Một thành viên Ban Tổ chức Olympic Tokyo bị nghi nhận hối lộ

Các nhà chức trách Nhật Bản đang điều tra các khoản thanh toán cho công ty thuộc sở hữu của một cựu thành viên Ban Tổ chức Olympic Tokyo 2020 - ông Haruyuki Takahashi. Số tiền, ước tính bởi các nguồn địa phương là hơn 40 triệu yên (289.322 USD) được cho là do chuỗi quần áo Aoki Holdings - nhà tài trợ Olympic Tokyo 2020 - chuyển cho Công ty tư vấn Thể thao do ông Takahashi điều hành.

takahashi-1658376398.jpg
Ông Haruyuki Takahashi - cựu Giám đốc điều hành cấp cao của Dentsu

Theo các nguồn thạo tin, ông Haruyuki Takahashi, 78 tuổi, cựu Giám đốc điều hành cấp cao của Dentsu - công ty quảng cáo lớn nhất Nhật Bản - bị nghi ngờ nhận khoản tiền lên tới hàng chục triệu yên từ công ty Aoki Holdings, một tên tuổi lớn trong lĩnh vực thời trang công sở và là một trong số các nhà tài trợ chính thức cho Olympic Tokyo 2020. Hành vi này có thể cấu thành tội hối lộ vì theo luật, thành viên của Ban Tổ chức Olympic và Paralympic không được nhận tiền hoặc quà tặng liên quan đến nhiệm vụ của mình.

Văn phòng Công tố Tokyo đang điều tra dòng tiền nghi ngờ từ Công ty Aoki. Các nguồn tin cho biết, số tiền nói trên được chuyển cho một Công ty tư vấn Thể thao do ông Takahashi điều hành. Công ty này đã ký hợp đồng tư vấn với Aoki trước khi Olympic và Paralympic Tokyo 2020 được tổ chức. Tháng 10/2018, Aoki đã trở thành nhà tài trợ chính thức cho Olympic và Paralympic Tokyo 2020, theo đó, công ty này được phép sử dụng biểu tượng của các sự kiện thể thao trong hoạt động kinh doanh, cũng như bán các sản phẩm được cấp phép chính thức, trong đó có những bộ quần áo in biểu tượng Olympic và Paralympic.

Hiện Aoki chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin trên.

Trong khi đó, ông Takahashi cho biết, ông có mối quan hệ lâu năm với Aoki và công ty này đã có nhiều đóng góp khi Nhật Bản chạy đua đăng cai Olympic. Năm 2013, sau khi Nhật Bản giành quyền tổ chức Olymic Tokyo 2020, Ban tổ chức Thế vận hội được thành lập vào tháng 1/2014 và ông Takahashi trở thành một thành viên ban lãnh đạo Ủy ban tổ chức sự kiện này vào tháng 6/2014.

Hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo dẫn lời ông Takahashi cho biết: “Tôi không có quan hệ nào mâu thuẫn với lợi ích của Ban tổ chức. Các quan chức của Ban tổ chức bị ràng buộc bởi quy tắc đạo đức mà Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đề ra. Theo đó, "các bên tham gia Olympic hoặc đại diện của họ không được, trực tiếp hoặc gián tiếp, gạ gẫm, chấp nhận hoặc đưa ra bất kỳ hình thức thù lao hoặc hoa hồng nào, cũng như bất kỳ lợi ích hoặc dịch vụ được che giấu nào dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến Thế vận hội"”.

Các biện pháp đặc biệt do Chính phủ Nhật Bản đưa ra đã phân loại những người làm việc cho các nhà tổ chức Olympic là "một dạng công chức" không được phép nhận bất kỳ khoản thanh toán bên ngoài nào. Vào năm 2020, các báo cáo xuất hiện từ hãng tin Reuters tiết lộ, ông Takahashi đã nhận được hơn 8,2 triệu USD trong giai đoạn 2013-2014 với tên gọi phí tư vấn cho công việc trong giai đoạn đấu thầu. "Đối với ông Takahashi, chúng tôi đã nhận được xác nhận rằng không có hành vi vi phạm các quy tắc của IOC", Chủ tịch IOC Thomas Bach đã nói vào tháng 11/2020 như vậy.

Ủy ban này mới giải thể vào tháng 6 năm nay và hiện các nhà chức trách Nhật Bản vẫn còn những dấu hỏi xung quanh khoản tiền mà công ty của ông Takahashi đã nhận. Việc điều tra vẫn đang được tiếp tục.

Mai Anh