Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam thăm và làm việc tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia

Ngày 7/7, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh đã tới thăm, làm việc tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia nhằm kiểm tra cơ sở vật chất, nắm bắt tình hình tập huấn, huấn luyện và động viên tinh thần các đội tuyển đang tập huấn tại đây.

Sáng 7/7, Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh đã cùng Ban Giám đốc, đại diện các phòng, ban của Trung tâm đến thăm khu vực tập luyện, sinh hoạt của vận động viên các môn: Cử tạ, Cầu mây, Silat, Jujitsu, Judo, Karate, Bắn súng, Cử tạ, Bắn cung…

cu-ta-1751943784.jpg
Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh thăm đội tuyển Cử tạ

Ngoài việc kiểm tra cơ sở vật chất, nắm bắt tình hình tập luyện của các đội tuyển, Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như các đề xuất của Ban huấn luyện và vận động viên các đội.

Báo cáo tình hình tập luyện với Phó Cục trưởng, chuyên gia đội tuyển Bắn cung cho biết, đội tuyển đang tổ chức tập luyện nhiều buổi/ngày với cường độ cao nên trang thiết bị, đặc biệt là tên rất nhanh hỏng. Trước đây, được cấp tên 3 tháng/lần nhưng hiện nay, cần đổi sớm hơn (2 tháng/lần). Hiện nay, trình độ của các vận động viên Bắn cung Việt Nam đang tốt hơn rất nhiều (đặc biệt là độ chụm) do đó, mũi tên xảy ra va chạm khi bắn vào bia, nên rất thiếu mũi tên, không thể tổ chức tập luyện thêm. Đề nghị xử lý gấp vấn đề này để các vận động viên có thể tập luyện nhiều hơn chuẩn bị cho SEA Games 33, làm bước đệm hướng tới ASIAD 2026. 

Đến thăm và kiểm tra cơ sở vật chất các đội tuyển, Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh đã gửi lời động viên sâu sắc đến các huấn luyện viên, vận động viên, cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác huấn luyện, giữ vững kỷ luật, nâng cao ý chí tập luyện và không ngừng phấn đấu để hoàn thành xuất sắc kế hoạch huấn luyện đã đề ra, đặc biệt là hướng tới mục tiêu đặt ra tại SEA Games 33 sẽ diễn ra vào cuối năm tại Thái Lan và xa hơn nữa là ASIAD.

Gặp mặt, trò chuyện cùng các vận động viên của một số bộ môn trọng điểm, Phó Cục trưởng lưu ý các vận động viên cần tập trung rèn kỹ, chiến thuật cũng như ý chí để cùng cố gắng phấn đấu đạt thành tích cao nhất. Dịp này, Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh cũng biểu dương nỗ lực, tinh thần trách nhiệm mà tập thể các đội tuyển đang thể hiện trong quá trình huấn luyện, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị cho các giải thi đấu quốc tế sắp tới.

bep-1751943822.jpg
Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh thăm bếp ăn của vận động viên

Cũng trong khuôn khổ buổi làm việc sáng 7/7, Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh đã trực tiếp tới thăm khu bếp ăn vận động viên của Trung tâm. Theo ghi nhận, tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia, bữa ăn của các vận động viên đã được cải thiện đáng kể. Bữa ăn được nhà bếp Trung tâm chuẩn bị kĩ lưỡng, có sự thay đổi hằng ngày trong khẩu phần ăn để đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho vận động viên. Tùy theo môn thể thao có cường độ khác nhau mà nhu cầu dinh dưỡng có thể sẽ khác nhau. Tuy nhiên, chế độ dinh dưỡng đặc thù cơ bản đã đảm bảo thành phần chất đường bột, chất đạm, chất béo, vitamin, khoáng chất,... cho vận động viên. 

Buổi chiều cùng ngày, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao  Việt Nam Nguyễn Hồng Minh đã có buổi làm việc với Ban Giám đốc Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia. 

