Theo đó, đội chủ sân Etihad có nguy cơ phải thi đấu 3 trận chỉ trong vòng 6 ngày nếu không thể tìm ra phương án sắp xếp hợp lý. Nguyên nhân xuất phát từ trận đấu bù với Crystal Palace, trước đó bị hoãn vì trùng lịch thi đấu chung kết EFL Cup.
Tình hình càng trở nên phức tạp khi Crystal Palace cũng bận tham dự bán kết UEFA Europa Conference League gặp Shakhtar Donetsk trong 2 tuần tới, khiến quỹ thời gian để đá bù trở nên rất hạn chế.

Theo tính toán, thời điểm sớm nhất để tổ chức lại trận đấu là tuần bắt đầu từ ngày 11/5. Tuy nhiên, khi Man City đã có lịch đá chung kết FA Cup tại Wembley Stadium vào ngày 16/5, phương án khả thi nhất là thi đấu bù vào ngày 13/5. Nếu điều đó xảy ra, lịch thi đấu của đội bóng áo xanh sẽ bị dồn nén nghiêm trọng.
Không chỉ vậy, Man City còn phải điều chỉnh lịch cho chuyến làm khách trước AFC Bournemouth tại Premier League vì trùng thời điểm diễn ra chung kết FA Cup. Ngày 20/5 từng được xem là lựa chọn phù hợp, nhưng lại vướng lịch chung kết UEFA Europa League. Kịch bản dễ xảy ra là trận đấu phải diễn ra sớm hơn 1 ngày, qua đó đẩy Man City vào thế phải “cày ải” 3 trận trong chưa đầy 1 tuần.
Lịch thi đấu dày đặc này được cho là có thể tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch Premier League, đồng thời mở ra lợi thế nhất định cho đối thủ cạnh tranh Arsenal.
Trong bối cảnh thử thách lớn về thể lực và chiều sâu đội hình, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ cần xoay tua nhân sự hợp lý nếu muốn hoàn tất mục tiêu giành cú đúp danh hiệu quốc nội mùa này.