Ông Nguyễn Phương Nam tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2024-2029)

Ngày 6/4, Liên đoàn Cầu lông thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ VI (2024-2029). Ông Nguyễn Phương Nam đã tái đắc cử chức Chủ tịch nhiệm kỳ VI (2024-2029).

b-1-1712418847.jpg
Ông Nguyễn Phương Nam (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CPĐT Robot) tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2024-2029)

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo về hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ qua. Theo đó, nhiệm kỳ V (2017-2022) đã tạo được nhiều dấu ấn quan trọng trong phát triển phong trào và thể thao thành tích cao. Cầu lông hiện nay đã trở thành môn thể thao đại chúng tại thành phố Hồ Chí Minh, khoảng hơn 150.000 người tham gia tập luyện thường xuyên tại các câu lạc bộ cầu lông, công viên, cơ quan... Phong trào tập luyện cầu lông tiếp tục duy trì và phát triển mạnh ở các Trung tâm Văn hóa Thể thao, Trung tâm Thể dục thể thao quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

Ở khía cạnh thể thao thành tích cao, Liên đoàn phối hợp bộ môn Cầu lông thành phố Hồ Chí Minh tuyển chọn và đào tạo vận động viên từ các nguồn quận, huyện, câu lạc bộ, trường học và các tỉnh, thành. Hỗ trợ chế độ hàng tháng cho vận động viên đạt thành tích cao tại các giải quốc gia, quốc tế, khen thưởng nóng các thành tích xuất sắc, hỗ trợ thêm kinh phí tham dự các giải quốc tế. Ngoài ra, Liên đoàn còn phối hợp với bộ môn thành phố tập trung xây dựng lại lực lượng đội tuyển thành phố, chú trọng phát triển lực lượng vận động viên trẻ.

Hiện Cầu lông thành phố Hồ Chí Minh đang sở hữu tài năng Nguyễn Hải Đăng - tay vợt đứng hạng 84 thế giới đơn nam và đứng thứ hai tại Việt Nam. Thời gian qua, anh đang nỗ lực tham dự nhiều giải đấu với hy vọng tìm vé tham dự Olympic 2024.

Ngoài ra, 2 tay vợt kỳ cựu là vợ chồng Nguyễn Tiến Minh - Vũ Thị Trang vẫn mang về nhiều thành tích đáng kể.

b-1712418847.jpg
Ban Chấp hành Liên đoàn Cầu lông thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2024-2029) ra mắt Đai hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 21 thành viên, trong đó, ông Nguyễn Phương Nam (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CPĐT Robot) tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2024-2029). Đây là lần thứ ba ông Nguyễn Phương Nam giữ chức vụ này, sau 2 lần trước ở nhiệm kỳ IV và V.

Đại hội cũng bầu ra 3 Phó Chủ tịch gồm: ông Nguyễn Ngọc Khang, ông Nguyễn Hoàng Vũ và bà Hoàng Thị Thu Hà kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Cầu lông thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2024-2029).

Đại hội cũng nêu ra mục tiêu trong nhiệm kỳ VI là tiếp tục phát triển phong trào trong cộng đồng và phát triển thể thao thành tích cao.

Chia sẻ bên lề Đại hội, ông Nguyễn Phương Nam cho biết: "Nhiệm kỳ V vừa qua có thể nói là nhiệm kỳ vô cùng khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, Liên đoàn Cầu lông thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực vươn lên, vượt khó. Ngay sau đại dịch, chúng tôi đã đề ra phương thức hoạt động để phục hồi và phát triển Cầu lông trên địa bàn thành phố. Nhờ nỗ lực của Ban Chấp hành cũng như sự hỗ trợ từ cơ quan quản lý, Nhà tài trợ, chúng tôi dần vượt qua khó khăn. Trên cơ sở nền tảng đó, Liên đoàn đã đề ra phương hướng hoạt động, mục tiêu cho nhiệm kỳ VI sắp tới.

Theo đó, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao việc đào tạo trẻ, cho lứa tuổi thiếu niên để có được những thế hệ có khả năng tiếp bước đàn anh đàn chị, nâng cao thành tích cho Thể thao thành phố Hồ Chí Minh.

Một mục tiêu quan trọng khác của chúng tôi là phát triển Cầu lông phong trào, giúp mở rộng hơn nữa hoạt động trong cộng đồng".