"Người đặc biệt" khóc vì hạnh phúc khi đưa Roma vào chung kết Europa League

Trong lịch sử 95 năm, không huấn luyện viên nào đưa câu lạc bộ AS Roma vào nhiều trận chung kết Cúp châu Âu hơn nhà cầm quân Jose Mourinho.

Ở trận đấu tại BayArena rạng sáng 19/5, Roma hoà Bayer Leverkusen 0-0. Kết quả này giúp đội bóng Italia giành quyền chơi trận chung kết nhờ thắng lợi với tổng tỉ số 1-0 sau 2 lượt trận. Ở lượt đi, đội quân của huấn luyện viên Mourinho thắng 1-0.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Bay Arena cũng là lúc Jose Mourinho rơi nước mắt. Ông Jose Mourinho đã không thể kìm nén được cảm xúc của mình sau khi giúp AS Roma tiến vào đến chung kết. Ống kính máy quay bắt được khoảnh khắc "Người đặc biệt" bật khóc vì hạnh phúc. Thêm một lần nữa, ông đang đứng trước cơ hội bổ sung thêm một danh hiệu nữa vào hành trình huấn luyện của mình.

mou-1684460346.jpeg
Đưa Roma vào chung kết Europa League, ông Mourinho bật khóc

Sau khi giúp Roma giành chức vô địch châu lục đầu tiên trong lịch sử ở mùa trước (Europa Conference League), "Người đặc biệt" tiếp tục đưa đội bóng thủ đô tiến đến chung kết Europa League.

Mourinho tiến đến bắt tay học trò cũ, huấn luyện viên của Bayer Leverkusen - Xabi Alonso. Sau đó, Người đặc biệt chạy đến chúc mừng, chia vui với các cộng sự và cầu thủ Roma. Đây không phải lần đầu nhà cầm quân người Bồ Đào Nha rơi nước vì hạnh phúc mắt từ khi dẫn dắt Roma. Còn nhớ ở mùa giải trước, Mourinho cũng khóc khi đưa AS Roma lọt trận chung kết Europa Conference League.

Ở Europa Conference League 2021-2022, Roma giành chức vô địch sau khi vượt qua Feyenoord trong trận chung kết. Ở trận chung kết Europa League mùa này, đội bóng Italia sẽ chạm trán Sevilla - Vua UEFA Cup/Europa League. Trận đấu diễn ra vào ngày 1/6 trên sân vận động Puskas Arena (Budapest, Hungary).

Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, Mourinho từng 2 lần vô địch UEFA Cup/Europa League. "Người đặc biệt" đã vô địch giải đấu này khi dẫn dắt Porto (2002-2003) và Man Utd (2016-2017).

"Mối quan tâm của tôi là không đánh dấu vị trí của mình trong sử sách Roma", Mourinho nói với Sky Sport sau tiếng còi mãn cuộc trận Leverkusen vs Roma tại bán kết lượt về Europa League 2022-2023. Ông giải thích thêm: "Điều đó đang giúp các cầu thủ phát triển, đạt được những điều quan trọng. Điều đó cũng giúp ích cho những người hâm mộ Roma, những người đã cho tôi rất nhiều kể từ ngày đầu tiên. Thật là một niềm vui to lớn khi được vào chơi một trận chung kết khác".

Ông thầy Mourinho cũng cảm ơn một số cầu thủ vì những đóng góp của họ và cho rằng: "sự vượt trội về mặt chiến thuật" của ông là một trong những yếu tố quan trọng trong thành công gần đây của đội bóng ở châu Âu.

Theo ông Mourinho, chiến thắng của AS Roma nằm ở từng chi tiết nhỏ: "Nếu không có Smalling trên băng ghế dự bị rồi vào sân ở cuối hiệp 2, có lẽ chúng tôi đã thua trận này".

"Chúng tôi đã mất Spinazzola và sau đó là Celik, nếu không có Smalling vào thời điểm đó thì mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Các chi tiết nhỏ tạo nên sự khác biệt. Chúng ta cũng phải cảm ơn Bove, người đã chơi lệch vị trí bên cánh phải. Các chàng trai đã cống hiến tất cả, trận đấu này là thành quả của công việc, kinh nghiệm, sự khôn ngoan trong chiến thuật của chúng tôi và biết cách trụ lại trong các trận đấu. Đó là một đội đáng kinh ngạc", vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói thêm.

Trang Trang