Ronaldo muốn đòi 20 triệu euro từ Juventus

"Juve, hãy cẩn thận với Cristiano: anh ấy muốn 20 triệu của mình", tờ La Gazzetta dello Sport viết sau khi có thông tin tiết lộ, luật sư của cầu thủ người Bồ Đào Nha đang thực hiện các thủ tục tố tụng để yêu cầu đội bóng Italy hoàn khoản tiền lương chậm trả cho CR7.

cr7-juve-1670216202.jpg

“Tờ giấy bí mật” về việc cắt giảm lương của Cristiano Ronaldo là một trong những yếu tố quan trọng nhất được cho là đang nằm trong tay Văn phòng Công tố Turin, theo đó câu lạc bộ bianconero hứa sẽ trả lại tổng cộng 19,9 triệu euro bất kể anh này có ở lại câu lạc bộ lâu dài hay không. Trước đó, các cầu thủ Juventus, vào năm 2020 và 2021, trước cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch gây ra, đã chấp nhận cắt giảm một tháng lương và hoãn thêm ba tháng nữa.

Vào năm 2021, chỉ có 17 cầu thủ chấp nhận thương vụ này, bao gồm cả Paulo Dybala. Juve hứa sẽ trả lại số tiền lương đó trong ba bức thư riêng, được gửi tại công ty luật của Federico Restano (chứ không phải ở trụ sở của Serie A và FIGC). Đầu tiên, câu lạc bộ hứa sẽ trả "không muộn hơn ngày 31/7/2021, thỏa thuận về một khoản tiền thưởng bổ sung", bức thư thứ hai nói chi tiết về tiền thưởng và trong bức thứ ba, Juve cam kết trả khoản tiền đó trong trường hợp cầu thủ đó bị bán hoặc được “khuyến khích rút lui”.

Trường hợp cuối cùng là của Cristiano - người đã đến Manchester United vào cuối mùa hè năm 2021. Lẽ ra, anh phải nhận những tháng lương bị trả chậm trong 2 năm trước đó, khoảng 19,9 triệu euro nhưng cho đến nay, tiền đạo này vẫn chưa nhận được và các luật sư của anh đang nỗ lực để thu hồi chúng.

Ronaldo gia nhập Juventus vào năm 2018 với mức giá 100 triệu bảng từ Real Madrid. Trong 3 năm chơi cho đại diện Italy, Ronaldo ghi 81 bàn ở Serie A, giúp Juventus đoạt 2 scudetto (2018/2019 và 2019/2020), 1 Coppa Italia và 2 Siêu cúp Italy. Ronaldo sau đó trở về Man United năm 2021 và một lần nữa rời đi sau khi đạt thỏa thuận thanh lý hợp đồng hồi tháng 11 vừa qua.

Ronaldo hiện là cầu thủ tự do. Tiền đạo 37 tuổi vừa cùng Bồ Đào Nha vượt qua vòng bảng World Cup 2022 với vị trí dẫn đầu. Ronaldo đã có 1 bàn tại World Cup 2022, kém kỷ lục 9 bàn tại các kỳ World Cup trong màu áo Bồ Đào Nha của cựu danh thủ Eusebio 1 bàn nữa.

Hoàng Hà