Messi lập 2 kỷ lục cá nhân sau cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính của Paris Saint-Germain

Trong chiến thắng kịch tính của Paris Saint-Germain trước Troyes tại vòng 13 Ligue 1, tiền đạo Lionel Messi đã thiết lập 2 kỷ lục cá nhân ấn tượng.

Ở trận đấu vòng 13 Ligue 1, Paris Saint-Germain (PSG) đã có cuộc lội ngược dòng ấn tượng để giành chiến thắng kịch tính 4-3 trước Troyes để tiếp tục củng cố vững chắc vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Ở trận đấu này, Carlos Soler, Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe là những người ghi bàn thắng cho PSG. Trong khi đó, Mama Balde (cú đúp) và Ante Palaversa là những người ghi bàn cho các cầu thủ đội khách.

Không chỉ giúp PSG có cuộc lội ngược dòng thành công để giành trọn 3 điểm trước Troyes, tiền đạo Lionel Messi đã thiết lập 2 kỷ lục cá nhân ấn tượng với màn trình diễn ấn tượng ở trận đấu này.

Cụ thể, với pha chọc khe ấn tượng để Neymar ghi bàn vào lưới Troyes ở phút 62, tiền đạo Lionel Messi đã chạm mốc 20 kiến tạo trong năm 2022, thành tích tốt nhất của anh trong một năm dương lịch. Trước đó, Messi chỉ có tối đa 16 đường kiến tạo vào các năm 2020, 2018 và 2011.

messi-thiet-lap-1667181623.jpg
Messi thiết lập loạt kỷ lục ấn tượng sau 13 vòng đấu tại Ligue 1

Cùng với đó, pha kiến tạo cho Neymar ghi bàn cũng giúp Messi chạm mốc 10 kiến tạo sau 12 lần ra sân tại Ligue 1 mùa này. Theo Opta, đây cũng là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của siêu sao người Argentina. Ở mùa 2010-2011 và 2018-2019, khi còn khoác áo Barcelona, Messi cần đến 14 trận mới đạt cột mốc này.

Đáng chú ý, trong cả mùa 2021-2022, Messi góp công vào 25 bàn thắng trong 34 trận cho PSG. Mùa giải năm nay còn chưa hết giai đoạn lượt đi (17 trận), cựu đội trưởng Barca đã san bằng thành tích trong cả mùa trước, khi cũng góp công vào 25 bàn (13 bàn, 12 kiến tạo).

Phong độ trước thềm World Cup 2022 của Lionel Messi rất ấn tượng. "El Pulga" góp công vào 19 bàn (12 bàn, 7 kiến tạo) chỉ trong 11 lần ra sân gần nhất ở mọi cấp độ.

Bên cạnh đó, theo Squawka, Messi còn tạo thêm một thống kê ấn tượng khác. Tính từ mùa giải 2017/18, anh đã ghi 38 bàn từ ngoài vùng cấm, thành tích không đồng nghiệp nào trong tốp 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu có thể chạm đến, hơn người xếp thứ hai Kevin De Bruyne đến 19 bàn.

PSG vẫn chưa bị đánh bại sau 13 vòng đấu tại Ligue 1 mùa này (11 thắng, 2 hòa). Khoảng cách giữa thầy trò huấn luyện viên Christophe Galtier và đội đứng thứ 2 (Lens) đã tăng lên thành 5 điểm.

Kim Ngân