Indonesia có bộ đôi triệu USD thi đấu AFF Cup 2022

Liên đoàn Bóng đá Indonesia đã hoàn tất các thủ tục nhập tịch cho bộ đôi được định giá triệu USD là Wash và Amat để thi đấu tại AFF Cup 2022.

Chuẩn bị cho kế hoạch đăng quang tại AFF Cup 2022, Indonesia đang làm tất cả những gì có thể. Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Indonesia đã hoàn tất thủ tục nhập tịch và bộ đôi Wash và Amat sẽ có thể khoác áo đội tuyển Indonesia ngay từ AFF Cup 2022. Sandy Walsh và Jordi Amat đã chính thức trở thành công dân Indonesia sau khi tuyên thệ tại Văn phòng của Bộ Pháp luật và Nhân quyền ở Jakarta ngày 18/11. Theo báo giới địa phương, chỉ còn vài bước nữa để 2 cầu thủ có thể khoác áo tuyển Indonesia.

Sandy Walsh và Jordi Amat phải có các giấy tờ chứng minh quyền công dân, sau đó quá trình chuyển liên đoàn từ quốc gia trước đó sang PSSI sẽ được tiến hành.“Tuyển Indonesia đang chơi tốt và tôi cần nghiên cứu mong muốn của huấn luyện viên. Chúng tôi muốn đưa Indonesia trở thành số 1 Đông Nam Á ở các giải đấu lớn và giành chiến thắng”, hậu vệ 27 tuổi Sandy Walsh cho biết.

indo-1668814512.jpeg
Sandy Walsh (phải) và Jordi Amat đã trở thành công dân Indonesia

Ngoài việc dành lời khen cho tuyển Indonesia, cầu thủ đang chơi cho câu lạc bộ giải hàng đầu Bỉ, KV Mechelen ngay lập tức quan tâm đến việc được huấn luyện viên Shin Tae-yong tin tưởng giao trọng trách ở tuyển Indonesia. “Mục tiêu của tôi là giúp từng bước từ những gì đã làm được bây giờ. Đầu tiên là AFF Cup (2022). Tôi cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm để đội bóng này trở nên mạnh mẽ hơn nữa và tôi hy vọng chúng ta có thể sẵn sàng cho Vòng chung kết Asian Cup (2023) bởi đây cũng là một giải đấu lớn”, Sandy Walsh nói thêm.

Cả 2 cầu thủ nhập tịch này đều chơi ở vị trí phòng ngự. Cụ thể Wash sinh năm 1995, gốc Hà Lan và từng khoác áo U15, U20 Hà Lan và đang được định giá 1,8 triệu USD. Còn Amat (1992) gốc Tây Ban Nha từng chơi cho các đội Espanyol, Real Betis, Rayo Vallecano. Amat chơi ở vị trí trung vệ và đang được định giá 1 triệu USD. Với sự có mặt của bộ đôi này hứa hẹn đem lại sự chắc chắn cho Indonesia tại AFF Cup 2022.

Sự kiện gần nhất mà Jordi Amat và Sandy Walsh có thể góp mặt là AFF Cup 2022. Vì vậy, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) sẽ phải gấp rút hoàn tất các thủ tục để đăng ký 2 tân binh nhập tịch này trước ngày 20/11. Một trong số đó là việc chuyển giao Liên đoàn phải được báo cáo ngay lập tức cho FIFA. Trong lịch sử AFF Cup, Indonesia chưa từng giành cúp vô địch nên họ rất quyết tâm có thể tạo nên bước ngoặt lịch sử và chính sách nhập tịch được xem là chìa khoá đem lại hi vọng cho người hâm mộ nước này.

Tại AFF Cup 2022 tới đây, Indonesia nằm ở bảng A cùng với các đội Thái Lan, Philippines, Campuchia và Brunei. Cơ hội giành vé đi tiếp với Indonesia được dự báo sẽ vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ Philippines - 1 đội bóng cũng đang theo đuổi chính sách nhập tịch cầu thủ. Ở bảng này, Thái Lan được dự đoán sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc giành ngôi nhất bảng và tấm vé vào bán kết còn lại được quy hoạch 2 cái tên là Indonesia và Philippines.

Bảo Ngọc