Paralympic 2024 sẽ lập kỷ lục về số vé bán ra

Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paris 2024 sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến 28/9/2024. Theo thông báo từ Ban Tổ chức, kế hoạch bán vé sẽ được triển khai sớm. Những tấm vé đầu tiên sẽ bắt đầu được bán vào tháng 10 tới. Mục tiêu của Ban Tổ chức là bán được khoảng 2,8 triệu vé, vượt qua con số kỷ lục từng được thiết lập tại Paralympic London 2012 (2,7 triệu vé).

para-1694576245.png

Ông Andrew Parsons - Chủ tịch Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC) - cho biết, Đại hội Thể thao thế giới dành cho người khuyết tật (Paralympic) Paris 2024 đặt mục tiêu bán hết 2,8 triệu vé và sẽ vượt qua con số kỷ lục từng được thiết lập tại Paralympic London (Anh) năm 2012: “Chúng tôi mong muốn sẽ bán được 2,8 triệu vé, qua đó đưa Paralympic Paris trở thành kỳ đại hội số 1 về doanh số vé. Trước đó, Paralympic London 2012 đã lập kỷ lục với 2,7 triệu vé bán ra”.

Ban Tổ chức Paralympic dự kiến sẽ đưa ra mức giá vé phải chăng, thấp nhất là 15 euro (390.000 đồng), đồng thời xây dựng cảnh quan ngoạn mục tại những địa điểm mang tính biểu tượng cho các cuộc tranh tài, chẳng hạn như Roland Garros cho môn quần vợt xe lăn hay tháp Eiffel cho môn Bóng đá 5 người.

Mai Anh