Nhiều vận động viên gốc Việt góp mặt tại Olympic Tokyo 2020

Có ít nhất 3 vận động viên gốc Việt khoác áo đội tuyển các quốc gia trên thế giới tranh tài tại Thế vận hội Tokyo 2020. Đó là các vận động viên ở môn cầu lông, điền kinh và thể dục dụng cụ.

Tay vợt Việt kiểu Nhật Nguyễn - đại diện duy nhất của đội tuyển cầu lông Cộng hòa Ireland tranh tài tại Olympic Tokyo 2020

Một trong những gương mặt được chú ý là tay vợt cầu lông có tên Nhật Nguyễn, đại diện duy nhất của đội tuyển cầu lông CH Ireland tại Olympic Tokyo 2020. Anh sinh ra ở Hà Nội với bố và mẹ đều là người Việt Nam, nhưng gia đình sang CH Ireland định cư khi Nhật mới 6 tuổi. Anh từng đoạt huy chương đồng giải trẻ châu Âu 2018 và đang đứng thứ 54 thế giới. Trên Bảng xếp hạng thế giới của Liên đoàn Cầu lông quốc tế (BWF) công bố ngày 20/7, Nhật Nguyễn đứng hạng 54 trong khi Nguyễn Tiến Minh của Việt Nam ở hạng 60. 

Kim Bui Ngan đã 3 lần tham dự Olympic 2012, 2016 và 2020 trong thành phần đội thể dục dụng cụ Đức

Trong danh sách đoàn thể thao Đức tham dự Olympic 2020 có 425 vận động viên tranh tài và trong số này có 1 đại diện gốc Việt là vận động viên nữ Kim Bui Ngan ở đội tuyển thể dục dụng cụ. Kim Bùi sinh ra ở Tubingen - Đức năm 1989, với bố người Lào, mẹ người Việt Nam. Đây là lần thứ ba cô dự Olympic, sau năm 2012 và 2016. Ở tuổi 32, Kim đã qua thời đỉnh cao so với một vận động viên thể dục dụng cụ, nhưng cô vẫn được chọn vào đội tuyển Đức đến Tokyo. Sở trường của Kim là nội dung xà lệch và bài thể dục sàn, nhưng cô chưa từng vào chung kết đơn môn ở Olympic. Ngoài sự nghiệp thể thao, cô từng học Thạc sĩ sinh học công nghệ. Thành tích tốt nhất của Kim Bui Ngan là tấm huy chương đồng cá nhân nội dung xà lệch ở giải vô địch châu Âu năm 2011.

Anasztazia dự Olympic Tokyo ở nội dung nhảy xa, với kỷ lục cá nhân 6,77m

Trong thành phần đội tuyển điền kinh của Hungary có sự góp mặt của nữ tuyển thủ Nguyễn Anasztazia ở nội dung nhảy xa. Anasztazia Nguyễn sinh ở Budapest - Hungary năm 1993, có bố người Việt và mẹ người Hungary. Anasztazia từng 3 năm liền vô địch chạy 100m Hungary, giai đoạn 2009-2010. Cô được trao giải thưởng "nữ vận động viên nổi bật của Hungary" năm 2011. Nhưng, Anasztazia dự Olympic Tokyo ở nội dung nhảy xa, với kỷ lục cá nhân 6,77m vào tháng 7/2019. So với thành tích ở Rio 2016, kết quả đó sẽ giúp cô đứng thứ bảy ở chung kết.

Lễ khai mạc Thế vận hội Tokyo 2020 bắt đầu từ 18 giờ ngày 23/7 (giờ Việt Nam). Hơn 11.200 vận động viên tranh tài ở 33 môn thi, để giành 339 bộ huy chương. Việt Nam có 18 vận động viên tranh tài ở ở 11 môn thể thao.

P.V