Pencak Silat Thanh Hóa trẻ hóa, hướng tới SEA Games 33

Những năm qua, đội tuyển Pencak Silat Thanh Hóa không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, huấn luyện các tuyến vận động viên trẻ kế cận nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các giải đấu lớn, đặc biệt là hướng tới SEA Games 33.

Năm 2024, tại giải vô địch Pencak Silat quốc gia, đội tuyển Thanh Hóa giành vị trí thứ nhất toàn đoàn với 4 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Đây là lần thứ ba liên tiếp đội Pencak Silat Thanh Hóa đứng vững ở vị trí số 1 toàn quốc.

pen-1740118562.jpg

Theo ông Nguyễn Văn Hùng - huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pencak Silat Việt Nam, cũng là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pencak Silat Thanh Hóa - cho rằng: "Trong các giải quốc nội, Pencak Silat Thanh Hóa vẫn giữ được vị trí số 1 toàn quốc, tuy vậy, để các vận động viên của đoàn Thanh Hóa đạt mục tiêu giành được thứ hạng cao tại SEA Games vẫn là nhiệm vụ không hề đơn giản. Ban huấn luyện xác định không lệ thuộc mãi vào các vận động viên kỳ cựu, tuyển Pencak Silat Thanh Hóa hướng tới những mục tiêu cụ thể cho từng giải đấu, trong đó chú trọng đào tạo những thế hệ kế cận để hướng tới đường dài. Đặc biệt tạo nên thế hệ trẻ có khả năng tranh chấp huy chương ở các đấu trường quan trọng như SEA Games, châu Á, thế giới".

Với hướng đi như vậy, các huấn luyện viên của đội tuyển Pencak Silat Thanh Hóa đã không quản ngại khó khăn, lặn lội tới các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để tìm kiếm, tuyển chọn nhân tố mới cho bộ môn. Công tác đào tạo vận động viên trẻ đã được đặc biệt quan tâm đầu tư có trọng điểm, tăng cường và nâng cao điều kiện về cơ sở vật chất. Đội ngũ huấn luyện viên tiếp tục được chuẩn hóa, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời có sự điều chỉnh, sắp xếp hợp lý để phát huy cao nhất hiệu quả, chất lượng trong công tác huấn luyện. Năm 2024, đội tuyển Pencak Silat Thanh Hóa tuyển chọn được thêm 15 vận động viên trẻ, có triển vọng.

Hiện nay, đội tuyển Pencak Silat Thanh Hóa có 6 huấn luyện viên, có 19 vận động viên tuyến tỉnh, 16 vận động viên tuyến trẻ, 15 vận động viên tuyến năng khiếu. Vận động viên trẻ nhất đội sinh năm 2015. Trong thành phần đội tuyển quốc gia, Thanh Hóa đóng góp 6 gương mặt xuất sắc, trẻ tuổi gồm: Lê Thị Vân Anh (sinh năm 2000, hạng 60kg nữ), Lường Thị Vân (sinh năm 2005, hạng 50kg nữ), Vũ Thị Tuyết (sinh năm 2005, hạng 45kg nữ), Lê Ngọc Vũ (sinh năm 2003, hạng trên 110kg), Cao Văn Quý (sinh năm 2007, hạng 85kg), Nguyễn Thị Thùy Trang (sinh năm 2007, hạng 65kg nữ). Đây không chỉ là những võ sĩ đã khẳng định được đẳng cấp, liên tục giành được huy chương vàng tại các giải quốc gia những năm qua mà còn có những gương mặt mới kế cận, đầy triển vọng.

Trong thành phần đội tuyển trẻ quốc gia, Thanh Hóa cũng đóng góp 3 gương mặt triển vọng gồm: Nguyễn Thị Nga (sinh năm 2007, hạng cân 60kg), Dương Thị Hải Quyên (sinh năm 2007, hạng cân 54kg), Hồ Thị Lê Lan (sinh năm 2008, hạng cân 57kg). Các em đều là lứa vận động viên trẻ kế cận, được quan tâm đầu tư cho tương lai của đội tuyển Pencak Silat Thanh Hóa.

