Ngân Văn Đại và Trần Phi Sơn được triệu tập bổ sung vào đội tuyển quốc gia

Nhằm đảm bảo lực lượng chuẩn bị cho 2 trận đấu sắp tới tại Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đề xuất bổ sung 2 cầu thủ vào danh sách tập trung, tập luyện của đội tuyển Việt Nam. Đó là tiền đạo Ngân Văn Đại (câu lạc bộ Quảng Nam) và tiền vệ Trần Phi Sơn (câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).

Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã thực hiện các thủ tục cần thiết để 2 cầu thủ Ngân Văn Đại và Trần Phi Sơn có thể lên hội quân cùng đội tuyển ngay trong hôm nay (ngày 14/1).

Bộ đôi cầu thủ này là giải pháp về nhân sự cho đội tuyển trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp và cũng đã có 3 cầu thủ trong danh sách triệu tập ban đầu được phát hiện dương tính với COVID-19, gồm: Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tiến Linh.

Ba cầu thủ này đang thực hiện cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định của y tế địa phương. Họ chỉ  có thể lên hội quân sau khi có kết quả âm tính với COVID-19 và đảm đảo các yêu cầu về sức khỏe, y tế.

Nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh, tất cả các thành viên đội tuyển trước khi lên tập trung bắt buộc phải có kết quả âm tính test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 trong 48 giờ. Sau khi check-in khách sạn, các thành viên đội tuyển sẽ được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR.

Tiền vệ Ngân Văn Đại vừa mới gia nhập câu lạc bộ Quảng Nam đã có lần trở lại đội tuyển quốc gia sau nhiều lần lên tuyển trước đó dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Văn Đại được thử nghiệm ở các vị trí hậu vệ cánh và tiền đạo ở cả câu lạc bộ Hà Nội và đội tuyển quốc gia trong giai đoạn 2018-2020.

Trong khi đó, đây là lần đầu tiên Phi Sơn được gọi lên tuyển dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Lần gần nhất anh thi đấu cho đội tuyển quốc gia là tại AFF Cup 2016 dưới thời huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Sau đó, cầu thủ này gặp nhiều chấn thương, không được trọng dụng.

Chiều ngày 13/1, đội tuyển đã bước vào buổi tập đầu tiên trên sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam.

Minh Anh