Giải Võ cổ truyền Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ có 80 vận động viên nam, nữ đến từ các đội tuyển, câu lạc bộ Võ cổ truyền tại các địa phương trong tỉnh, tranh tài ở 19 nội dung thi đấu, bao gồm 4 nội dung Quyền và 15 nội dung Đối kháng.

Nhìn lại bảng thành tích của giải đấu, không thể không nhắc đến những đóng góp xuất sắc của đoàn thể thao xã Cẩm Khê - nơi đã nuôi dưỡng và tôi luyện nên những tài năng trẻ triển vọng cho võ thuật tỉnh nhà. Tiêu biểu như em Đoàn Thuận Vũ (sinh năm 2012, học sinh trường THCS Sông Thao) đã có màn biểu diễn xuất thần ở nội dung ngọc trản quyền, vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành huy chương vàng danh giá.
Bên cạnh Cẩm Khê, các địa phương và các câu lạc bộ trên toàn tỉnh cũng ghi dấu ấn đậm nét qua các cuộc tranh tài nảy lửa. Tại các nội dung thi đấu, các địa phương đã gặt hái nhiều huy chương vàng, khẳng định chất lượng chuyên môn đồng đều.
Sự góp mặt và tranh tài của đông đảo vận động viên ở nhiều lứa tuổi, từ các phường trung tâm như Việt Trì đến các xã vùng ven, không chỉ tạo nên không khí sôi nổi cho giải đấu mà còn cho thấy sức sống bền bỉ, sức lan tỏa ngày càng rộng của Võ cổ truyền trong phong trào thể thao quần chúng.
Liên đoàn Võ thuật tỉnh Phú Thọ đang quản lý và chỉ đạo hoạt động của 20 đơn vị thành viên trực thuộc, quy tụ nhiều bộ môn võ thuật thế mạnh hoạt động sôi nổi. Trong đó, Taekwondo, Karatedo, Vovinam và đặc biệt là bộ môn Võ cổ truyền đang là những mũi nhọn phát triển mạnh mẽ. Nhiều đơn vị đang duy trì hoạt động rất hiệu quả, tiêu biểu như: Võ đường Quang Đức (xã Cẩm Khê) hay Võ đường Cao Bá Nhất (xã Tam Nông)...

Nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện và thi đấu trong thời gian tới, Liên đoàn Võ thuật tỉnh đã xây dựng kế hoạch chi tiết cho các sự kiện thể thao trọng điểm từ nay đến cuối năm 2026. Theo đó, Liên đoàn sẽ tổ chức kỳ thi nâng đai toàn tỉnh cho các trợ giáo, huấn luyện viên cao cấp và võ sư; đồng thời tổ chức Giải vô địch Võ thuật cổ truyền Phú Thọ mở rộng, Giải Dân vũ thể thao Phú Thọ mở rộng. Đặc biệt, sự kiện Đại hội Liên đoàn Võ thuật tỉnh Phú Thọ lần thứ I (nhiệm kỳ 2026-2031) sẽ là dấu mốc quan trọng củng cố bộ máy tổ chức.
Chia sẻ về định hướng phát triển, ông Bạch Văn Nhất - Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật, kiêm Trưởng bộ môn Võ cổ truyền tỉnh Phú Thọ - cho biết: Kiện toàn tổ chức là nhiệm vụ then chốt, song song với đó là nâng cao chất lượng chuyên môn. Liên đoàn vừa tổ chức thành công lớp tập huấn trọng tài Võ cổ truyền toàn tỉnh, góp phần xây dựng đội ngũ trọng tài đáp ứng yêu cầu tổ chức, điều hành các giải đấu.
Thời gian tới, Liên đoàn tiếp tục phối hợp tổ chức các giải giao hữu, giải thành tích cao, tạo điều kiện để vận động viên thi đấu, cọ xát, nâng cao bản lĩnh và trình độ chuyên môn. Qua các giải đấu, những nhân tố xuất sắc sẽ được phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng để tham gia các giải Võ thuật cổ truyền toàn quốc; qua đó, từng bước đưa Võ cổ truyền Đất Tổ vươn xa, khẳng định vị thế trên đấu trường thể thao cả nước.