi tên trước thời hạn 60 ngày theo quy định của VPF. Tuy nhiên, dường như nhóm cổ đông của câu lạc bộ không đồng ý với việc chuyển giao này vụ việc bị hủy bỏ. Như vậy, Sài Gòn FC buộc phải ra công văn xin bỏ giải hạng Nhất 2023 vì không thể hoạt động (thiếu cả tiền lẫn cầu thủ) và nhiều khả năng sẽ giải thể.

sg-fc-1677889224.jpeg

Trong khi đó, các cầu thủ của câu lạc bộ Sài Gòn (Lâm Đồng), vốn đang chuẩn bị để thi đấu ở giải hạng Nhất 2023 sẽ phải xuống thi đấu ở giải hạng Nhì. Đây là giải đấu mà họ tham dự trước khi có thông tin mua lại suất thi đấu của Sài Gòn FC. Những ngày qua, các cầu thủ Lâm Đồng đã luyện tập ở Đà Lạt nhưng họ sẽ phải về nhà, chờ tập trung sau.

Về phía giải hạng Nhất 2023, Ban Tổ chức dự tính thay đổi điều lệ khi chỉ còn 10 đội tham dự. Nhiều khả năng giải sẽ thi đấu lượt đi, lượt về thay vì tách nhóm như trước. Lịch thi đấu cũng cần phải được sắp xếp lại. Các suất lên hạng, xuống hạng cũng có sự thay đổi.

Sài Gòn FC tiền thân là câu lạc bộ Hà Nội ‘B’, là đội trẻ của Hà Nội T&T (sau này đổi tên thành câu lạc bộ Hà Nội). Đội được thành lập 2011, đổi tên và chuyển vào TP.HCM năm 2016. Sau 7 năm thi đấu ở V.League, đội xuống hạng năm 2022. Câu lạc bộ Sài Gòn từng giành hạng ba V.League 2020, qua đó có suất dự AFC Cup.

nb-1614410157137656947203-1677889277.png

Sau khi xuống hạng, câu lạc bộ Sài Gòn thanh lý hợp đồng với toàn bộ đội hình cũ. Với việc các cầu thủ Lâm Đồng trở lại thi đấu ở giải hạng Nhì, hiện Sài Gòn FC không có cầu thủ nào. Cùng lúc, phía Ban lãnh đạo cũng không còn tiền nuôi đội bóng. Gần như chắc chắn đội sẽ giải thể trong thời gian tới.

Anh Minh