Đội chủ nhà đã nhập cuộc đầy tự tin, không ngần ngại chơi tấn công và gây áp lực đáng kể lên phần sân của Thái Nguyên T&T. Tuy nhiên, hiệp 1 chứng kiến nhiều cơ hội bị các cầu thủ chủ nhà bỏ lỡ trước khung thành Hà Nội T&T. Đội trưởng Lưu Hoàng Vân thiếu một chút sắc sảo để có thể mang về bàn thắng trong 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2 chứng kiến những nỗ lực của Thái Nguyên T&T khi họ quyết giành chiến thắng để tranh vị trí á quân, thậm chí nếu giành chiến thắng cách biệt thì có thể lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Đoàn Việt Triều gặp không ít khó khăn trước dàn sao trẻ của Phong Phú Hà Nam. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0. Kết quả vừa đủ để Phong Phú Hà Nam chính thức lên ngôi vô địch với 23 điểm.
Ở cuộc so tài giữa TP.HCM và Hà Nội cũng thu hút sự chú ý bởi tính tranh chấp trong tốp 3. Các cô gái đến từ thành phố mang tên Bác bước vào trận đấu với quyết tâm giành 3 điểm để hướng đến mục tiêu tranh huy chương. Dù không còn cơ hội vô địch, nhưng nếu thắng thì chắc chắc sẽ nằm trong tốp 3 chung cuộc.

Bàn thắng đã đến với đội TP.HCM khá sớm. Ngay ở phút thứ tám, từ đường chuyền dài vượt tuyến của Thùy Linh, Đậu Nguyễn Quỳnh Anh tận dụng sơ hở của hàng thủ đối phương. Cô tung cú dứt điểm không thể cản phá mở tỷ số trận đấu cho đội TP.HCM. Phần còn lại của trận đấu, đội TP.HCM chơi tốt hơn so với Hà Nội, các cô gái TP.HCM luôn giữ bóng nhiều dù không tạo ra sức ép quá lớn.
Trước thế trận bất lợi này, Hà Nội không tìm kiếm được bàn gỡ và đành chấp nhận trận thua 0-1. Thắng trận này, đội TP.HCM giành ngôi Á quân với 21 điểm và Thái Nguyên T&T kết thúc mùa giải với vị trí thứ ba chung cuộc khi đạt 20 điểm.

Ban Tổ chức giải đã trao giải phong cách cho U19 Hà Nội. Cầu thủ Lê Hồng Yêu (số 25) của U19 Phong Phú Hà Nam đạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất. Đội trưởng Lưu Hoàng Vân (số 9) của Phong Phú Hà Nam đạt giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (7 bàn). Trong khi đó, giải Thủ môn xuất sắc nhất thuộc về cầu thủ Trần Thị Cẩm My (số 89) của U19 TP.HCM.