Nguyễn Xuân Son khó lên tuyển vì vướng quy định của FIFA hay rào cản từ VFF?

Tuy đã được cấp quốc tịch Việt Nam với tên gọi mới - Nguyễn Xuân Son - nhưng tiền đạo Rafaelson có rất ít cơ hội được gọi lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam trong các đợt hội quân sắp tới vì chưa đáp ứng đầy đủ các quy định FIFA…

460006210-17938065836866389-5476338365621207451-n-1727062539.jpg
Rafaelson được VPF cấp thẻ thi đấu ở V.League với tên gọi Nguyễn Xuân Son

Cụ thể, Rafaelson - Nguyễn Xuân Son chưa đáp ứng điều kiện về thời gian cư trú và làm việc liên tục tại Việt Nam trong ít nhất 5 năm để có đủ tư cách thi đấu cho tuyển quốc gia theo quy định của FIFA. Tiền đạo đang khoác áo câu lạc bộ Nam Định cũng không có gốc gác hay các mối liên hệ huyết thống như có ông, bà hay bố mẹ sinh ra tại Việt Nam nên dù đã được cấp quốc tịch vẫn chưa đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.

Ở V.League hiện tại không chỉ có mỗi mình Xuân Son mà nhiều cầu thủ nước ngoài nhập tịch khác dù đã đáp ứng đủ các điều kiện để được gọi lên đội tuyển, nhưng vẫn đang… “chế độ chờ”. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng đã từng gặp gỡ, trao đổi xã giao không chỉ với Xuân Sơn mà cả Trần Trung Hiếu, Hoàng Vũ Samson hay những cầu thủ Việt kiều khác như Lê Giang, Adriano Schmidt còn có tên Việt là Bùi Đức Huy và sắp tới có thể hỏi thăm cả Quang Vinh, Kyle Canonna, Adou Minh… nhưng gọi lên đội tuyển lại là chuyện khác.

z5801485302346-fa4c0156eabd8043df1695e13268d915-1727062729.jpg
Huấn luyện viên Kim Sang-sik có ấn tượng tốt với những cầu thủ nhập tịch, nhưng gọi lên đội tuyển lại là chuyện khác

Xuân Son đến thi đấu ở V.League từ đầu năm 2020 và trở nên nổi tiếng ở 2 mùa giải gần đây khi giành danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Đội tuyển Việt Nam lại đang rất cần mẫu tiền đạo có đầy đủ sức mạnh và đặc biệt là bản năng ghi bàn như Xuân Son, nhưng để được trao cơ hội thì còn phải xem Xuân Son có hội đủ được các điều kiện theo quy định của FIFA và đặc biệt là rào cản lớn nhất vẫn là quan diểm của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chỉ ưu tiên gọi vào đội tuyển những cầu thủ gốc Việt.

Có lẽ vì vậy mà từ mùa bóng 2024-2025, VFF đã mở cửa, tăng hạn ngạch, cho phép các đội bóng ở V.League đăng ký 2 cầu thủ gốc Việt, các đội hạng Nhất được đăng ký 1 người, trong khi số lượng các ngoại binh và cầu thủ nhập tịch vẫn giữ nguyên quy định cũ. Tuy làn sóng nhập tịch cầu thủ đang lan rộng khắp Đông Nam Á, nhưng ngay cả Indonesia dù mạnh tay nhưng cũng chỉ sử dụng những cầu thủ có gốc gác Indonesia nhập tịch để về thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

5-7-1920x1280-1727062996.jpg
Hoàng Vũ Samson cũng có thời nổi tiếng ở V.League nhưng chỉ thi đấu cho các câu lạc bộ với tư các cầu thủ nước ngoài nhập tịch

Xưa nay ở V.League, cầu thủ nước ngoài được các câu lạc bộ giúp đỡ, xin quốc tịch Việt Nam chỉ để có thêm cơ hội thi đấu với tư cách cầu thủ nội thay vì bị hạn chế số lượng như cầu thủ ngoại. Nguyễn Xuân Son liệu có được xem là ngoại lệ bởi từ sau thời của huấn luyện viên Calisto, dù V.League vẫn có nhiều cầu thủ nước ngoài nhập tịch xuất sắc, nhưng không còn ai được gọi lên đội tuyển thay vào đó là những cầu thủ Việt kiều như Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm hay trước đó là Mạc Hồng Quân và Adriano Schmidt có tên Việt là Bùi Đức Huy.  

Đan Phượng