Ông Nguyễn Anh Minh - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm - đã báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2025. Các đội tuyển đang thực hiện đúng theo kế hoạch, có sự ổn định về lực lượng, hướng tới các giải quan trọng. Trung tâm hiện đang tổ chức tập huấn cho 1.002 thành viên của 43 đội tuyển (32 đội tuyển quốc gia, 11 đội tuyển trẻ), hướng tới trọng tâm là SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan vào tháng 12/2025. Trang thiết bị tập luyện cho các đội tuyển cho dù đã triển khai sớm hơn nhưng vẫn chưa đáp ứng được kế hoạch tập huấn của các đội tuyển. Việc cung cấp suất ăn cho các đội tuyển đã được triển khai và mang lại hiệu quả tốt. Tuy nhiên, vẫn cần hoàn thiện về phương thức thực hiện. Số lượng viên chức của Trung tâm đang giảm mạnh do các quy định mới, do đó, đòi hỏi nỗ lực rất lớn từ các cán bộ của Trung tâm. Hiện có một số giải quốc tế tổ chức tại Việt Nam, các đội tuyển tham dự từ nguồn kinh phí của Trung tâm nhưng lại không được phân bổ kinh phí. Trong những năm tới, rất mong Cục Thể dục thể thao Việt Nam bố trí kinh phí và có kế hoạch sớm để Trung tâm chủ động triển khai…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cho biết, Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia có vị trí hàng đầu trong các Trung tâm, có bề dày truyền thống, đóng góp rất lớn cho thành tích của Thể thao Việt Nam. Trung tâm có vai trò, vị trí quan trọng trong hệ thống đào tạo vận động viên của Thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, Trung tâm hiện đang có nhiều khó khăn, hạn chế như: Điều kiện cơ sở vật chất, địa điểm tập luyện, cơ sở phục hồi thể lực… đang xuống cấp, không đảm bảo các điều kiện cả về độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ so với điều kiện của các Trung tâm khác và nhiều địa phương. 

tt4-1751943896.jpg

Hiện nay, chúng ta đã cơ cấu lại hệ thống, bộ máy của các Trung tâm, do đó, để Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia hoàn thành được các nhiệm vụ được giao, cần rất nhiều sự quan tâm, điều chỉnh, thay đổi để giữ vững vai trò, vị trí của Trung tâm. Số lượng cán bộ bị giảm trong khi đó, kinh phí quản lý, phục vụ các đội tuyển (không tính chế độ dinh dưỡng) là rất thấp, do đó không thể đáp ứng nhu cầu của các đội tuyển, các vận động viên. Thành tích của Thể thao Việt Nam ở đấu trường ASIAD và Olympic gần đây đang rất khó khăn. Do đó, Ban huấn luyện các đội tuyển phải nhìn nhận vào thực tế này để xây dựng kế hoạch, tối ưu hóa hiệu quả huấn luyện, nâng cao thành tích của mỗi môn nói riêng và của Thể thao Việt Nam nói chung. Chiến lược phát triển của Thể thao Việt Nam đã được phê duyệt; ngành Thể thao cũng đang xây dựng Chương trình phát triển một số môn Thể thao trọng điểm và khi đó, Nhà nước sẽ đầu tư phát triển các điều kiện đảm bảo cho các môn thể thao trọng điểm (ASIAD và Olympic) để xây dựng lực lượng vận động viên cho các Đại hội Thể thao quan trọng. Khi đạt được điều đó, chúng ta sẽ có thêm điều kiện để phát triển các môn thể thao khác. Hiện tại, Cục Thể dục thể thao Việt Nam đang xây dựng các quy định về chế độ dinh dưỡng, tiền lương, tiền thưởng cho các huấn luyện viên, vận động viên để đảm bảo quyền lợi cho các huấn luyện viên, vận động viên có thành tích cao, đóng góp các thành tích quan trọng cho đất nước. Ngoài ra, chúng ta cũng đang xây dựng thêm các chế độ liên quan đến những chính sách hỗ trợ cho vận động viên.

Chuyến thăm và làm việc của Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam nhằm nắm bắt thông tin về quá trình chuẩn bị của các đội tuyển đối với các giải đấu trọng tâm. Ý kiến của các đội tuyển về các điều kiện đảm bảo cho quá trình tập huấn, đặc biệt là đối với những thay đổi gần đây. Từ đó, đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu tại các giải thi đấu quốc tế, đặc biệt là SEA Games 33 và ASIAD 2026.

Lê Minh