Ông Nguyễn Vĩnh Nghi được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Boxing TP.HCM

Chiều 12/11, đã diễn ra Đại hội Liên đoàn Boxing thành phố Hồ Chí Minh (HBF) nhiệm kỳ II năm 2022-2027. Đại hội đã bầu ra 17 thành viên trong Ban chấp hành và Ban kiểm tra. Ông Nguyễn Vĩnh Nghi được bầu làm Chủ tịch HBF nhiệm kỳ II năm 2022-2027, cùng 3 Phó Chủ tịch là ông Cổ Tấn Anh Linh, Lưu Tú Bảo và Trần Thái Nguyên.

boxing-tphcm-1-1668267669.jpg
Ông Nguyễn Vĩnh Nghi (phải) đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Boxing TP.HCM nhiệm kỳ II năm 2022-2027 thay ông Nguyễn Đức An Sơn (trái)

Ông Nguyễn Vĩnh Nghi là doanh nhân, đang điều hành một trung tâm Boxing lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông thay thế ông Nguyễn Đức An Sơn - người đã để lại nhiều dấu ấn trong việc phát triển HBF ở nhiệm kỳ I nhưng không tiếp tục sát cánh cùng HBF vì công việc riêng.

Phát biểu tại Đại hội, ông Mai Bá Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của HBF nhiệm kỳ I, đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, góp phần duy trì và phát triển các hoạt động của bộ môn Boxing, tạo tiền đề rất tốt cho HBF bước vào nhiệm kỳ II năm 2022-2027.

boxing-3-1668267669.jpg
Ban chấp hành nhiệm kỳ I đã hoàn thành nhiệm vụ

Ông Mai Bá Hùng cũng lưu ý lãnh đạo HBF tạo điều kiện cho các câu lạc bộ boxing ngoài công lập hoạt động đúng hướng, hỗ trợ họ trong công tác quản lý, đào tạo võ sĩ, nâng cao năng lực trọng tài để góp phần thứ có đẩy phong trào thể dục thể thao thành phố ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu hướng đến những giải đấu chuyên nghiệp trong khu vực và quốc tế.

Hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lò Boxing chuyên nghiệp như Trigger, Cocky Buffalo, Saigon Sport Club… cùng với những lò đào tạo khác tại địa phương. Ước tính tại thành phố Hồ Chí Minh có hàng chục nghìn người đang tập boxing thường xuyên, với hơn 40 câu lạc bộ thành viên và được xã hội hóa mạnh mẽ. Với nền tảng đó, HBF mạnh dạn dưa ra chương trình tuyển chọn tài năng để có thể xây dựng, đào tạo và giới thiệu vận động viên góp mặt chính thức tại các kỳ Olympic.

Sau khi đánh giá kết quả của nhiệm kỳ I, Ban chấp hành HBF nhiệm kỳ II đặt ra một loạt mục tiêu quan trọng. Theo đó, HBF tiếp tục tăng cường hợp tác với các tổ chức Boxing thế giới như AIBA, ASBC, WBO, WBF, WBF, APBC; các Liên đoàn boxing quốc tế, châu lục và khu vực, các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Đồng thời, HBF sẽ phối hợp cùng các nhà tài trợ thuộc các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước, thường xuyên tổ chức các giải thi đấu boxing giao hữu và tranh đai.

boxing-4-1668267669.jpg
Ban chấp hành HBF nhiệm kỳ II năm 2022-2027 ra mắt tại Đại hội

Đồng thời, xây dựng hệ thống kênh thông tin qua website, fanpage và hotline của Liên đoàn boxing thành phố Hồ Chí Minh để cập nhật các thông tin, kiến thức, luật và kỹ thuật Boxing cho mọi người.

Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình, các kênh mạng xã hội triển khai mạnh mẽ hoạt động phổ cập boxing một cách nhịp nhàng và đều đặn. Phát hành các ấn phẩm, tài liệu, các chuyên đề về boxing nhằm cổ vũ và nâng cao tinh thần "tập luyện thể thao - nâng cao thành tích" đúng với nguyện vọng và nhịp sống năng động của người dân thành phố mang tên Bác.

Liên đoàn Boxing thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào tháng 9/2017. Trải qua 5 năm hoạt động, tổ chức này đã đóng góp đáng kể cho việc phát triển bộ môn boxing của thành phố mang tên Bác. Cụ thể, tạo sân chơi giữa các câu lạc bộ và vận động viên tại địa phương; mở rộng các giải đấu trong nước và quốc tế; tăng cường hội nhập, thúc đẩy quan hệ, kết nối quốc tế.

P.V