Phát biểu khai mạc, Giám đốc Bệnh viện,TS. BSCKII Lê Thanh Tùng nhấn mạnh: Ngày hội không đơn thuần là một chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ về việc xây dựng lối sống lành mạnh, chủ động phòng bệnh và nâng cao nhận thức cộng đồng về vận động thể chất. Đây chính là giá trị cốt lõi đầu tiên mà Ngày hội hướng tới - lan tỏa tinh thần chăm sóc sức khỏe chủ động trong toàn xã hội.
Trên nền tảng đó, Bệnh viện Thể thao Việt Nam đã xây dựng Ngày hội với định hướng tạo lập một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, kết hợp giữa thăm khám, điều trị, phục hồi chức năng, tư vấn dinh dưỡng và ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại. Hàng loạt chuyên khoa mũi nhọn được triển khai đồng bộ như y học thể thao, chấn thương chỉnh hình, phục hồi chức năng, cơ xương khớp, dinh dưỡng, tai mũi họng, răng hàm mặt… giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao một cách thuận tiện và hoàn toàn miễn phí.


Giá trị cốt lõi thứ hai được thể hiện rõ nét là đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần hơn với cộng đồng. Thay vì người dân phải tìm đến các cơ sở y tế với chi phí và thời gian đáng kể, Ngày hội đã chủ động mang dịch vụ đến tận nơi, tạo điều kiện cho hàng trăm người được kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn và nhận tư vấn chuyên sâu từ đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm. Những phản hồi tích cực từ người tham dự cho thấy hiệu quả thiết thực của mô hình này, đặc biệt trong việc phổ cập kiến thức phòng tránh chấn thương và hướng dẫn luyện tập đúng cách.
Không dừng lại ở hoạt động khám chữa bệnh, Ngày hội còn tạo dấu ấn mạnh mẽ với chuỗi báo cáo khoa học và tọa đàm chuyên đề, quy tụ các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y học thể thao. Đây chính là giá trị cốt lõi thứ ba: kết nối tri thức và thúc đẩy phát triển chuyên môn. Tại các phiên báo cáo, nhiều kỹ thuật y tế tiên tiến đã được giới thiệu, từ các phương pháp chẩn đoán hiện đại, ứng dụng công nghệ trong đánh giá chức năng vận động, đến các phác đồ điều trị và phục hồi chấn thương thể thao tối ưu.


Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam - khẳng định: sứ mệnh của Bệnh viên Thể thao Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc điều trị chấn thương cho các vận động viên đỉnh cao, mà còn hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cán bộ ngành và người dân. Ngày hội lần này chính là minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của y học thể thao trong hệ thống y tế.
Bên cạnh đó, sự kiện còn mang một ý nghĩa quan trọng khác: tăng cường kết nối và hợp tác đa ngành. Thông qua các gian hàng trưng bày, giới thiệu thiết bị y tế và dịch vụ thể thao, các doanh nghiệp, đối tác có cơ hội quảng bá sản phẩm, đồng thời mở ra những hướng hợp tác mới trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ. Mỗi gian hàng được ví như một “triển lãm y khoa thu nhỏ”, góp phần tạo nên bức tranh tổng thể về sự phát triển hiện đại và năng động của lĩnh vực này.
Chị Nguyễn Hoàng Giang (phường Tương Mai - Hà Nội) chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ vì được khám kỹ lưỡng, bác sĩ tư vấn rất chi tiết về tình trạng đau khớp gối của mình. Bình thường đi khám khá tốn kém, nên những chương trình như thế này thực sự rất ý nghĩa”. Trong khi đó, anh Trần Văn Hưng, một người thường xuyên chơi thể thao phong trào cho biết: “Tôi được hướng dẫn cách khởi động đúng và phòng tránh chấn thương khi chơi bóng đá. Những kiến thức này rất thực tế, giúp tôi yên tâm hơn khi luyện tập”.
Với những giá trị thiết thực đó, “Ngày hội Sức khỏe Thể thao 2026” không chỉ là một sự kiện y tế đơn lẻ, mà còn là cầu nối giữa chuyên môn và cộng đồng, giữa khoa học và thực tiễn. Quan trọng hơn, sự kiện đã góp phần định hình một nhận thức mới: chăm sóc sức khỏe không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế, mà là sự chủ động của mỗi cá nhân và toàn xã hội.
