Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm, động viên đoàn Thể thao Việt Nam tại Làng Vận động viên SEA Games 32

Chiều 4/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã đến Làng Vận động viên tại Thủ đô Phnom Penh (Campuchia) để động viên tinh thần và tặng quà cho đoàn Thể thao Việt Nam trước ngày khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32.

1-1683254643.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã đến Làng Vận động viên SEA Games 32 tại Thủ đô Phnom Penh (Campuchia) để động viên tinh thần và tặng quà cho đoàn Thể thao Việt Nam trước ngày khai mạc SEA Games 32. Ảnh: Bùi Lượng

Cùng tham gia đoàn công tác của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang còn có Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

2-1683254643.jpg

Tại buổi gặp mặt, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 Đặng Hà Việt cho biết, đoàn Thể thao Việt Nam rất vinh dự được đón đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tới thăm, động viên tinh thần các vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ đoàn. Cho đến thời điểm hiện tại, đoàn Thể thao Việt Nam gồm 451 thành viên là cán bộ, bác sĩ, lãnh đội, chuyên gia, huấn luyện viên và vận động viên của 21 đội tuyển đã có mặt tại Campuchia. Hiện tất cả các thành viên của đoàn đều mạnh khỏe, không có vận động viên bị chấn thương, Đoàn đã thi đấu 5 môn thể thao gồm: Cờ Ouk Chaktrang, Sailing, Bóng đá nam, Bóng đá nữ, Bóng chuyền nam, Jujitsu. Trong đó, môn Cờ Ouk Chaktrang sớm giành huy chương vàng trước 1 vòng đấu.

3-1683254643.jpg
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang bắt tay chúc mừng các thành viên trong đoàn Thể thao Việt Nam. Ảnh: Bùi Lượng

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 với 1.003 thành viên, trong đó có 702 vận động viên, 189 huấn luyện viên, 10 chuyên gia, thi đấu 30/36 môn thể thao, 446/583 nội dung tại Đại hội và phấn đấu đạt từ 89 đến 120 huy chương vàng, đứng tốp đầu các quốc gia tham dự, duy trì thứ hạng cao ở các môn thể thao Olympic, đồng thời quyết tâm bảo vệ thành công ngôi vị của 2 đội tuyển bóng đá nam và bóng đá nữ.

4-1683254643.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định: Sự có mặt và những lời động viên rất kịp thời của Phó Thủ tướng sẽ tạo động lực, tiếp lửa để các vận động viên nỗ lực, thi đấu với quyết tâm cao nhất. Ảnh: Bùi Lượng

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Đặng Hà Việt trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và các thành viên trong đoàn đã tới thăm, động viên “tiếp lửa” cho các thành viên trong đoàn: “Trong buổi gặp mặt trang trọng hôm nay, toàn thể cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia, vận động viên của đoàn Thể thao Việt Nam xin hứa với Phó Thủ tướng và các đồng chí lãnh đạo, toàn Đoàn sẽ cố gắng nỗ lực thi đấu hết mình, bình tĩnh, tự tin, mưu trí, sáng tạo, thi đấu ngoan cường, giành từng huy chương về cho đoàn và Tổ quốc. Đồng thời, mỗi thành viên của Đoàn sẽ thể hiện tốt vai trò là sứ giả hòa bình, góp phần giữ vững, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác và phát triển với các quốc gia Đông Nam Á”, Trưởng đoàn Đặng Hà Việt nhấn mạnh.

