Rạng sáng 9/5, Chelsea đã bước vào trận lượt về bán kết Conference League với Djurgarden tại sân nhà Stamford Bridge. The Blues đã giành ưu thế lớn với chiến thắng tưng bừng 4-1 ở trận lượt đi.
Vì vậy, trong đội hình xuất phát, huấn luyện viên Maresca đã trao cơ hội ra sân cho nhiều cầu thủ dự bị như: Jorgensen, Gusto, Adarabioyo, Acheampong, Walsh, Dewsbury-Hall hay George. Mặc dù, không sử dụng đội hình mạnh nhất nhưng Chelsea vẫn dễ dàng tạo ra thế trận lấn lướt trước Djurgarden sau tiếng còi khai cuộc.

Chelsea gây sức ép mạnh ở hành lang 2 cánh, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng gặp khó khăn trước cự li đội hình hợp lí của đội bóng Thụy Điển. Trong hiệp 1, Chelsea áp đảo với tỉ lệ kiểm soát bóng 69% và 11 cú dứt điểm.
Nỗ lực của Chelsea cuối cùng đã được đền đáp ở phút 38. Nhận cú chọc khe tinh tế của George, Dewsbury-Hall đã băng vào vòng cấm, đánh bại thủ thành của Djurgarden, mở tỉ số cho The Blues. Trong khi đó, Djurgarden phản ứng yếu ớt sau bàn thua, không thể ghi bàn gỡ hòa trong phần còn lại của hiệp 1.
Với lợi thế dẫn bàn, Chelsea bước vào hiệp 2 với tâm lí khá thoải mái. Dù không gây sức ép quá lớn nhưng The Blues vẫn lấn lướt về thế trận. Ở hiệp 2, huấn luyện viên Maresca cũng đã chủ động rút nhiều trụ cột khỏi sân. Chelsea đã tạo ra một số cơ hội nữa nhưng không thể ghi thêm bàn thắng.

Dù vậy, tỉ số 1-0 đã là quá đủ để Chelsea ghi tên mình vào chung kết Conference League. Chung cuộc, sau 2 lượt trận, The Blues giành chiến thắng với tổng tỉ số 5-1. Ở trận chung kết, thầy trò huấn luyện viên Enzo Maresca sẽ gặp Real Betis, đội bóng đã vượt qua Fiorentina ở trận bán kết còn lại.
Theo đó, ở trận đấu này, Antony đã sút phạt thành bàn tuyệt đẹp, mở tỉ số cho Betis ở phút 30 của trận lượt về bán kết Conference League với Fiorentina. Ở trận lượt đi, Antony cũng lập một siêu phẩm giúp Betis thắng 2-1.
Tuy nhiên, ở những phút sau đó Robin Gosens đã lập cú đúp cho Fiorentina, kéo trận đấu vào hiệp phụ. Ở phút 97, Abde Ezzalzouli ghi bàn ấn định tỉ số 2-2 cho Betis. Sau 2 lượt trận, đội bóng của Manuel Pellegrini thắng 4-3, qua đó giành quyền vào chung kết gặp Chelsea.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Betis vào chung kết một giải đấu châu Âu và Antony đóng vai trò rất quan trọng trên hành trình này của đội bóng La Liga. "Ngôi sao" người Brazil đã ghi 4 bàn và đóng góp 3 kiến tạo cho Betis ở Conference League kể từ khi gia nhập câu lạc bộ vào tháng 1 theo dạng cho mượn từ Man United.

Antony đã hồi sinh mạnh mẽ sau khi quyết định rời Old Trafford vì không nằm trong kế hoạch của Ruben Amorim. Ngoài việc tỏa sáng đưa Betis vào chung kết Conference League, cựu sao Ajax còn ghi 4 bàn và 3 kiến tạo tại La Liga.
Thành tích ghi bàn và kiến tạo của Antony cho Betis vượt xa so với những gì anh làm được ở Man United trong 1 năm rưỡi trước đó. Hiện chưa rõ tương lai của Antony nhưng theo một số nguồn tin ở Tây Ban Nha, Betis sẽ nỗ lực đàm phán để kí hợp đồng lâu dài với "ngôi sao" 25 tuổi này.
Nhờ hiệu ứng Antony, Betis còn thi đấu rất thành công tại La Liga. Đoàn quân của huấn luyện viên Pellegrini đứng thứ sáu và chỉ kém tốp 5 (nhóm dự Champions League) đúng 1 điểm. Họ còn 4 vòng đấu nữa để hoàn thành mục tiêu dự cúp danh giá nhất châu Âu.
Lịch thi đấu bán kết lượt về Conference League
Ngày 9/5
02h00: Fiorentina 2-2 Betis
02h00: Chelsea 1-0 Djurgarden