Tại kỳ Đại hội lần này, Wushu Việt Nam tham dự các nội dung Taolu (biểu diễn) và 6 hạng cân sanda, gồm 2 hạng cân nữ và 4 hạng cân nam. Ban huấn luyện đặt mục tiêu phấn đấu giành huy chương, trong đó các võ sĩ đối kháng hướng tới mục tiêu tiến sâu để góp mặt ở những trận đấu tranh huy chương.

Ở nội dung đối kháng hạng cân 52kg nữ, võ sĩ Ngô Thị Phương Nga sẽ gặp võ sĩ người Mông Cổ - Davaajargal Purevjav - ở trận ra quân.
Hạng cân 52kg nữ có 15 võ sĩ tham dự. Theo kết quả bốc thăm, Phương Nga nằm ở nhánh đấu phía dưới và tránh được võ sĩ Di Wu của Trung Quốc. Nhánh đấu của nữ võ sĩ Việt Nam có các đại diện đến từ: Mông Cổ, Iran, Ấn Độ, Kazakhstan, Hong Kong (Trung Quốc), Đài Bắc Trung Hoa và Turkmenistan.
Tại hạng cân 60kg nữ, Nguyễn Thị Thu Thủy sẽ đối đầu Allina Shossova của Kazakhstan ở trận đầu tiên. Trong nhánh đấu của Thu Thủy còn có võ sĩ Trung Quốc Xiaoyu Zhang. Đây là thử thách đáng chú ý đối với nữ võ sĩ Việt Nam, đòi hỏi sự tập trung ngay từ trận mở màn.
Ở nội dung nam, Đinh Văn Tâm thi đấu hạng 56kg và gặp Carlos Jr Baylon của Philippines ở trận đầu tiên. Theo đánh giá của Ban huấn luyện, nhánh đấu của Văn Tâm tương đối thuận lợi. Nếu duy trì được phong độ tốt và thi đấu đúng đấu pháp, võ sĩ Việt Nam có cơ hội tiến sâu vào vòng bán kết.
Tại hạng 60kg nam, võ sĩ Hứa Văn Đoàn sẽ gặp Karim Iminzhanov của Kazakhstan ở trận đầu tiên. Nhánh đấu này có sự góp mặt của võ sĩ Trung Quốc - Sishuo Tang - đây là đối thủ được đánh giá cao ở hạng cân này.
Trong khi đó, Nguyễn Khắc Kiên tranh tài tại hạng 65kg nam và gặp Oudomoeth của Lào ở trận mở màn. Trương Văn Chương thi đấu hạng 70kg nam, đối đầu Iat Wai Un của Macau (Trung Quốc).
Theo Ban huấn luyện, kết quả bốc thăm đem lại những cơ hội nhất định cho các võ sĩ Việt Nam. Tuy nhiên, nội dung đối kháng có tính cạnh tranh cao, bởi vậy các vận động viên phải duy trì phong độ tốt nhất, đồng thời phát huy khả năng chuyên môn và tuân thủ đấu pháp trong từng trận đấu.
Trước khi lên đường tham dự ASIAD 20, các võ sĩ đối kháng Việt Nam đã có hơn 1 tháng tập huấn tại Trung Quốc. Chuyến tập huấn giúp các vận động viên hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao thể lực và có thêm cơ hội thi đấu cọ xát trong môi trường phù hợp với đặc thù của nội dung đối kháng.
Bên cạnh chuyên môn, điều kiện sinh hoạt tại ASIAD 20 cũng được Ban huấn luyện quan tâm. Đội tuyển Wushu Việt Nam được bố trí lưu trú trên du thuyền Costa Serena. Huấn luyện viên đội đối kháng Phan Quốc Vinh đánh giá điều kiện ăn, ở tại đây tốt, tạo sự thoải mái cho các huấn luyện viên và vận động viên, qua đó giúp toàn đội có sự chuẩn bị tốt về thể chất và tinh thần.
Môn Wushu tại ASIAD 20 diễn ra từ ngày 20 đến 24/9. Các nội dung Taolu tranh tài từ ngày 20 đến 23/9, trong khi các hạng cân Đối kháng (Sanda) thi đấu từ ngày 20 đến 24/9. Ngày 24/9 sẽ diễn ra các trận chung kết đối kháng nam và nữ.
Tại ASIAD 19, Wushu Việt Nam giành 3 huy chương đồng. Trước đó, Dương Thúy Vi từng giành huy chương vàng tại ASIAD 18 năm 2014 ở nội dung biểu diễn.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng những kết quả bốc thăm được đánh giá có cơ hội ở một số hạng cân, Wushu Việt Nam hướng tới việc phát huy tốt nhất khả năng của từng vận động viên, phấn đấu đưa các võ sĩ đối kháng tiến sâu và tranh chấp huy chương tại ASIAD 20.