Với ván hòa này, Quang Liêm mang về cho mình 0,5 điểm và hiện anh đang tạm dẫn đầu với 3 điểm sau 4 vòng đấu.

Cặp đấu giữa 2 kỳ thủ không diễn ra hấp dẫn như kỳ vọng. Hai kỳ thủ nhanh chóng hoà nhau chỉ sau 38 phút thi đấu, với 31 nước cờ. Thế cờ cũng cân bằng suốt ván đấu. Tỷ lệ đi sai so với máy tính của hai kỳ thủ đều thấp, chỉ là 6% với Đại Văn và 5% với Quang Liêm. Đại Văn thậm chí kết thúc ván đấu với thời gian còn nhiều hơn ban đầu, do sau mỗi nước đi kỳ thủ được cộng thêm 30 giây.
Đại Văn 21 tuổi, là kỳ thủ số 3 của Czech. Bố mẹ anh là người Việt Nam, kỳ thủ này từng xin bảo lưu đại học để tập trung trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp. Anh đang là kỳ thủ gốc Việt có Elo cao thứ ba, sau Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn.
Trong khi đó, sau ván thua Quang Liêm, Navara đã có chiến thắng trước Salem Saleh. Sau ba vòng đầu không có kỳ thủ nào thắng với quân đen, vòng bốn chứng kiến 2 trường hợp như vậy. Pentala Harikrishna và Francisco Vallejo đều đi sau, nhưng lần lượt thắng Parham Maghsoodloo và David Anton. Cặp đấu còn lại giữa Sam Shankland và Vidit Gujrathi hoà.
Kết quả này đưa Harikrishna lên bằng điểm Quang Liêm, với 3 điểm. Nhưng kỳ thủ số một Việt Nam, Lê Quang Liêm vẫn đứng đầu nhờ chỉ số phụ tốt hơn. Đại Văn đứng thứ ba, trên Vallejo và Navara.
Prague Masters quy tụ 10 kỳ thủ với Elo trung bình 2.693, gồm Vidit (Ấn Độ), Shankland (Mỹ), Quang Liêm (Việt Nam), Harikrishna (Ấn Độ), Vallejo, Anton (Tây Ban Nha), Maghsoodloo (Iran), Saleh (UAE), Narava và Đại Văn (Czech). Các kỳ thủ đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, từ 8/6 đến 17/6.
Theo lịch thi đấu, Vòng 5 diễn ra lúc 20 giờ thứ Hai ngày 13/6 (giờ Hà Nội), ở vòng thi đấu này Quang Liêm cầm quân trắng gặp kỳ thủ Anton của Tây Ban Nha, còn Đại Văn cầm quân đen gặp Saleh (UAE).