5-1683254643.jpg
Phó Thủ tướng tặng hoa cho đoàn Thể thao Việt Nam. Ảnh: Bùi Lượng

Trong không khí thân tình, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết, đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ là đại diện cho tình cảm, sự khích lệ, động viên, tiếp lửa mà 100 triệu người dân Việt Nam muốn được gửi gắm tới đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games này. Ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo, đầy tinh thần trách nhiệm mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan chức năng đã dành cho đoàn Thể thao Việt Nam, Phó Thủ tướng nhắn nhủ các vận động viên, SEA Games 32 không chỉ là nơi tranh tài cao - thấp mà còn là nơi để các vận động viên thể

6-1683254643.jpg
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhận hoa từ đoàn Thể thao Việt Nam. Ảnh: Bùi Lượng

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh: “Tại SEA Games 32, các bạn không chỉ là vận động viên mà như đồng chí Trưởng đoàn đã nói, các bạn chính là sứ giả của tinh thần, khát vọng, năng lực, sức mạnh Việt Nam. Vì thế điều quan trọng là chúng ta phải thi đấu đẹp, với tinh thần thể thao cao thượng để mỗi khi Quốc thiều của Việt Nam được cử lên, chúng ta có thể được khóc trong niềm tự hào dân tộc”.

Cùng với những lời căn dặn rất thân tình, Phó Thủ tướng rất vui và xúc động khi biết tại SEA Games lần này có những môn đoàn Thể thao Việt Nam chưa tham gia tranh tài lần nào, thậm chí chỉ mới tập luyện trong thời gian ngắn (vài tháng) nhưng vận động viên đã xuất sắc giành được huy chương vàng trong những ngày đầu tiên thi đấu của Đại hội. Với sự nghiêm túc trong tập luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng và sự quyết tâm cống hiến vì mầu cờ sắc áo luôn cháy bỏng trong mỗi vận động viên, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tin tưởng, đoàn Thể thao Việt Nam sẽ hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

7-1683254643.jpg
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tặng bức tranh chân dung Bác Hồ cho đoàn Thể thao Việt Nam. Ảnh: Bùi Lượng

Trân trọng, vui mừng, xúc động trước những chia sẻ, dặn dò của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dành cho đoàn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định: “Sự có mặt và những lời động viên rất kịp thời của Phó Thủ tướng sẽ tạo động lực, tiếp lửa để các vận động viên nỗ lực, thi đấu với quyết tâm cao nhất. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng bày tỏ sự biết ơn vì Thể thao Việt Nam nói chung và đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 nói riêng mặc dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng Thể thao Việt Nam luôn được sự quan tâm từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là sự đồng hành, ủng hộ của nhân dân cả nước”.

Nói về hướng phát triển của Thể thao Việt Nam trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, Thể thao Việt Nam luôn phát triển dựa trên 2 trụ cột là thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao; mỗi lĩnh vực là tiền đề để bổ sung tương hỗ cho nhau, thúc đẩy phát triển một cách toàn diện.

8-1683254643.jpg
Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Bùi Lượng

Cùng với đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng: “SEA Games không chỉ là sân chơi của khu vực mà là nơi để các vận động viên có thể rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh, vươn tới những đấu trường lớn hơn. Ở nhiều môn, từ thành tích thi đấu tại SEA Games, có thể được xét là thành tích tại Vòng loại Olympic hay giải thế giới. Vì thế, SEA Games chính là bàn đạp, là tiền đề Thể thao Việt Nam vươn tới những đấu trường lớn hơn”.

Bộ trưởng cũng cho biết, thành phần đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 được tính toán, cân nhắc rất kỹ lưỡng, những cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên được cử đi lần này đều được “chọn mặt gửi vàng”, họ đều là những gương mặt ưu tú đảm bảo đúng quy định, trên tinh thần tinh gọn, hiệu quả.

9-1683254644.jpg
Đoàn Thể thao Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng với Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Ảnh: Bùi Lượng

Thay mặt cho các vận động viên, kỳ thủ Tôn nữ Hồng Ân (môn Cờ Ouk Chaktrang) đã bày tỏ niềm vui, tự hào trước chuyến thăm của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng. Hồng Ân cho biết, cô và các vận động viên sẽ quyết tâm thi đấu với tinh thần cao nhất vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc và với tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển của cộng đồng các nước ASEAN.

Kết thúc buổi gặp mặt Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã gửi tặng tới đoàn Thể thao Việt Nam những món quà vô cùng ý nghĩa và tấm hình chân dung Bác Hồ với mong muốn, đoàn Thể thao Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra tại SEA Games 32.

P.V