
Tham dự Lễ ký kết có ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam; ông Trần Văn Mạnh - Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam; bà Ngô Thu Hà - Tổng Giám đốc SHB; bà Trần Thuỳ Chi - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung số Việt (Vietcontent).
Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam - nhấn mạnh: Trong những năm qua, thể thao Việt Nam đã từng bước khẳng định vị thế tại khu vực và châu lục với nhiều thành tích nổi bật ở SEA Games, ASIAD và Olympic. Tuy nhiên, phía sau mỗi tấm huy chương là hành trình dài của sự nỗ lực, hy sinh và cống hiến không ngừng của các vận động viên, huấn luyện viên.

Theo ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, ASIAD 20 sẽ là kỳ Đại hội có trình độ chuyên môn rất cao khi quy tụ những vận động viên xuất sắc nhất châu Á. Đoàn Thể thao Việt Nam đang tích cực chuẩn bị lực lượng, tập trung đầu tư cho các môn thể thao trọng điểm với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới giành thành tích cao tại đấu trường châu lục. Bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước, việc huy động nguồn lực xã hội hóa được xác định là giải pháp quan trọng để tạo điều kiện tốt hơn cho các vận động viên trong quá trình tập luyện, thi đấu và chinh phục những cột mốc mới.
Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam đánh giá cao việc SHB đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam thông qua chương trình thưởng nóng dành cho các vận động viên giành huy chương tại ASIAD 20. Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt cho rằng, giá trị của sự đồng hành không chỉ nằm ở phần thưởng vật chất mà còn là sự ghi nhận, động viên kịp thời đối với những nỗ lực của các vận động viên, đồng thời lan tỏa thông điệp rằng phía sau mỗi tuyển thủ luôn có sự đồng hành của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp.
Đại diện Nhà tài trợ, bà Ngô Thu Hà - Tổng Giám đốc SHB - bày tỏ niềm vinh dự khi được đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam trên hành trình chinh phục Á vận hội năm 2026.
Theo bà Ngô Thu Hà, với SHB, việc đồng hành cùng thể thao không đơn thuần là hoạt động tài trợ mà còn là trách nhiệm xã hội, thể hiện niềm tin vào bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên của các vận động viên Việt Nam. SHB mong muốn những phần thưởng nóng và sự đồng hành của ngân hàng sẽ tiếp thêm động lực để các tuyển thủ tự tin thi đấu, phát huy hết khả năng và mang vinh quang về cho Tổ quốc.
Nhân dịp này, bà Ngô Thu Hà cũng gửi lời chúc Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất, thi đấu thành công tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20, giành nhiều thành tích xuất sắc, góp phần khẳng định vị thế của Thể thao Việt Nam trên đấu trường châu lục.
Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Ủy ban Olympic Việt Nam, SHB và Vietcontent đã thực hiện nghi thức ký kết hợp tác trước sự chứng kiến của các đại biểu. Cục Thể dục thể thao Việt Nam tặng hoa và Kỷ niệm chương ghi nhận sự đồng hành của SHB đối với Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20.
Lễ ký kết không chỉ mở ra sự hợp tác giữa ngành Thể thao và doanh nghiệp mà còn khẳng định chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa thể thao thành tích cao. Trong bối cảnh ASIAD 2026 đang đến gần, sự chung tay của các doanh nghiệp như SHB được kỳ vọng sẽ góp phần tạo thêm nguồn lực để các vận động viên yên tâm tập luyện, thi đấu, hiện thực hóa mục tiêu nâng cao thành tích của thể thao Việt Nam tại sân chơi lớn nhất châu Á, đồng thời tạo nền tảng hướng tới những mục tiêu xa hơn tại Olympic và các đấu trường quốc tế trong tương lai.

Tại ASIAD 20 diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10/2026 ở Aichi và Nagoya (Nhật Bản), Thể thao Việt Nam tiếp tục theo đuổi chiến lược đầu tư có trọng điểm thay vì dàn trải. Ngành Thể thao tập trung nguồn lực vào những môn có khả năng cạnh tranh huy chương như: Bắn súng, Cử tạ, Karate, Taekwondo, quyền Anh, Cầu mây và Điền kinh. Bên cạnh đó, các đội tuyển đua thuyền, vật, thể dục dụng cụ, bơi và một số môn Olympic khác cũng được chuẩn bị theo lộ trình riêng nhằm hướng tới thành tích cao nhất.
ASIAD 20 dự kiến quy tụ khoảng 15.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 41 môn thể thao với 460 bộ huy chương. Đây tiếp tục là đấu trường lớn nhất của thể thao châu Á - nơi các đoàn thể thao không chỉ cạnh tranh thành tích mà còn đánh giá hiệu quả của quá trình đầu tư cho chu kỳ Olympic.