Ninh Bình triển khai Lễ phát động Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người 

Ban Tổ chức giải Việt dã xã, phường, thị trấn tỉnh Ninh Bình lần thứ VIII năm 2024 - Cúp SHB vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân gắn với giải Việt dã xã, phường, thị trấn tỉnh Ninh Bình lần thứ VIII năm 2024. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024); kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2024).

nb-1707017551.jpg

Theo kế hoạch, Lễ phát động Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân gắn với giải Việt dã xã, phường, thị trấn tỉnh Ninh Bình lần thứ VIII năm 2024 - Cúp SHB dự kiến được tổ chức vào ngày 10/3 tại khu vực Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế với các nội dung: Chạy đồng hành cự ly 1.000m gồm các đại biểu dự Lễ khai mạc và 650 đoàn viên thanh niên, công đoàn viên; nội dung thi đấu gồm các lứa tuổi: từ 15 tuổi trở xuống (cấp xã, phường, thị trấn); từ 16-18 tuổi (cấp huyện, thành phố) và phong trào mở rộng (7.000m và 10.000m).

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Tổ chức đã trao đổi, thảo luận, thống nhất các nội dung nhiệm vụ được phân công về: công tác chuyên môn (lên sơ đồ đường chạy, chuẩn bị trang thiết bị, nhân lực cho Lễ khai mạc, tập huấn trọng tài, học sinh tham gia...), chuẩn bị lực lượng tham gia Lễ phát động; đảm bảo an ninh trật tự; công tác y tế; tuyên truyền, quảng bá cho Lễ phát động và giải Việt dã...

Thông qua việc tổ chức Lễ phát động nhằm tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 và hưởng ứng Tháng hoạt động thể dục thể thao và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, đánh giá chất lượng phong trào thể dục thể thao nói chung, môn Việt dã nói riêng và tăng cường hoạt động giao lưu thi đấu thể thao giữa các đơn vị trong toàn tỉnh Ninh Bỉnh, qua đó, phát hiện những tài năng trẻ bổ sung vào đội tuyển năng khiếu Điền kinh của tỉnh.

M.Q