Trải qua 54 hố thi đấu, giải đấu đã chứng kiến những màn cạnh tranh quyết liệt giữa các golfer trẻ hàng đầu Việt Nam. Với tính chất là giải vô địch quốc gia đầu tiên được tổ chức theo mô hình độc lập dành riêng cho các vận động viên trẻ, mỗi vòng đấu đều diễn ra với chất lượng chuyên môn cao và cuộc đua ngôi vô địch chỉ thực sự ngã ngũ ở ngày thi đấu cuối cùng.
Tại bảng nam, bước vào vòng chung kết với lợi thế dẫn đầu sau 2 vòng đấu đầu tiên, Nguyễn Trọng Hoàng tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng để bảo toàn vị trí số 1. Golfer sinh năm 2010 có ngày thi đấu bùng nổ khi ghi 1 birdie và 2 eagle, khép lại giải đấu với tổng điểm (-10) gậy.
Với thành tích này, Trọng Hoàng hoàn tất chiến thắng wire-to-wire, giữ vững ngôi đầu bảng xuyên suốt cả 3 vòng đấu để chính thức trở thành Nhà vô địch Giải Golf trẻ quốc gia 2026.
Xếp ở vị trí thứ nhì là Nguyễn Bảo Phát với tổng điểm (-7) gậy, trong khi Đỗ Dương Gia Minh cán đích ở vị trí thứ ba với (-6) gậy.
Ở nội dung nữ, Park Ha Na - golfer mang 2 dòng máu Việt Nam và Hàn Quốc - đã tạo nên màn lội ngược dòng ấn tượng trong ngày thi đấu quyết định.
Khởi đầu Vòng chung kết ở vị trí thứ hai trên Bảng xếp hạng, Park Ha Na thi đấu đầy bản lĩnh khi ghi 5 birdie và 4 bogey, hoàn thành vòng đấu với (-1) gậy. Với tổng điểm 72-73-71 (Even Par) sau 3 vòng đấu, cô chính thức vượt lên giành chức vô địch bảng nữ.
Trong khi đó, Nguyễn Viết Gia Hân đã không duy trì được phong độ ở ngày thi đấu cuối. Golfer trẻ mắc tới 3 bogey, 1 triple bogey tại hố 6 và chỉ ghi được 1 birdie duy nhất tại hố 16, qua đó khép lại giải đấu ở vị trí thứ hai. Nguyễn Bảo Châu giành vị trí thứ ba với tổng điểm (+7) gậy.
Bên cạnh 2 nội dung cá nhân, mùa giải năm nay còn có thêm nội dung đồng đội. Căn cứ thành tích sau 3 ngày tranh tài, đội Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội giành hạng nhất. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ hai, còn Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Thanh Hóa đứng thứ ba.
Giải vô địch Golf trẻ quốc gia 2026 khép lại mùa đầu tiên được tổ chức theo mô hình độc lập, tạo thêm một sân chơi có tính cạnh tranh cao cho các golfer trẻ.
Đây cũng là giải đấu duy nhất trong hệ thống golf trẻ được xét phong đẳng cấp vận động viên, qua đó trở thành một trong những căn cứ chuyên môn để đánh giá, tuyển chọn lực lượng kế cận cho đội tuyển trẻ quốc gia.