Tại giải vô địch Pencak Silat trẻ quốc gia 2024, các võ sĩ của đội Thanh Hóa đã có sự tiến bộ vượt bậc về chuyên môn và thành tích thi đấu tại giải khi góp mặt trong 13 trận chung kết đối kháng thuộc các nhóm tuổi của giải. Kết quả, đoàn Thanh Hóa đã giành 9 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 7 huy chương đồng.

Thành tích ấn tượng này là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng, quyết tâm cao độ và sự nỗ lực không ngừng của các vận động viên. Trong đó, việc chú trọng khâu tuyển chọn, đào tạo vận động viên năng khiếu, trẻ để bổ sung lực lượng vận động viên chất lượng và có chiều sâu có vai trò đặc biệt quan trọng.

pen-cak-2-1740118788-1740121372.jpg

Huấn luyện viên đội tuyển Pencak Silat Thanh Hóa Nguyễn Thanh Thủy, cho biết: “Các vận động viên đã có sự trưởng thành, tiến bộ rõ rệt tại các giải trẻ quốc gia trong những năm gần đây. Điều này đã khẳng định chất lượng của công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên trẻ của bộ môn Pencak Silat Thanh Hóa. Các gương mặt vận động viên trẻ kế cận tiêu biểu nhất hiện nay chính là nòng cốt của thể thao tỉnh nhà cho những sân chơi lớn sắp tới, với mục tiêu tiếp tục bứt phá về thành tích thứ hạng ở đấu trường quốc gia và quốc tế. Chúng tôi thực hiện kỹ lưỡng, từ khâu tuyển chọn vận động viên đến xây dựng chiến lược thi đấu, tạo tâm lý vững vàng khi bước vào thi đấu. Ngay từ đầu năm 2025, đội tuyển Pencak Silat đã tập trung rèn thể lực. Đây là một yếu tố quan trọng để có lợi thế trong những pha tranh chấp đối kháng và hạn chế chấn thương khi vận động viên vào tập chuyên môn. Sau khi rèn thể lực, Ban huấn luyện tiếp tục rèn chiến thuật, kỹ thuật, luật thi đấu”.

Sắp tới, đội tuyển Pencak Silat Thanh Hóa sẽ tham gia một số giải đấu lớn như: Giải vô địch quốc gia (tháng 4), Giải vô địch trẻ quốc gia (tháng 7/2025), Giải vô địch châu Á (tháng 8), Giải vô địch các câu lạc bộ Pencak Silat toàn quốc (tháng 10). Kết quả thi đấu của các vận động viên tại giải lần này là cơ sở để các nhà chuyên môn tuyển chọn những gương mặt trẻ, tài năng bổ sung cho đội tuyển quốc gia, tuyển trẻ quốc gia tham gia các giải Pencak Silat trong khu vực và quốc tế.

Trưởng phòng Quản lý huấn luyện, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Nguyễn Ngọc Hài, cho biết: “Pencak Silat Thanh Hóa đã được đầu tư mạnh mẽ cho công tác đào tạo các tuyến vận động viên năng khiếu và vận động viên trẻ. Bởi đây là giai đoạn quan trọng để xây dựng và củng cố lực lượng vận động viên trẻ kế cận cho tương lai, nhất là chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thái Lan, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026. Bên cạnh việc không ngừng nâng cao và chuẩn hóa đội ngũ huấn luyện viên, Pencak Silat đã có sự linh hoạt trong công tác huấn luyện, tạo điều kiện để các em được tham gia tập huấn, thi đấu tại các giải trẻ. Qua đó, Ban huấn luyện sàng lọc lực lượng, phát hiện các vận động viên có tài năng, để đầu tư trọng điểm, chiến lược cho những năm tiếp theo”.