Pickleball - môn thể thao mới lạ, hấp dẫn ở Lào Cai

Thời gian gần đây, nhiều người dân Lào Cai hào hứng với môn thể thao mới - Pickleball. Đây là môn thể thao có sự kết hợp giữa nhiều môn khác nhau, luật chơi gần giống Quần vợt và Cầu lông, vợt thi đấu lại gần giống Bóng bàn. Đây là môn thể thao mới xuất hiện tại Việt Nam cũng như Lào Cai nhưng đang dần khiến nhiều người đam mê chỉ trong thời gian ngắn tập luyện.

Hơn một tháng nay, từ khi Nhà thi đấu đa năng Công an thành phố Lào Cai bố trí sân chơi môn thể thao mới - Pickleball, các thành viên câu lạc bộ thể thao Công an thành phố Lào Cai lại sôi nổi, hào hứng hơn. Ngoài Bóng chuyền và Bóng bàn, đây là môn thứ ba được câu lạc bộ lựa chọn để các thành viên tham gia tập luyện. Cùng với việc tự học luật chơi, kỹ thuật chơi, các anh, chị, em trong câu lạc bộ còn cùng nhau tìm hiểu về vợt, bóng và rủ nhau cùng mua để tập luyện.

lcai-1711598677.jpg

Chị Đoàn Thị Bình - thành viên câu lạc bộ thể thao Công an thành phố Lào Cai - cho biết: “Mới đầu, tôi nghĩ là môn này đơn giản, nhẹ nhàng vì quả bóng bằng nhựa, rất nhẹ, vợt cũng khá nhẹ, nhưng chơi liên tục vài séc tôi cũng mướt mồ hôi. Môn thể thao này đòi hỏi sự khéo léo, nhanh nhẹn và sức bền, cộng với sức mạnh được sử dụng hợp lý, đúng thời điểm. Tôi bắt đầu cảm nhận sự lôi cuốn và thách thức của môn thể thao này”.

Không phải vận động mạnh và đòi hỏi nhiều sức khỏe như Quần vợt hoặc Cầu lông, không quá khó so với môn Bóng bàn khi phải khống chế những quả bóng xoáy, Pickleball là môn thể thao dễ tiếp cận cho người mới chơi ngay ở buổi tập đầu tiên bất kể tuổi tác và giới tính. Bên cạnh đó, ít ai ngờ rằng bộ môn Pickleball tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng nó đã giúp người chơi giảm cân khá nhanh và tăng cường sức khỏe.

Giải vô địch Pickleball lần thứ nhất của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã diễn ra thành công tốt đẹp. Nhận thấy sự phù hợp của môn thể thao này, đồng thời được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, nhân viên đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã thành lập câu lạc bộ Pickleball đầu tiên trên địa bàn tỉnh.

Câu lạc bộ Pickleball Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh được thành lập trên tinh thần tự nguyện, tập hợp những người yêu thích và có nguyện vọng tập luyện, nâng cao sức khỏe và trình độ của môn Pickleball. Bước đầu thành lập, câu lạc bộ đã thu hút hơn 40 thành viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị tham gia.

lcai-2-1711598758.jpg

Việc ra mắt câu lạc bộ Pickleball đầu tiên của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh góp phần đa dạng môn thể thao, tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe cho các bộ, công chức, viên chức người lao động đơn vị. Đồng thời là tiền đề và động lực để đưa môn thể thao mới mẻ này phổ biến ở Lào Cai trong thời gian tới. Đặc biệt, sau lễ ra mắt, đơn vị đã tổ chức giải vô địch Pickleball lần thứ nhất. Dù diện tích sân chỉ bằng 1/4 sân quần vợt nhưng môn Pickleball đòi hỏi người chơi phải chịu khó di chuyển, nhanh nhẹn, khéo léo. Môn thể thao này giúp người chơi săn chắc cơ, giảm mỡ thừa, tăng sức bền và sự dẻo dai.

Anh Nguyễn Đức Minh - cán bộ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh - là một trong những người đầu tiên đưa môn thể thao này lên Lào Cai. Theo anh Minh, môn thể thao này không tốn nhiều thời gian tiếp cận để có thể biết chơi. Nó phù hợp với thể trạng người Việt Nam, đặc biệt cần sự kiên nhẫn, dẻo dai, không nóng vội.

"Môn thể thao này được đưa lên Lào Cai từ cuối năm 2023 và hiện đã bố trí được 2 sân tập luyện tại Trung tâm. Bước đầu để anh em trong Trung tâm tập luyện và giới thiệu, hướng dẫn người dân nếu muốn thử trải nghiệm môn chơi mới này. Chúng tôi cũng đang hỗ trợ một số cơ quan, đơn vị lắp đặt sân chơi pickleball cho cán bộ, nhân viên tập luyện. Tôi tin trong thời gian không xa môn Pickleball sẽ “phủ sóng” diện rộng cho người dân các địa phương ở Lào Cai như cách mà nó đang phát triển ở Việt Nam cũng như thế giới”, anh Minh cho biết thêm.

Hoài Thương (Báo Lào Cai)