Mbappe vượt Messi và Ronaldo thành cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất giới bóng đá năm 2022

Sau khi ký tên vào bản hợp đồng mới với đội bóng thành Paris mùa hè 2022, thu nhập của Kylian Mbappe tăng 3 bậc so với năm 2021, vượt qua 2 đàn anh Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Theo số liệu mới được Forbes công bố mới đây, trong năm 2022, tiền đạo Kylian Mbappe của PSG đã trở thành cầu thủ bóng đá có thu nhập cao nhất làng túc cầu.

Cụ thể, "ngôi sao" người Pháp kiếm được 128 triệu USD, trong đó 110 triệu USD từ việc chơi bóng, mức thu nhập của Kylian Mbappe đã tăng mạnh trong năm 2022. Theo Forbes, chân sút người Pháp chỉ đứng thứ 4 trong năm 2021 với khoản thu nhập 43 triệu USD. Hợp đồng mới ký với PSG trong hè 2022 giúp mũi nhọn 24 tuổi ngày càng giàu có.

Đứng sau Kylian Mbappe là tiền đạo Lionel Messi cũng của PSG, "ngôi sao" người Argentina đã có năm thứ hai liên tiếp đứng thứ nhì trong danh sách cầu thủ có thu nhập cao nhất, với 120 triệu USD. Trước đó, trong năm 2021, "El Pulga" bỏ túi 110 triệu USD. Sau chức vô địch World Cup 2022 cùng đội tuyển Argentina, Lionel Messi đang chuẩn bị gia hạn hợp đồng với PSG và hứa hẹn thu nhập sẽ còn tăng trong năm 2023.

thu-nhap-1672973633.jpg
Tiền đạo Kylian Mbappe kiếm tiền giỏi nhất giới bóng đá năm 2022

Đứng thứ ba trong danh sách cầu thủ bóng đá có thu nhập cao nhất trong năm 2022 là Cristiano Ronaldo khi ngôi sao người Bồ Đào Nha thu về 100 triệu USD. Trong đó, thu nhập ngoài bóng đá của CR7 cán mốc 60 triệu USD, cao nhất giới cầu thủ trong năm 2022.

Dù vậy, Ronaldo rớt hạng so với năm 2021 khi anh từng đứng đầu danh sách với thu nhập 125 triệu USD. Anh mất khoảng 19 triệu USD do bị Man United chấm dứt hợp đồng. Sau khi gia nhập Al Nassr, nhiều khả năng cựu tiền đạo Real Madrid sẽ trở lại vị trí số một trong năm 2023.

Neymar là cầu thủ thứ ba của PSG nằm trong top những cầu thủ có thu nhập cao nhất năm 2022. Anh đứng thứ tư, được trả 87 triệu USD cho các hoạt động bóng đá và bên ngoài sân cỏ. Tương tự Ronaldo, Neymar tụt một hạng so với năm trước đó khi có mức thu nhập 95 triệu USD.

"Ngôi sao" người Ai Cập - Mohamed Salah - kiếm được 53 triệu USD trong năm vừa qua. Mùa này, cựu chân sút Chelsea tiếp tục duy trì phong độ cao. Bất chấp Liverpool chơi thiếu ổn định, Salah ghi tới 16 bàn và thực hiện 6 pha kiến tạo sau 25 trận trên mọi đấu trường.

38 triệu USD là khoản thu nhập của Erling Haaland. Lần đầu tiên tiền đạo người Na Uy góp mặt trong danh sách này. Với việc phong độ đang lên, Haaland hứa hẹn có thể kiếm được nhiều tiền hơn trong tương lai.

Tiền đạo Robert Lewandowski của Barcelona cũng bỏ túi 35 triệu USD trong năm vừa qua. Mức thu nhập này bằng với năm 2021. 18 bàn thắng trong 20 trận là thành tích của tân binh Barcelona ở mùa giải này.

Dù có đóng góp hạn chế trong màu áo Real Madrid, tiền vệ Eden Hazard vẫn là một trong những cầu thủ kiếm tiền giỏi nhất trong năm 2022. "Ngôi sao" người Bỉ được trả 31 triệu USD cho các hoạt động bóng đá và bên ngoài sân cỏ.

Trong khi đó, dù đã rời bỏ bóng đá đỉnh cao ở châu Âu từ lâu, Andres Iniesta vẫn có khoản thu nhập lên tới 30 triệu USD. Khoác áo Vissel Kobe từ năm 2018, nhà vô địch World Cup 2010 chưa có ý định giải nghệ dù đã 38 tuổi. Tại Nhật Bản, Iniesta được đối đãi như ông hoàng.

Thu nhập của Kevin De Bruyne được cho là có phần khiêm tốn so với đẳng cấp và giá trị mà anh mang lại. Tuy nhiên, tiền vệ người Bỉ được hơn 10 thương hiệu ký hợp đồng. Cùng với mức lương gần 500 nghìn USD tại Man City, De Bruyne kiếm được 29 triệu USD trong năm qua.

Nam Anh