Nhiều kỷ lục thế giới bị phá đổ tại giải Grand Prix Điền kinh người khuyết tật thế giới 2025

Thủ đô nước Pháp dường như đã trở thành "ngôi nhà thứ hai" của ngôi sao người Hà Lan Fleur Jong, khi cô một lần nữa tỏa sáng rực rỡ tại giải Grand Prix Điền kinh người khuyết tật thế giới 2025 (Paris 2025 GP). Trong 3 ngày tranh tài đầy sôi động (từ 2 đến 4/6) tại Sân vận động Charlety (Paris) đã chào đón những vận động viên xuất sắc nhất của điền kinh người khuyết tật, và chứng kiến những màn trình diễn đỉnh cao cùng nhiều kỷ lục bị phá vỡ.

fleur-1749198457.jpg
“Ngôi sao” người Hà Lan - Fleur Jong (áo số 24343) - phá vỡ kỷ lục thế giới ở nội dung 100m T62 nữ khi cán đích với thời gian 12.31 giây tại giải Grand Prix Điền kinh người khuyết tật thế giới 2025 diễn ra ở Paris (Pháp)

“Ngôi sao” người Hà Lan - Fleur Jong - đã khẳng định sự thống trị tuyệt đối của mình khi phá vỡ kỷ lục thế giới ở nội dung 100m T62 nữ. Cô cán đích với thời gian kinh ngạc 12.31 giây, nhanh hơn 0.04 giây so với kỷ lục cũ mà chính cô thiết lập năm ngoái tại Hà Lan. Đúng là không ai có thể đánh bại Fleur Jong... trừ chính Fleur Jong. (T62 là phân loại dành cho các vận động viên bị khuyết chi dưới cả 2 bên đầu gối và thi đấu với chân giả).

Niềm vui cho khán giả nhà đến từ Timothee Adolphe, người hùng địa phương. Anh đã có màn trình diễn mạnh mẽ, đạt thành tích tốt nhất mùa giải để giành chiến thắng ở cả nội dung 100m T11 nam (11.30 giây) và 400m T11 nam (52.00 giây). Đặc biệt, ở nội dung 400m, anh đã vượt qua Enderson Santos của Venezuela, người từng giành huy chương vàng trước anh tại Paris 2024. Nhà vô địch Paralympic người Argentina - Brian Impellizzeri - cũng gây ấn tượng mạnh với thành tích tốt nhất mùa giải là 6.38m ở nội dung nhảy xa T37 nam

Trở lại thủ đô Pháp, Greg Stewart của Canada - nhà vô địch tại Paris 2024 - đã thể hiện sự vượt trội ở nội dung đẩy tạ F46 nam. Anh giành chiến thắng với cú ném tốt nhất mùa giải là 16.23m ở lần thử sức thứ sáu và cũng là lần cuối cùng. Hai kỷ lục thế giới mới cũng được thiết lập ở nội dung 400m T72: Carlo Calgani của Ý giành chiến thắng ở nội dung nam với thời gian 59.43 giây, trong khi Magdalena Andruszkiewicz của Ba Lan đã tạo nên lịch sử ở nội dung nữ với thời gian kỷ lục thế giới 1:13.32. Cả hai vận động viên này cũng đã giành chiến thắng ở nội dung 100m T72.

Lana Sutton của Ireland có màn trình diễn xuất sắc, đánh bại nhà vô địch Paralympic 2 lần Sophie Hahn (Vương quốc Anh) để giành chiến thắng 100m T38 nữ với thành tích cá nhân tốt nhất là 12.88 giây. Nhà vô địch Paralympic - Luca Ekler (T38) - đã thống trị nội dung sở trường của mình là nhảy xa nữ với cú nhảy 5.23m ở lần thử thứ ba. Cô cũng giành huy chương vàng ở nội dung 200m T37-T38 nữ.

Gloria Agblemagnon - một vận động viên từng giành huy chương Paris 2024 - đã mang vinh quang về cho nước chủ nhà khi giành chiến thắng ở nội dung đẩy tạ F20 nữ. Huyền thoại điền kinh người khuyết tật Tunisia - Raoua Tlili (F41) - bổ sung thêm vào bộ sưu tập huy chương đồ sộ của mình với chiến thắng ở cả nội dung đẩy tạ F40-F41 (9.54m) và ném đĩa F40-F41 (34.36m). Gloria Zarza của Mexico (F54) - một nhà vô địch Paris 2024 khác - đã giành huy chương vàng ở nội dung đẩy tạ nữ với cú ném 7.72m.

Các màn tranh tài của Điền kinh người khuyết tật sẽ được tiếp tục tại thủ đô Tunis của Tunisia từ ngày 16 đến 18/6 tới. Đây là điểm dừng chân áp chót trong Lịch thi đấu Grand Prix năm nay, trước khi khép lại bằng sự kiện Grand Prix chỉ dành riêng cho nữ lần đầu tiên trong lịch sử, được tổ chức tại Olomouc (Czechia) từ ngày 3 đến 5/7.

Phương Hạnh (Thể thao và Cuộc sống)