Rạng sáng 16/12, Man United bị Bournemouth cầm hòa 4-4 ở vòng 16 Premier League. Trong trận đấu này, Mainoo vào sân ở phút 61 thay Casemiro nhưng không để lại nhiều dấu ấn.
Dù mất điểm trước Bournemouth nhưng Man United vẫn đang trải qua giai đoạn ổn định nhất dưới thời huấn luyện viên Amorim, với chỉ 1 thất bại trong 10 trận gần nhất tại Premier League. Chuỗi phong độ tích cực này phần nào củng cố niềm tin vào các lựa chọn nhân sự cũng như cách tiếp cận chiến thuật của nhà cầm quân 40 tuổi.

Theo Guardian, Ban lãnh đạo Man United vẫn đặt niềm tin vào Mainoo và đánh giá tiền vệ này còn nhiều tiềm năng phát triển. Những người đứng đầu “Quỷ đỏ” tin rằng, họ có thể thuyết phục huấn luyện viên Ruben Amorim trao thêm cơ hội ra sân cho Mainoo trong đội hình chính.
Từ đầu mùa này, Mainoo chưa một lần được huấn luyện viên Amorim xếp đá chính tại Premier League. Tuy vậy, chiến lược gia người Bồ Đào Nha không đóng mọi cánh cửa với tiền vệ sinh năm 2005. Amorim sẵn sàng cân nhắc phương án cho Mainoo rời đi theo dạng cho mượn vào tháng 1/2026 nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu.
Ông Amorim cũng hé lộ khả năng sử dụng Mainoo ở vai trò tiền vệ trụ trong tương lai. Trước đó, cầu thủ 20 tuổi chủ yếu cạnh tranh ở vị trí “số 8” với đội trưởng Bruno Fernandes. Việc mở rộng vai trò thi đấu của Mainoo cho thấy, Amorim vẫn đánh giá cao tư duy chiến thuật và khả năng thích nghi của tiền vệ trẻ này.
Trong khi đó, theo Sportbible, Man United sẵn sàng lắng nghe các đề nghị dành cho Bruno Fernandes nếu nhận được mức giá khoảng 70 triệu bảng. Dù đã bước sang tuổi 31, tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn là một trong những nhân tố quan trọng nhất tại Old Trafford.

Bruno hiện còn hợp đồng với Man United đến năm 2027 và vẫn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Ruben Amorim. Tuy nhiên, bối cảnh tài chính cùng nhu cầu tái thiết đội hình khiến khả năng anh rời Old Trafford ngay trong tháng tới không thể bị loại trừ.
Nếu bán Bruno với mức giá 70 triệu bảng, Man United sẽ thu về khoản lợi nhuận đáng kể, bởi họ chỉ bỏ ra 55 triệu bảng để chiêu mộ anh từ Sporting Lisbon vào năm 2020.
Bruno từng nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ các câu lạc bộ thuộc Saudi Pro League như Al Hilal và Al Ittihad. Dù vậy, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã từ chối những lời đề nghị có giá trị rất lớn để tiếp tục gắn bó với Man United.
Nếu thương vụ Bruno được kích hoạt thì câu lạc bộ Man United sẽ dùng nguồn tiền thu về để chiêu mộ 2 tiền vệ đang thi đấu tại Premier League là Elliot Anderson (Nottingham Forest) và Carlos Baleba (Brighton).