
Tới dự buổi lễ có bà Ninh Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Gia đình và Thư viện; ông Nguyễn Quốc Huy - Phó Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Gia đình và Thư viện; bà Huỳnh Thị Như Lam - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh An Giang và đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng các chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trên cả nước.
Hai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam và triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam đã thể hiện quyết tâm đưa các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về phát triển văn hóa vào thực tiễn đời sống. Đây không chỉ là việc ban hành và triển khai những nhiệm vụ cụ thể, mà còn nhằm thống nhất nhận thức, hành động và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội và toàn thể Nhân dân.
Từ tinh thần đó, yêu cầu đặt ra là phải làm cho văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội; làm cho con người thực sự giữ vị trí trung tâm, chủ thể, nguồn lực và mục tiêu của mọi chính sách phát triển.
Phát biểu tại Lễ phát động, bà Ninh Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Gia đình và Thư viện - cho biết: “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đồng bộ các hệ giá trị sẽ tạo cơ sở để các ban, bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa các hệ giá trị thành những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với từng lĩnh vực, từng nhóm đối tượng và từng môi trường. Các giá trị phải được đưa vào gia đình, nhà trường, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hoạt động văn hóa và không gian số; phải hiện diện trong từng hành vi, từng mối quan hệ và từng công việc hằng ngày.
Cùng với đó, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Văn hóa Việt Nam đã tạo ra một không gian xã hội rộng lớn để các giá trị văn hóa được tôn vinh, thực hành và lan tỏa. Việc lựa chọn ngày 24 tháng 11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam không đơn thuần là bổ sung thêm một ngày kỷ niệm mà là sự khẳng định mạnh mẽ vị trí, vai trò đặc biệt của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời trở thành đợt sinh hoạt văn hóa - chính trị sâu rộng, là ngày hội của Nhân dân, là dịp để mỗi người tự soi mình vào những giá trị chung của dân tộc; từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong giữ gìn, thực hành, phát huy và trao truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp cho các thế hệ mai sau”.
Để hai Kế hoạch được triển khai đồng bộ, thực chất và hiệu quả, từ các nhiệm vụ, yêu cầu đã được Thủ tướng Chính phủ xác định, Cục trưởng Ninh Thị Thu Hương đã nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung trong quá trình tổ chức thực hiện, bao gồm: Các địa phương cần khẩn trương cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại hai Kế hoạch thành chương trình, kế hoạch công tác của từng cơ quan, đơn vị và địa phương; Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra kết quả; Cụ thể hóa các hệ giá trị thành những chuẩn mực và hành vi phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực và môi trường; Việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam phải bảo đảm thiết thực, giàu bản sắc, hướng về cơ sở và có sức lan tỏa sâu rộng; Tăng cường phối hợp, kiểm tra, đánh giá và đẩy mạnh công tác truyền thông trong quá trình triển khai hai Kế hoạch.

Cục trưởng Ninh Thị Thu Hương cũng bày tỏ tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân, Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ thực sự trở thành ngày hội của toàn dân; các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam sẽ ngày càng thấm sâu vào đời sống, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Đại diện địa phương đăng cai, bà Huỳnh Thị Như Lam - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang đánh giá, Lễ phát động có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đánh dấu bước khởi đầu trong việc triển khai đồng bộ các hệ giá trị trong đời sống xã hội mà còn góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động từ Trung ương đến địa phương, từ các cơ quan, đơn vị đến mỗi gia đình và mỗi người dân.
Theo bà Huỳnh Thị Như Lam, từ sự kiện này, các giá trị văn hóa tốt đẹp cần từng bước trở thành nếp sống, chuẩn mực ứng xử, để văn hóa thực sự hiện diện trong mọi mặt của đời sống, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc và động lực bền bỉ cho sự phát triển đất nước.
“Với trách nhiệm của địa phương đăng cai, ngành Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang nhiệt liệt hưởng ứng và quyết tâm triển khai thiết thực, hiệu quả các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; gắn các hệ giá trị với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, gia đình hạnh phúc, bảo tồn di sản, giáo dục truyền thống và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong gìn giữ, sáng tạo và trao truyền văn hóa. Qua đó, để những giá trị tốt đẹp của dân tộc ngày càng thấm sâu vào đời sống, góp phần xây dựng con người An Giang phát triển toàn diện, gìn giữ bản sắc, vun đắp nghĩa tình và khơi dậy khát vọng phát triển", bà Bà Huỳnh Thị Như Lam khẳng định.
Cùng với đội ngũ các nhà quản lý, các văn nghệ sĩ chính là lực lượng quan trọng góp phần gìn giữ, thực hành, sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
Thể hiện trách nhiệm và quyết tâm đồng hành trong việc triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, đại diện cho các Nghệ nhân, Nghệ sỹ, NSND Lan Hương khẳng định sẽ cống hiến hết mình trong hoạt động nghệ thuật để tạo nên những tác phẩm có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật, giáo dục, có sức lay động, góp phần tôn vinh các giá trị văn hoá dân tộc và những đóng góp của Nhân dân trong sáng tạo, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá dân tộc Việt Nam.
"Chúng tôi mong muốn ngày này sẽ thực sự trở thành một dấu mốc để mỗi người Việt Nam thêm tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc, thêm trân trọng những giá trị được các thế hệ cha ông vun đắp và thêm ý thức về trách nhiệm gìn giữ, trao truyền và phát huy các giá trị ấy trong thời đại mới, đồng thời lồng ghép, lan tỏa tinh thần của Ngày Văn hóa Việt Nam với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, NSND Lan Hương nhấn mạnh.

Lễ Phát động triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các hệ giá trị và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, đánh dấu bước khởi đầu trong việc triển khai thống nhất, đồng bộ các nhiệm vụ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó lan tỏa sâu rộng các giá trị cốt lõi của dân tộc, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.