Những điểm sáng
Dịch COVID-19 hoành hành ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội của Phú Yên và cả nước. Ngành Thể thao không ngoại lệ, những giải đấu bị tạm dừng để đảm bảo yêu cầu chống dịch của cả nước. Khách quan mà nói, áp lực về thời gian để giải đấu diễn ra kịp tiến độ mà ban tổ chức đề ra là điều rất khó khăn. Tuy nhiên, với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự nỗ lực của những người làm thể thao các cấp, ngày hội lớn của thể thao Phú Yên đã về đích thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng cho người hâm mộ, và đặc biệt truyền tải rõ nét thông điệp “Toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Theo Ban Tổ chức, 110/110 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh hoàn thành Đại hội Thể dục thể thao cấp mình, đạt tỷ lệ 100%. 9 huyện, thị xã, thành phố tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện. Đặc biệt, có những huyện như Đồng Xuân, Phú Hòa và thị xã Sông Cầu được ban tổ chức tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao.
Trong khi đó, Sông Hinh là một trong những địa phương gặp nhiều khó khăn về kinh phí cho hoạt động thể thao, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực của những người làm thể thao, huyện miền núi này tham gia đầy đủ 16 môn thi đấu mà ban tổ chức đưa ra.
Ở môn thi đấu cuối cùng của Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Phú Yên lần thứ VIII năm 2022 là bóng chuyền, những người làm thể thao huyện Sông Hinh đến từng nhà, từng đơn vị để huy động nguồn lực xã hội hóa giúp các vận động viên có thêm điều kiện thi đấu tốt nhất. Tấm huy chương vàng ở nội dung bóng chuyền nam của huyện Sông Hinh có thể xem là thành tích đáng khích lệ và là hình ảnh đẹp nhất của thể thao địa phương này tại ngày hội thể thao lớn của tỉnh.
Bà Nguyễn Thị Hồng Thái - Quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên - đánh giá: “Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Phú Yên lần thứ VIII năm 2022 đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đơn vị. Hầu hết các đơn vị từ cơ sở xã, phường, thị trấn, đến huyện, thị xã, thành phố và cấp tỉnh đều thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức đại hội và xây dựng chương trình kế hoạch, điều lệ thi đấu. Đây là sự cố gắng lớn, đánh dấu một bước phát triển tích cực của phong trào thể dục thể thao quần chúng, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh tiếp tục tạo đà phát triển vững mạnh hơn nữa trong thời gian đến”.
Những tồn tại, hạn chế
Tại buổi tổng kết Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Phú Yên lần thứ VIII năm 2022 mới đây, bên cạnh việc ghi nhận những điểm sáng, những người làm thể thao Phú Yên còn nhìn thẳng vào những hạn chế khách quan, chủ quan, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để kỳ đại hội sắp tới thành công hơn. Về khách quan, như đã nói, dịch COVID-19 đã khiến cho công tác tổ chức các môn thi đấu không có sự chủ động tốt nhất, từ đó ảnh hưởng đến công tác tổ chức và chất lượng các môn thi đấu.
Về chủ quan, một trong những điểm khiến những người làm thể thao Phú Yên băn khoăn nhất là công tác trọng tài ở các môn thi đấu. Theo ông Võ Ngọc Thạch - Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, các môn thi đấu tại địa phương diễn ra sôi nổi và thu hút nhiều vận động viên tranh tài, nhưng công tác trọng tài nhiều thời điểm chưa đảm bảo chuyên môn. Tuy nhiên, vì điều kiện và năng lực của địa phương nên không thể khắc phục điều này. Vì thế, ông Thạch cho rằng, những kỳ Đại hội sắp tới, cơ quan chuyên môn là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tăng cường hỗ trợ công tác trọng tài cho các địa phương, nhằm đảm bảo các môn thi đấu diễn ra hấp dẫn, khách quan và đúng luật.
Bên cạnh những kết quả đạt được đáng khích lệ, buổi tổng kết, đánh giá cũng đã chỉ ra những hạn chế trong lĩnh vực thể dục thể thao của địa phương. Do đó, trong thời gian đến, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương cần nỗ lực nhiều hơn nữa để khắc phục, đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục thể thao. Tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Phú Yên lần thứ IX, sẽ cố gắng tổ chức nhiều môn thi đấu hơn so với Đại hội lần này. Đặc biệt, những môn thành tích cao, môn có phong trào quần chúng phát triển cần được quan tâm mạnh mẽ hơn.