Kết thúc Giải Grand Prix Điền kinh Người khuyết tật Thế giới dành riêng cho nữ ở Olomuc:

Nữ vận động viên khuyết tật 14 tuổi giành 3 huy chương vàng ngay lần đầu tham dự

Vận động viên 14 tuổi Brookly Gossard (Mỹ) đã xuất sắc giành 3 huy chương vàng ngay trong lần đầu tiên tham dự Grand Prix Điền kinh Người khuyết tật Thế giới dành riêng cho nữ (Olomouc 2025 Women's Grand Prix) - giải đấu vừa kết thúc tại Olomuc (CH Czech).

brooklyn-gossard-1751964458.jpg
Vận động viên 14 tuổi Brookly Gossard

Giải Grand Prix cuối cùng của mùa giải 2025, Giải Grand Prix Điền kinh Người khuyết tật Thế giới dành riêng cho nữ đầu tiên, đã kết thúc một cách đầy ấn tượng tại Olomuc (CH Czech). Một vận động viên xe lăn trẻ, mới 14 tuổi - Brookly Gossard - đã được vinh danh cùng với các ngôi sao Paralympic như: Raoua Tlili (Tunisia), Martina Willing (Đức) và Ambra Sabatini (Ý).

Giải Grand Prix ở Olomouc độc đáo theo cách riêng của nó - đây là sự kiện dành riêng cho nữ đầu tiên và nó chắc chắn đã mang lại những kết quả xứng đáng. Ba huy chương vàng của vận động viên 14 tuổi, 1 kỷ lục thế giới mới và nhiều "ngôi sao" Paralympic thể hiện phong độ ấn tượng trước Giải vô địch thế giới sẽ diễn ra vào tháng 9 tới tại New Delhi (Ấn Độ) - tất cả đều đã được diễn ra trong 2 ngày thi đấu (3 và 4/7) trên sân vận động TJ Lokomotiva Olomouc (CH Czech). Nhìn chung, mục tiêu có thêm cơ hội thi đấu đỉnh cao cho các vận động viên nữ đã đạt được khi 173 vận động viên nữ đến từ 46 quốc gia đã tranh tài trong sự kiện lịch sử dành riêng cho nữ, khiến mọi người đều ngỡ ngàng và mong chờ lần tổ chức tiếp theo.

Có rất nhiều "ngôi sao" quốc tế đã tỏa sáng ở Olomouc, trong đó, vận động viên 14 tuổi Brookly Gossard đến từ Mỹ đã chiếm trọn sự chú ý trong giải Grand Prix cuối cùng của mùa giải. Gossard đã có màn ra mắt trong mơ, giành huy chương vàng ở các nội dung 100m, 400m và 1500m T54 nữ, cùng 1 huy chương bạc ở nội dung 800m T54 nữ. Chiến dịch Olomouc của Brookly Gossard còn đáng nhớ hơn khi cô đạt thành tích cá nhân tốt nhất ở các nội dung 100m (19,02 giây), 1.500m (4:21.06) và 800m (2:22.57).

Một điểm nhấn khác của sự kiện là kỷ lục thế giới của Irina Tychshenko đến từ Kazakhstan - người đã ném được khoảng cách 8,79m ở nội dung đẩy tạ F45 nữ. Tychshenko về đích ở vị trí thứ năm trong nội dung đẩy tạ kết hợp F45-F46 nữ, nội dung mà Karomat Omonova (Uzbekistan) đã giành chiến thắng (12,13m). Đây là huy chương vàng thứ hai của Omonova sau nỗ lực của cô tại Giải Grand Prix Tunis 2025.

Một trong những "ngôi sao" lớn nhất trên sân, nhà vô địch Paralympic nhiều lần của Tunisia Raoua Tlili và Maroua Ibrahmi đã có màn trình diễn vô cùng xuất sắc. Tlili giành chiến thắng ở nội dung ném đĩa F41 nữ (34,59m) và đẩy tạ F41 nữ (10,38m), những nội dung mà cô đã giành huy chương vàng Paralympic tại Paris. Đồng đội của cô - Ibrahmi - một lần nữa cho thấy cô là cái tên cần phải đánh bại ở nội dung ném chùy F32 nữ. Nhà vô địch Paris 2024, Ibrahmi đã ném chùy được khoảng cách 26,09m, thêm 1 chiến thắng Grand Prix vào bộ sưu tập của cô sau màn phá kỷ lục thế giới 29,36m ở Marrakech hồi tháng 4. Vận động viên người Tunisia cũng đã giành chiến thắng ở nội dung đẩy tạ F32 nữ. 

Có một vài vận động viên kỳ cựu đã cho thấy, họ vẫn chưa mất đi phong độ - huyền thoại Paralympic của Đức Martina Willing đã giành huy chương vàng ở nội dung ném lao F56 nữ với cú ném 18.52m. Willing, 65 tuổi, 3 lần vô địch Paralympic và 12 lần đoạt huy chương Paralympic. Eva Berna, 39 tuổi, vận động viên kỳ cựu 4 lần đoạt huy chương Paralympic ở nội dung đẩy tạ F37 nữ (từ Athens 2004 đến Rio 2016), về nhì sau Kruger ở nội dung đẩy tạ F37 nữ.

Mùa giải Grand Prix 2025 đã diễn ra đầy sôi động với các giải đấu ở Dubai (UAE), New Delhi (Ấn Độ), Marrakech (Morocco), Jalisco (Mexico), Cali (Colombia), Nottwil (Thụy Sĩ), Paris (Pháp), Tunis (Tunisia) và Olomouc (CH Czech). Người hâm mộ được chứng kiến các màn so tài của những nhà vô địch mới và cả các "ngôi sao" kỳ cựu. Sau Giải Grand Prix dành riêng cho nữ thành công ở Olomouc - giải đấu cuối cùng, trọng tâm sẽ chuyển sang Giải vô địch Điền kinh Người khuyết tật Thế giới được mong đợi ở New Delhi, bắt đầu từ ngày 27/9 đến ngày 5/10.

Phương Hạnh (Thể thao và Cuộc sống)