Thống kê cho thấy, Mainoo mới đá 228 phút từ đầu mùa và chỉ có một trận đá chính tại Carabao Cup. Zirkzee thậm chí chưa từng xuất phát và chỉ góp mặt 90 phút sau 5 lần vào sân từ ghế dự bị. Cả 2 đều đối mặt với tương lai mờ mịt khi tháng 1 đang đến gần.
Nguồn tin cho biết, Mainoo đã làm mọi cách để cải thiện phong độ và ghi điểm với huấn luyện viên mới. Anh thay đầu bếp riêng để tối ưu dinh dưỡng và tập thêm với huấn luyện viên cá nhân trong các đợt nghỉ đội tuyển. Dù vậy, Mainoo vẫn đứng sau Bruno Fernandes trong cuộc cạnh tranh vị trí. Tài năng người Anh từng xin rời đội theo dạng cho mượn ở cuối kỳ chuyển nhượng mùa Hè và có thể tái đề nghị vào tháng 1.

Về phần mình, Zirkzee được các câu lạc bộ ở Italy quan tâm sau quãng thời gian bị bỏ quên ở Old Trafford. Khi được hỏi về khả năng để 2 cầu thủ ra đi, ông Amorim đáp: “Câu lạc bộ là ưu tiên đầu tiên. Chúng tôi phải nghĩ cho đội bóng và từ đó mọi chuyện đều có thể xảy ra”.
Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thừa nhận hiểu sự sốt ruột của cầu thủ, nhất là khi World Cup 2026 đang đến gần: “Tôi từng là cầu thủ, tôi hiểu cảm giác đó. Tôi muốn họ hạnh phúc, nhưng Man United vẫn là trên hết. Nếu tôi giúp được câu lạc bộ và các cầu thủ, tôi sẽ làm. Còn nếu không, tôi phải nghĩ cho tập thể”.
Huấn luyện viên Amorim cũng nói về kế hoạch tăng cường hàng tiền vệ trong tương lai. Ông cho rằng đội bóng cần thêm những cầu thủ có đặc điểm phù hợp, dù chưa xác định thời điểm. Song, Amorim khẳng định, đang hài lòng với lực lượng hiện tại và tin các cầu thủ còn nhiều tiềm năng.
Man United được cho là sẽ chiêu mộ một tiền vệ mới vào cuối mùa giải. Casemiro, 33 tuổi, hết hợp đồng vào tháng 6 và có thể chia tay đội bóng dù vẫn chơi ổn định mùa này.

Cùng với đó, Man United cũng đang đứng trước nguy cơ mất Bryan Mbeumo trong giai đoạn quan trọng vì AFCON, dù phong độ của anh đang là điểm tựa lớn nhất của đội bóng. Giải đấu luôn là thử thách với các câu lạc bộ Premier League vì thời điểm tổ chức trùng với giai đoạn thi đấu dày đặc.
Bryan Mbeumo đã ghi 6 bàn sau 12 trận và nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng trong hệ thống của huấn luyện viên Ruben Amorim ở mùa giải năm nay. Với Man United, bài toán càng khó hơn khi họ cũng mất Amad và Noussair Mazraoui.
Đó là lý do huấn luyện viên Amorim mong muốn giữ tiền đạo chủ lực lâu hơn so với mốc thời gian bắt buộc. Ông thừa nhận quy định thuộc về các liên đoàn và câu lạc bộ chỉ có thể thương lượng. Dù vậy, Man United vẫn sẽ nỗ lực để “bảo vệ đội bóng, bảo vệ cầu thủ và tôn trọng đội tuyển”.