Barbra Banda chính là nữ cầu thủ Zambia lập 2 cú hat-trick giúp tuyển nữ Zambia có được điểm số đầu tiên tại Olympic Tokyo 2020. Sau 2 lượt trận tại môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020, Banda đã có được 6 bàn thắng. Cô cũng chính là nữ cầu thủ đầu tiên lập 2 cú hat-trick trong lịch sử môn bóng đá nữ tại các kỳ Thế vận hội.
Banda lập hat-trick trong trận gặp Trung Quốc
Barbra Banda sinh ngày 20/3/2000 tại Lusaka - Zambia. Cô thi đấu cho đội tuyển quốc gia từ khi mới 16 tuổi và là trụ cột quan trọng trong đội hình của đội tuyển đến từ châu Phi.
Cô bắt đầu theo đuổi sự nghiệp cấp câu lạc bộ khi gia nhập đội bóng của Tây Ban Nha là Logrono vào năm 18 tuổi. Hiện Banda đang thi đấu cho Shanghai Shengli của Trung Quốc.
Trước thềm Thế vận hội Tokyo 2020, không một ai biết đến cái tên Barbra Banda cũng như đội tuyển bóng đá nữ Zambia vì Zambia là một quốc gia nhỏ bé trên bản đồ bóng đá nữ thế giới. Hiện tuyển nữ Zambia xếp thứ 104 trên Bảng xếp hạng FIFA dành cho các đội tuyển bóng đá nữ trên thế giới.
Ở trận mở màn gặp tuyển nữ Hà Lan - đội bóng đứng thứ 4 trên Bảng xếp hạng FIFA các đội tuyển nữ trên thế giới - các cầu thủ Zambia mặc dù đã để thua đậm 10-3 với 1 cú poker của Vivianne Miedema nhưng đây cũng là trận đấu mà người hâm mộ bóng đá nữ bắt đầu dồn sự quan tâm đến nữ cầu thủ Zambia khi Banda lập cú hat-trick.
Banda là nữ cầu thủ đầu tiên lập 2 cú hat-trick liên tiếp ở Olympic
Cô ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 trong hiệp 1 trước khi Hà Lan ghi thêm 7 bàn thắng vào lưới Zambia. Trong những phút các cầu thủ xứ sở hoa Tuylip chơi giữ sức thì Banda ghi thêm 2 bàn thắng chỉ trong vòng 1 phút ở thời điểm cuối trận đấu. Dù là trận thua đậm nhưng với cá nhân Banda, cô đã làm nên kỳ tích mà không nhiều cầu thủ làm được trước mành lưới của nữ Hà Lan.
Trong trận đấu với tuyển nữ Trung Quốc - đội đứng thứ 15 thế giới - Banda tiếp tục tỏa sáng với thêm 1 cú hat-trick được ghi. Ba bàn thắng của Banda cộng thêm bàn quân bình tỉ số 1-1 của Racheal Kundananji giúp Zambia suýt nữa có được chiến thắng đầu tiên tại Thế vận hội Tokyo 2020 khi dẫn trước đối thủ đến 4-3. Tuy nhiên, tiền đạo Wang Shuang thậm chí còn làm được điều nhiều hơn cả Banda khi nữ cầu thủ Trung Quốc có được cú poker để ấn định tỉ số hòa 4-4.
Dù để mất điểm trong trận đấu gặp Trung Quốc, nhưng với Banda và các đồng đội thì đây là một kết quả nằm ngoài sự mong đợi với đội tuyển nữ Zambia. Bởi họ là đối thủ được đánh giá yếu nhất môn bóng đá nữ tại Olympic lần này.
Banda và các đồng đội có thể tự hào với 1 điểm có được trước Trung Quốc
Cú hat-trick của Banda ghi được trong 2 trận vừa qua cũng giúp cô trở thành nữ cầu thủ đầu tiên lập 2 hat-trick liên tiếp trong lịch sử các kì Thế vận hội. Trước đây trong lịch sử Olympic đã từng ghi nhận trường hợp cầu thủ lập 2 cú hat-trick, nhưng là ở 2 kỳ Olympic khác nhau. Chritiane - nữ cầu thủ Brazil chính là người lập 2 cú hat-trick ở 2 kỳ Thế vận hội Athens 2004 và Bắc Kinh 2008.
Bóng đá nữ vốn dĩ chứng kiến rất nhiều bàn thắng được ghi trong các trận đấu, nhưng kỳ tích mà Banda làm được khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ.
Vĩnh Toàn