Nhóm môn xã hội hóa khẩn trương chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 33

Sáng 1/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã có buổi làm việc với lãnh đạo, đại diện các Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao Quốc gia nhằm rà soát công tác chuẩn bị lực lượng của các nhóm môn xã hội hóa tham dự SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan vào cuối năm nay. Cùng dự có Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt; các Phó Cục trưởng Lê Thị Hoàng Yến, Nguyễn Hồng Minh và cán bộ chuyên môn đại diện 9 Liên đoàn, Hiệp hội.

z7069346724779-30999960a3408a5aa1fbf5b6332dde74-1759298029.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo sơ bộ, danh sách đã gửi lên Ban Tổ chức SEA Games 33 cho thấy nhóm môn xã hội hóa gồm: Trượt ván, Trượt băng, Bowling, MMA, Bóng chày 9 người, Bóng chày 5 người, Leo núi, Teqball, e-Sports, Kéo co và Jetski (Mô tô nước). Đây đều là các môn đã và đang phát triển mạnh tại Việt Nam, trong đó có những môn mới, lần đầu góp mặt ở đấu trường khu vực.

Các Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao Quốc gia đều khẳng định đã có sự chuẩn bị chu đáo, chủ động xây dựng kế hoạch tập huấn, tuyển chọn lực lượng, sẵn sàng tranh tài và quyết tâm mang thành tích về cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Bà Tống Ngọc Hòa - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam (VMMAF) - cho biết: SEA Games 33 sẽ tổ chức 6 nội dung MMA, đội tuyển Việt Nam dự kiến tham dự đầy đủ. Chương trình tập huấn chuyên môn đã được xây dựng bài bản, hướng tới lựa chọn lực lượng tinh nhuệ nhất. Đáng chú ý là 2 võ sĩ Dương Thị Thanh Bình và Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa, xét tương quan lực lượng trong khu vực thì cả 2 võ sĩ đều có khả năng tranh chấp huy chương vàng.

z7069346724796-ed0f0097b935a80e6f6f76dba87d1a8f-1759298030.jpg
Bà Tống Ngọc Hòa - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam - báo cáo tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Đỗ Việt Hùng - Chủ tịch Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam - khẳng định: Việt Nam sẽ có khoảng 60 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên tham dự SEA Games 33 ở môn e-Sports. Khác với các kỳ Đại hội trước, lần này, chủ nhà Thái Lan chỉ tổ chức 6 nội dung, trong đó có 4 nội dung được đánh giá là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Việt Nam và Thái Lan. Mục tiêu mà e-Sports Việt Nam đặt ra là 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 3 huy chương đồng, củng cố vị thế trong khu vực sau nhiều kỳ SEA Games thành công.

Theo ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh - đơn vị này đề xuất cử vận động viên tham dự các môn: Teqball, Leo núi, Kéo co. Đây đều là những môn thể thao mới, giàu tiềm năng và đã có sự phát triển phong trào trong thời gian qua.

Đáng chú ý, môn Leo núi - đang dần trở thành nội dung của Olympic - hiện có chuyên gia người Mỹ huấn luyện tại Việt Nam. Môn Kéo co cũng được xem là thế mạnh truyền thống, đoàn Việt Nam đặt mục tiêu giành ít nhất 2 huy chương đồng. Các nội dung này được triển khai theo hướng xã hội hóa, huy động nguồn lực từ Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao Quốc gia và các địa phương.

Ông Nguyễn Nam Nhân cho rằng, trước đây có lo ngại việc tham gia nhiều môn xã hội hóa sẽ khó kiểm soát lực lượng và chưa chắc đạt thành tích, song thực tế thời gian qua cho thấy, các Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao Quốc gia đã có sự đầu tư bài bản, tuyển chọn lực lượng kỹ lưỡng, minh chứng là sự phát triển của MMA.

z7069346724798-4f7fd13765285bd146693a993757fc78-1759298030.jpg
Ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh - báo cáo tại buổi làm việc

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định việc không đặt nặng chỉ tiêu thành tích tại SEA Games, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để vận động viên cọ xát, thúc đẩy phong trào trong nước. Toàn bộ kinh phí tham dự được huy động theo hình thức xã hội hóa, thể hiện rõ hướng đi phù hợp, vừa tiết kiệm ngân sách nhà nước, vừa khuyến khích sự đồng hành của xã hội trong phát triển thể thao. Tuy nhiên, ông cũng cho biết các đội tuyển sẽ phải tinh gọn, rà soát kỹ lực lượng và cam kết tuân thủ theo các nội quy, quy định của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 lần này.

Bà Trịnh Thị Trang - Tổng Thư ký Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam - báo cáo: có 9 vận động viên tham dự ở các môn Trượt ván, Trượt băng nghệ thuật và Trượt băng tốc độ với chỉ tiêu giành 1 huy chương đồng. Đây cũng là mục tiêu của môn Bowling, khi tập trung cho lực lượng vận động viên trẻ. Tuy nhiên, lực lượng huấn luyện viên còn hạn chế, cần có thêm chuyên gia quốc tế để nâng cao trình độ.

Đối với môn Jetski, Liên đoàn Thuyền máy Việt Nam đã làm việc với hãng Kawasaki để mượn thiết bị tập luyện và thi đấu. SEA Games 33 là lần thứ hai môn thể thao này góp mặt. Hiện đội có 7 vận động viên, trong đó 3 người từng thi đấu quốc tế, được kỳ vọng đạt kết quả khả quan.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực chuẩn bị của các Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao Quốc gia. Thứ trưởng nhấn mạnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ các đội tuyển của nhóm môn xã hội hóa tham dự SEA Games 33. Tuy nhiên đề nghị, việc lựa chọn lực lượng tốt nhất tham gia phải rà soát kỹ số lượng vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ tham dự, tránh tình trạng “cồng kềnh” nhưng thiếu hiệu quả. Cập nhật thường xuyên thông tin về danh sách, thành tích. Mỗi Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao Quốc gia cần cam kết rõ ràng về mục tiêu huy chương, đồng thời chú trọng giáo dục đạo đức, kỷ luật cho vận động viên.

z7069346724797-44f022c564ec9c021fba8de6485f06d5-1759298029.jpg
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Truyền thông cần công khai, kịp thời, giúp xã hội hiểu rõ sự đóng góp của các nguồn lực xã hội hóa và đồng hành cùng sự phát triển của thể thao.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương khẳng định: “Việc các môn xã hội hóa góp mặt trong Chương trình thi đấu SEA Games 33 không chỉ mang ý nghĩa tranh chấp huy chương mà còn khẳng định hướng đi tất yếu trong phát triển Thể thao Việt Nam. Đây là cơ hội để phong trào thể thao mới, hiện đại và hấp dẫn tiếp cận đông đảo công chúng, đồng thời tạo động lực thúc đẩy các Liên đoàn, Hiệp hội chuyên môn phát triển bền vững”.

Mỗi tấm huy chương tại SEA Games đều quý giá, nhưng hơn thế, việc tham dự bằng nguồn lực xã hội hóa cho thấy sự đồng lòng, chung tay của toàn xã hội trong việc xây dựng nền thể thao hội nhập, tiên tiến. Nhóm môn xã hội hóa SEA Games 33 vì vậy không chỉ là một “mặt trận mới” trên đấu trường khu vực, mà còn là bước đi dài hạn để khẳng định vị thế Thể thao Việt Nam trong giai đoạn hội nhập sâu rộng.

Bùi Lượng