“Không chỉ là một bản hợp đồng chất lượng, sự góp mặt của Trần Minh Vương còn là khoảnh khắc đặc biệt - khi bốn người bạn, bốn người đồng đội, bốn "đứa trẻ" năm nào của Học viện HAGL lại khoác chung màu áo Bình Phước”, câu lạc bộ Bình Phước chia sẻ đầy cảm xúc trong thông báo chuyển nhượng.
Từng là biểu tượng cho thế hệ trẻ tài năng của Hoàng Anh Gia Lai, Minh Vương cùng Công Phượng, Xuân Trường, Văn Sơn đã tạo nên những mùa giải V.League sôi động, ghi dấu ấn bằng lối chơi đẹp mắt và cống hiến. Sau mỗi người một hướng đi, số phận đã khéo sắp đặt để họ lại tái ngộ tại Bình Phước - đội bóng có tham vọng lớn và nền tảng tài chính ổn định, dù chỉ đang thi đấu ở Giải hạng Nhất.
“Sau bao năm tháng, mỗi người một hành trình, giờ đây họ lại tái ngộ tại Cứ địa cuồng phong xanh. Một hành trình mới, nhưng tình anh em thì vẫn còn nguyên vẹn, họ sẽ cùng nhau viết tiếp những câu chuyện còn dang dở, cùng cháy hết mình vì mục tiêu thăng hạng”, đội bóng miền Đông Nam bộ khẳng định.

Minh Vương đến với Bình Phước không phải để hoài niệm, mà để tìm kiếm động lực mới trong những năm cuối của sự nghiệp. Ở tuổi 30, sau 11 năm đá V.League trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai, anh mang theo kinh nghiệm, sự điềm tĩnh và khát vọng chiến đấu đến với vùng đất đầy tiềm năng đang khao khát lên hạng.
Gia nhập câu lạc bộ Bình Phước, Minh Vương không chỉ mang lại sự bổ sung chất lượng ở tuyến giữa, mà còn đóng vai trò kết nối trong lối chơi - yếu tố mà đội bóng này còn thiếu ở mùa giải trước. Sở hữu nhiều gương mặt chất lượng nhưng Bình Phước mùa trước vẫn thi đấu thiếu gắn kết, phụ thuộc lớn vào những pha tỏa sáng cá nhân. Sự góp mặt của Minh Vương được kỳ vọng sẽ mang đến sự sáng tạo, bản sắc và tính tổ chức mà họ còn thiếu.
Không chỉ thế, sự kết nối vốn có giữa Minh Vương - Xuân Trường - Công Phượng sẽ tiếp thêm tính ăn ý cho hàng công, giúp huấn luyện viên trưởng có nhiều phương án triển khai chiến thuật đa dạng hơn ở mùa giải 2025-2026.
Tham vọng thăng hạng không chỉ nằm ở những tuyên bố, mà đang được câu lạc bộ Bình Phước cụ thể hóa bằng loạt bản hợp đồng đáng chú ý. Sau Công Phượng, Xuân Trường và Minh Vương, đội bóng miền Đông Nam bộ đã đưa về Lê Văn Sơn - cựu đội trưởng U23 Việt Nam, nhà vô địch Đông Nam Á cùng U23 năm 2022. Bên cạnh đó, những cái tên kinh nghiệm như Nguyễn Thanh Thảo, Nguyễn Thanh Lộc cũng lần lượt cập bến, mang lại chiều sâu lực lượng ấn tượng.
Không chỉ cải tổ đội hình, câu lạc bộ Bình Phước còn chính thức đổi tên thành Trường Tươi Bình Phước FC - một bước đi thể hiện sự chuyên nghiệp hóa và định hướng lâu dài, không giấu giếm mong muốn lên chơi tại V.League trong tương lai gần.
“Bình Phước giờ không chỉ có thêm một cầu thủ giàu kinh nghiệm, mà còn tiếp thêm tinh thần và khát vọng từ những tháng năm rực lửa của Bóng đá Việt Nam”.
Minh Vương không phải là bước lùi, mà là bước tiến - cả với cá nhân anh lẫn với câu lạc bộ Bình Phước. Tại đây, những con người từng là biểu tượng tại Hoàng Anh Gia Lai một thời sẽ đóng vai trò nòng cốt cho một tham vọng mới, giàu cảm hứng và tính gắn kết. Giấc mơ thăng hạng không tự đến. Nó được nuôi dưỡng từ lòng quyết tâm, bản lĩnh vượt khó và một tình yêu bóng đá cháy bỏng - điều mà Minh Vương, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Sơn và cả tập thể Trường Tươi Bình Phước đang cùng nhau xây đắp, cho một mùa giải đáng nhớ phía trước. Bộ tứ năm nào từ phố Núi, giờ đây ở đất đỏ Bình Phước, một lần nữa đứng bên nhau - không chỉ để tái hiện ký ức vàng son, mà để bắt đầu một chương mới: đậm bản sắc, đầy khát vọng và trọn vẹn niềm tin.