Paralympic Milano Cortina 2026 chính thức khép lại trong thành công rực rỡ

Sau 10 ngày tranh tài đầy kịch tính, ngọn lửa Paralympic Milano Cortina 2026 đã chính thức ngừng thắp sáng tại Arco della Pace, đánh dấu sự kết thúc của một kỳ Đại hội thành công rực rỡ nhưng cũng không ít sóng gió ngoại giao.

para-1773633208.jpg
Lễ bế mạc mang tên "Souvenir d'Italie" (Món quà lưu niệm từ nước Ý) đã diễn ra đầy cảm xúc tại Sân vận động Olympic Cortina tối 15/3

Lễ bế mạc mang tên "Souvenir d'Italie" (Món quà lưu niệm từ nước Ý) đã diễn ra đầy cảm xúc tại Sân vận động Olympic Cortina tối 15/3 (giờ địa phương). Buổi lễ được dàn dựng như một tấm bưu thiếp văn hóa rực rỡ, đồng thời là nhịp cầu biểu tượng kết nối tới kỳ Thế vận hội tiếp theo tại dãy Alps của Pháp vào năm 2030.

Câu chuyện được dẫn dắt bởi Sofia Tansella, một cô bé người Ý mắc bệnh teo cơ tủy sống. Hình ảnh em thổi nhẹ vào một bông tuyết để khởi động những vũ điệu đương đại hoàng tráng đã trở thành ẩn dụ mạnh mẽ cho sự kiên cường và khả năng biến nghịch cảnh thành cơ hội - tinh thần cốt lõi của phong trào Paralympic. Chương trình nghệ thuật là sự kết hợp tinh tế giữa múa đương đại, âm nhạc điện tử và xiếc nghệ thuật, nổi bật là màn trình diễn của nghệ sĩ Dergin Tokmak từ Cirque du Soleil với những vũ điệu đầy mê hoặc trên đôi nạng.

Nước chủ nhà Ý đã có một kỳ Đại hội thành công vang dội với tổng cộng 16 huy chương (7 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 2 huy chương đồng). Trong giai điệu hào hùng của bản quốc ca Il Canto degli Italiani do nữ ca sĩ Arisa thể hiện, 6 vận động viên tiêu biểu đã rước lá quốc kỳ Ý vào sân vận động trong sự reo hò của khán giả. Buổi lễ cũng dành sự tri ân đặc biệt cho 18.000 tình nguyện viên - những người đã thầm lặng cống hiến để duy trì guồng quay hậu cần phức tạp tại các địa điểm thi đấu rải rác khắp vùng núi Alps.

para1-1773633194.jpg
Phần nghi lễ chính thức diễn ra với việc hạ lá cờ Paralympic và nghi thức trao cờ cho đại diện các vùng Provence-Alpes-Cote d’Azur và Auvergne-Rhone-Alpes của Pháp - những đơn vị sẽ đăng cai kỳ Đại hội năm 2030

Dù được đánh giá cao về mặt tổ chức, kỳ Đại hội năm nay vẫn không tránh khỏi những bóng đen chính trị. Đoàn Ukraine đã quyết định tẩy chay Lễ bế mạc để phản đối việc Ủy ban Paralympic Quốc tế (IPC) cho phép Nga thi đấu dưới các biểu tượng quốc gia. Trong Lễ diễu hành, lá cờ Ukraine được mang vào sân bởi một tình nguyện viên thay vì vận động viên. Ông Valeriy Sushkevych - Chủ tịch Ủy ban Paralympic quốc gia Ukraine - đã đưa ra những tuyên bố gay gắt khi gọi đây là "kỳ Paralympic tồi tệ nhất trong lịch sử" do sự hiện diện của đoàn Nga.

Phần nghi lễ chính thức diễn ra với việc hạ lá cờ Paralympic và nghi thức trao cờ cho đại diện các vùng Provence-Alpes-Cote d’Azur và Auvergne-Rhone-Alpes của Pháp - những đơn vị sẽ đăng cai kỳ Đại hội năm 2030. Trong bài phát biểu kết thúc, Chủ tịch IPC Andrew Parsons nhấn mạnh: "Các vận động viên Paralympic đã vượt qua mọi áp lực và căng thẳng toàn cầu để giữ sự tập trung vào thể thao. Kỳ Đại hội này nhắc nhở chúng ta rằng khi tập trung vào tiềm năng con người, thể thao có thể đoàn kết và tiếp thêm sức mạnh theo cách mà hiếm điều gì khác làm được."

Lễ bế mạc khép lại khi Sofia Tansella thổi tắt ngọn đuốc trên tay, cùng lúc với 2 đài lửa tại Milan và Cortina cũng dần lịm tắt. Ban nhạc Planet Funk đã khuấy động không khí bằng một buổi hòa nhạc bùng nổ, biến sân vận động thành một bữa tiệc kỷ niệm rực rỡ, chính thức chuyển giao tinh thần Paralympic tới nước Pháp.

5 quốc gia dẫn đầu trong Bảng tổng sắp huy chương Paralympic 2026

1- Trung Quốc (44 huy chương: 15 huy chương vàng, 13 huy chương bạc, 16 huy chương đồng)

2- Mỹ (24 huy chương: 13 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 6 huy chương đồng)

3- Nga (12 huy chương: 8 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng)

4- Italy (16 huy chương: 7 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 2 huy chương đồng)

5- Áo (13 huy chương: 7 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 4 huy chương đồng)

Phương Hạnh (Thể thao và Cuộc sống)