Môn Bóng đá nữ Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Đánh bại Hà Nam, chủ nhà Quảng Ninh tạm vươn lên dẫn đầu

Chiều 12/12, trên sân Cửa Ông (Quảng Ninh) đã diễn ra 2 trận đấu ở lượt trận thứ hai môn Bóng đá nữ trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Trong trận đấu sớm diễn ra lúc 15 giờ, đội chủ nhà Quảng Ninh đã vượt qua đối thủ nặng ký - đội nữ Hà Nam - với tỷ số 2-0 để tạm vươn lên dẫn đầu môn Bóng đá nữ.

Mặc dù được đánh giá cao hơn, nhưng đội bóng á quân của Đại hội vừa thắng đậm Thái Nguyên tới 4 bàn ở lượt trận mở màn đã bất ngờ để thủng lưới sau quả đá phạt trực tiếp của tuyển thủ quốc gia, Nguyễn Thị Vạn mở tỷ số cho chủ nhà Quảng Ninh ở phút 19. Chưa kịp định thần sau bàn thua, ngay sau tình huống giao bóng, các cầu thủ Hà Nam để mất bóng dẫn tới tình huống phản công nhanh ở trung lộ, Nguyễn Thị Thúy Hằng thực hiện cú tâng bóng qua đầu thủ môn Trần Thị Trang ghi bàn thắng thứ hai.

quang-ninh-tam-vuon-len-dan-dau-sau-tran-thang-thuyet-phuc-2-0-truoc-ha-nam-1670849941.jpg
Quảng Ninh tạm vươn lên dẫn đầu sau trận thắng thuyết phục 2-0 trước Hà Nam

Nhận 2 bàn thua choáng váng chỉ trong chưa đầy 1 phút, huấn luyện viên Nguyễn Khánh Thu của Hà Nam buộc phải có hàng loạt sự thay đổi ở hàng phòng ngự và đẩy cao đội hình nỗ lực chơi tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, các cầu thủ chủ nhà chơi phòng ngự cực tốt và tổ chức phản công rất sắc bén. Phút 61, Thúy Hằng bị hậu vệ Hà Nam đẩy ngã trong khu vực 16m50, trọng tài đã chỉ tay vào chấm đá phạt 11m nhưng sau khi tham khảo trợ lý đã thay đổi quyết định, không cho chủ nhà Quảng Ninh hưởng phạt đền.

Tuy nhiên, tỷ số 2-0 là quá đủ để thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hải tạm vươn lên dẫn đầu môn Bóng đá nữ với 4 điểm sau 2 trận đấu. Trong trận đấu còn lại, diễn ra lúc 17 giờ 30, Hà Nội đã gặp rất nhiều khó khăn với lối chơi bóng nhanh, áp sát của các cầu thủ trẻ Thái Nguyên, đặc biệt là bộ đôi Minh Chuyên, Mỹ Anh ở hàng tấn công. Phải đợi đến phút bù giờ cuối hiệp 1, từ tình huống đá phạt trực tiếp, Ngân Thị Vạn Sự kịp băng vào tiếp ứng sau dứt điểm trúng xà ngang của đồng đội và ghi bàn thắng mở tỷ số với pha đánh đầu cận thành. Phút 63, Biện Thị Hằng nâng tỷ số lên 2-0 sau tình huống dứt điểm qua đầu thủ môn từ quả phạt góc và đến phút 76, Vũ Thị Hoa ấn định tỷ số 3-0 sau tình huống phối hợp với Thanh Nhã.

cac-cau-thu-tre-thai-nguyen-non-kinh-nghiem-de-thua-ha-noi-0-3-1670849899.jpg
Các cầu thủ trẻ Thái Nguyên non kinh nghiệm để thua Hà Nội 0-3

Với 3 điểm có được, Hà Nội tạm vươn lên chiếm vị trí thứ nhì, sau chủ nhà Quảng Ninh nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Hà Nam có cùng 3 điểm xếp thứ 3 do kém hiệu số, trong khi đương kim vô địch thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 4 với 1 điểm và Thái Nguyên chưa có điểm nào xếp cuối cùng.

Môn Bóng đá nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 có 5 đội bóng tham dự, gồm: đương kim vô địch thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Hà Nam và Thái Nguyên. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để tranh huy chương.

Chiều ngày 15/12 sẽ diễn ra lượt trận thứ ba của môn Bóng đá nữ với 2 cặp đấu: lúc 15 giờ, Thái Nguyên gặp thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội gặp Hà Nam lúc 17 giờ 30.

Thùy Trang