Quy trình xử lý kỷ luật theo thông lệ sẽ mất khoảng 7 đến 10 ngày để đưa ra quyết định cuối cùng. Ngoài ra, Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC cũng có thể xem xét thêm các bằng chứng trong hồ sơ, đồng thời tiến hành xác minh, điều tra thêm để làm rõ vai trò của các cá nhân và trách nhiệm của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trong vụ bê bối để xử phạt bổ sung. Liên quan tới các trận đấu tại Vòng loại ASIAN Cup 2027, đội tuyển Malaysia chắc chắn sẽ bị xử thua 2 trận đấu với Nepal và Việt Nam do đã sử dụng cầu thủ nhập tịch chưa đủ tư cách đăng ký thi đấu. FIFA đã xác định rõ việc này và đưa ra các bằng chứng làm giả giấy tờ trong hồ sơ đăng ký cầu thủ nhập tịch, đồng thời lập tức xử thua 0-3 trong 3 trận đấu giao hữu của đội tuyển Malaysia.
Chính vì vậy, chẳng có lý do gì để AFC có thể làm khác với các quy định cũng như “án lệ”, theo đó đội tuyển Malaysia nhẹ nhất cũng sẽ bị xử thua 0-3 ở 2 trận đấu tại Vòng loại ASIAN Cup 2027, đồng nghĩa với việc bị trừ 6 điểm, chỉ còn 9 điểm. Trong khi đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 3 điểm và vượt lên chiến ngôi đầu tại bảng F với 15 điểm, giành suất vé duy nhất tham dự Vòng chung kết tại Saudi Arabia. Tuy nhiên, trận đấu cuối cùng tại Vòng loại ASIAN Cup 2027 giữa đội chủ nhà Việt Nam và Malaysia tại sân Thiên Trường vào ngày 31/3 tới vẫn sẽ diễn ra bình thường, dù chỉ còn mang tính thủ tục sau khi AFC chính thức công bố án phạt bổ sung.
Theo thông tin từ Malaysia, dự định trong ngày hôm nay (16/3) AFC và FAM sẽ có cuộc họp ngay tại trụ sở FAM và có thể sẽ công bố kết quả xem xét, xử lý kèm theo hình thức kỷ luật. Trong khi Malaysia đang nín thở chờ án phạt bổ sung thì AFC lại tiếp tục gây tranh cãi với quyết định, chấp thuận tư cách đăng ký thi đấu của 4/7 cầu thủ nhập tịch gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel của câu lạc bộ Johor Darul Ta'zim và Gabriel Palmero của câu lạc bộ Kuching City như là cầu thủ gốc Malaysia, dù tất cả đều đang bị FIFA và CAS cấm thi đấu vì dùng giấy tờ giả để nhập tịch và đăng ký thi đấu.
Nói trắng ra, 7 cầu thủ đang chịu án kỷ luật của FIFA đều là ngoại binh, không được FIFA công nhận có gốc gác Malaysia nên việc đăng ký, thi đấu với tư cách cầu thủ Malaysia là vi phạm, nhưng vẫn được AFC khẳng định có đủ tư cách thi đấu tại Giải vô địch Malaysia (MFL) như cầu thủ bản địa, vì vậy, đã gây ra những tranh cãi dữ dội cả ở sân chơi quốc nội cũng như tại Giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á - Shopee Cup, vốn chỉ cho phép các câu lạc bộ sử dụng không quá 7 ngoại binh trên sân. Người hâm mộ Malaysia dĩ nhiên không ủng hộ cách làm sai trái, thậm chí đòi thu hồi tư cách cầu thủ nội của những cầu thủ nhập tịch liên quan tới hành vi gian dối vì cho rằng, nếu CAS và FIFA đã không công nhận hồ sơ nhập tịch của nhóm các cầu thủ sai phạm, thì căn cứ vào đâu để AFC công nhận những cầu thủ này là cầu thủ có gốc gác Malaysia thi đấu cho các câu lạc bộ và giải quốc nội.
Phán quyết của CAS là quyết định cuối cùng và mang tính ràng buộc nên thật dễ hiểu khi AFC tạo ra một tiền lệ xấu và bị phản ứng. Chắc chắn, đằng sau vụ bê bối làm giả giấy tờ nhập tịch cầu thủ của Bóng đá Malaysia còn nhiều góc khuất và thực tế FIFA vẫn có thể tiếp tục điều tra để phơi bày sự thật ra ánh sáng.