Nguyễn Thị Oanh hoàn tất hat-trick huy chương vàng, Nguyễn Văn Lai lần thứ 13 vô địch

Nguyễn Thị Oanh đã giành cú đúp huy chương vàng trong ngày thi đấu thứ hai tại giải Điền kinh vô địch quốc gia 2023 ở nội dung 5.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Còn vận động viên lớn tuổi nhất giải - Nguyễn Văn Lai - lần thứ 13 vô địch nội dung 5.000m nam. 

1-1698249469.jpg

Chiều 25/10, giải Điền kinh vô địch quốc gia 2023 tiếp tục diễn ra ở 4 nội dung được nhiều người quan tâm là tiếp sức 4x400m nam, nữ, 5.000m nam và 3.000m chướng ngại vật nữ.

z4817764324330-1b1a5fabe215e8b9c22664fd28975045-1698249564.jpg

Ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, không ngoài dự báo của giới chuyên môn, Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) đã về nhất với thành tích 10 phút 15 giây 44 trong khi về nhì là Đoàn Thu Hằng (Quảng Ninh) với kết quả 10 phút 47 giây 92. Với riêng cá nhân Oanh, đây là huy chương vàng thứ hai trong ngày thi đấu bởi trước đó cô đã vô địch cự ly 5.000m nữ trong buổi sáng với thành tích 16 phút 35 giây 89.

3-1698249622.jpg

Tính thêm huy chương vàng ở nội dung chung kết 1.500m nữ giành được ngày hôm qua, Nguyễn Thị Oanh đã giành tới 3 huy chương vàng ở giải Điền kinh vô địch quốc gia chỉ trong 2 ngày thi đấu. Chân chạy người Bắc Giang sẽ còn 1 nội dung nữa là 10.000m sẽ diễn ra vào ngày 27/10 tới.

4-1698249731.jpg

Tại nội dung 5.000m, Nguyễn Văn Lai (Quân Đội) đã cán đích đầu tiên với thành tích là 15 phút 06 giây 35. Đồng đội của anh là Đỗ Quốc Luật về thứ hai với 15 phút 10 giây 53 và Hoàng Nguyên Thanh về thứ ba.

5-1698249853.jpg

Chân chạy sinh năm 1986 cho biết: Tôi đã quyết định thôi thi đấu thành tích cao sau Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 - năm 2022. Trước khi quyết định trở lại nội dung 5.000m và 10.000m trong sân, tôi đã chuyển sang thi đấu marathon 42km và qua 7-8 tháng dần thích nghi. Năm nay, giải được tổ chức trên sân nhà và các thủ trưởng đơn vị Quân đội đã mong muốn đội Điền kinh Quân đội giữ được vị trí dẫn đầu nên tôi được động viên quay trở lại nội dung.

6-1698249941.jpg

Trên đường chạy 1.500m nam, Lương Đức Phước (Đồng Nai) lên ngôi vô địch khi cán đích đầu tiên với thành tích 3 phút 51 giây 22. Thông số này vượt tới 7 giây so với huy chương vàng SEA Games 32 của vận động viên Thái Lan.

7-1698250028.jpg

Ở nội dung tiếp sức nữ, đoàn Hà Nội thâu tóm 2 tấm huy chương vàng ở cả 2 nội dung 4x200m nữ và 4x400m nữ với sự xuất sắc của các chân chạy Phùng Thị Huệ, Nguyễn Thị Kim Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Hằng.

8-1698250156.jpg

Sau khi giành tấm huy chương vàng 400m, Trần Đình Sơn cùng các đồng đội là Lê Ngọc Phúc, Trần Văn Vũ Nguyễn Quốc Hảo tiếp tục vô địch nội dung tiếp sức 4x400m với thành tích là 3 phút 08 giây 21. Đoàn Hà Nội về thứ hai với 3 phút 08 giây 97 và đoàn Khánh Hòa giành huy chương đồng.

9-1698250180.jpg

Chàng trai “thép” Lương Minh Sang (Bạc Liêu) trở lại sau chấn thương đầu gối và hoàn tất các nội dung của 10 môn phối hợp với tổng điểm là 6820.

10-1698250241.jpg

Người giành huy chương bạc là Bùi Văn Sự (Quân Đội) cũng giống như Lương Minh Sang khi trở lại với giải Điền kinh vô địch quốc gia sau chấn thương rách bắp chân cuối năm 2022. Huy chương đồng thuộc về Nguyễn Bá Bình (Hà Nội) với 6668 điểm. Nội dung 10 môn phối hợp nam chỉ có 7 vận động viên đăng kí thi đấu.

11-1698250415.jpg

Nội dung nhảy cao nữ, Phạm Quỳnh Giang (TP. Hồ Chí Minh) đã xuất sắc giành huy chương vàng với thành tích 1m79, huy chương bạc là Nguyễn Thanh Vy (TP. Hồ Chí Minh, thành tích 1m77), huy chương đồng thuộc về Nguyễn Lan Anh (Cần Thơ). Đây là tấm huy chương vàng thứ tư của đoàn TP. Hồ Chí Minh, qua đó vẫn tạm dẫn đầu. Xếp ngay sau là Quân đội (3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 1 huy chương đồng) và Hà Tĩnh (3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc).

Ngày mai (26/10), giải Điền kinh vô địch quốc gia chỉ diễn ra 3 nội dung: đi bộ 30km nam, nữ và vòng loại 800m nam.

Bùi Lượng