Rowing mang về 3 huy chương vàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 17/12

Sáng 17/12, đội tuyển rowing Việt Nam sớm mang tin vui về cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu chính thức thứ tám tại SEA Games 33 khi giành 3 huy chương vàng. Với thành tích này, Rowing Việt Nam giành 4 huy chương vàng trên tổng số 8 nội dung thi đấu để hoàn thành chỉ tiêu đề ra trước ngày lên đường. Trước đó, các tay chèo Canoeing cũng cán đích xuất sắc đoạt 2/2 huy chương vàng của Đại hội.

ro-1-1765957968.jpeg
Hồ Thị Duy đã mang về tấm huy chương vàng thuyền đơn nữ hạng nhẹ đầu tiên trong ngày về cho Rowing Việt Nam

Trong ngày thi đấu cuối cùng, Rowing Việt Nam góp mặt ở 4 nội dung chung kết, gồm: Thuyền đơn nữ hạng nhẹ (Hồ Thị Duy), thuyền đôi nam 1 mái chèo hạng nhẹ (Hoàng Văn Đạt/ Nguyễn Phú), thuyền đôi nam (Hoàng Văn Đạt/ Nguyễn Phú) và thuyền 4 nữ (Bùi Thị Thu Hiền/ Nguyễn Văn Giang/ Đinh Thị Hảo/ Phạm Thị Huệ).

Ở nội dung chung kết đầu tiên là thuyền đơn nữ hạng nhẹ, dù chịu sự cạnh tranh rất lớn đến từ các đối thủ của Philippines, Indonesia hay Thái Lan, Hồ Thị Duy thể hiện bản lĩnh đáng nể của một tay chèo trẻ khi duy trì nhịp chèo ổn định, bứt tốc mạnh mẽ ở giai đoạn quyết định để cán đích đầu tiên với thành tích 9 phút 8 giây 53, bỏ xa người về nhì của Philippines đến 6 giây, qua đó giành tấm huy chương vàng. 

ro-2-1765957968.jpeg
Hồ Thị Duy (giữa) là người đầu tiên mang huy chương vàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 

Chiến thắng này là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của tay chèo sinh năm 2006. Chia sẻ sau chiến thắng, Hồ Thị Duy cho biết mơ ước của cô sau giải đấu này là tiếp tục tiến xa hơn nữa. Là một vận động viên trẻ, Duy mong muốn trong tương lai có thể cống hiến nhiều hơn cho Rowing Việt Nam, mang về thêm những tấm huy chương quý giá cho thể thao nước nhà.

Ngay sau đó, đôi vận động viên Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú bước vào thi chung kết nội dung thuyền đôi nam 1 mái chèo hạng nhẹ. Hai tay chèo của thành phố Hồ Chí Minh đã thi đấu rất tốt khi vượt qua các đối thủ của Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines để giành tấm huy chương vàng.

ro-3-1765957968.jpeg
Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú giành huy chương vàng thuyền đôi nam 1 mái chèo hạng nhẹ

Chưa dừng lại ở đó, Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Giang, Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ thi đấu chung kết thuyền 4 nữ và xuất sắc giành huy chương vàng.

ro-0-1765957968.jpg
Tấm huy chương vàng cuối cùng được mang về do công của Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Giang, Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ ở nội dung thuyền 4 nữ 

Đáng tiếc, ở cuộc thi chung kết nội dung thuyền đôi nam, 2 vận động viên Đinh Thế Đức và Nguyễn Thành Dũng về cuối cuộc thi chung kết nên không có huy chương.

Với 3 tấm huy chương vàng trong ngày cộng với tấm huy chương vàng các tay chèo thuộc đội tuyển rowing Việt Nam mang về trong ngày thi đấu 16/12 ở nội dung thuyền đôi nữ do công của Nguyễn Thị Vân Anh và Phạm Thị Bích Ngọc qua đó nâng tổng số huy chương vàng của môn Rowing lên con số 4 huy chương vàng. 

Chung cuộc, giành 4 huy chương vàng tại SEA Games 33, đội tuyển rowing Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đề ra. 

ro-4-1765957968.jpg
Với 4 huy chương vàng của Rowing và 2 huy chương vàng của Canoeing, Đua thuyền Việt Nam với 2 phân môn là Rowing, Canoeing đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra

Trước đó, ở môn Canoeing, các tay chèo Việt Nam cũng để lại dấu ấn đậm nét khi giành 2 huy chương vàng nội dung đôi nữ 500m của Nguyễn Thị Hương/Diệp Thị Hương và nội dung thuyền đôi nữ 200m của bộ đôi Nguyễn Thị Hương/Ma Thị Thùy. Thành tích này giúp Canoeing Việt Nam giành trọn 2 huy chương vàng tại Đại hội.

Với 4 huy chương vàng của Rowing và 2 huy chương vàng của Canoeing, Đua thuyền Việt Nam với 2 phân môn là Rowing, Canoeing đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra. Ngày 18/12, các nội dung Thuyền truyền thống sẽ tiếp tục lâm trận, hứa hẹn các cuộc tranh tài sôi nổi.

Mỹ Hạnh