Thành công lớn của Bóng đá Indonesia ở Vòng loại thứ ba World Cup 2026 đã thúc đẩy các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á chạy theo chính sách nhập tịch. Malaysia là 1 trong những nước hưởng ứng mạnh nhất, đặc biệt sau thất bại ở ASEAN Cup 2024.
Để chuẩn bị vòng loại cuối Asian Cup 2027, Malaysia sẽ nhập tịch thêm khoảng 7 cầu thủ từ châu Âu có dòng máu lai. Ông Sultan Ibrahim - Chủ tịch câu lạc bộ Johor Darul Tazim, đội bóng mạnh nhất Malaysia - cho biết: “Chúng tôi đã xác định 7 cầu thủ mang dòng máu lai cho đội tuyển quốc gia. Hy vọng, Chính phủ Malaysia sẽ hỗ trợ khâu cấp hộ chiếu để họ có thể thi đấu từ tháng 3”.
Tại ASEAN Cup vừa qua, Malaysia triệu tập 1 số cầu thủ nhập tịch như: tiền vệ Endrick, tiền đạo Paulo Josue (Brazil), tiền vệ Fergus Tierney (Scotland) và Ezequiel Aguero (Argentina). Tuy nhiên, "Hổ vàng" vẫn thiếu vắng nhiều trụ cột do câu lạc bộ không chịu nhả quân, nên đã sớm dừng bước ở vòng bảng kì thứ hai liên tiếp.
Nhưng ở vòng loại cuối ASIAN Cup 2027 sắp tới, Malaysia không những có đội hình mạnh nhất mà còn được bổ sung 7 cầu thủ nhập tịch. Người Mã đặt mục tiêu giành ngôi nhất bảng, qua đó lần thứ hai tham dự giải vô địch châu Á.
Tại vòng loại cuối ASIAN Cup 2027 diễn ra vào cuối tháng 3, Malaysia nằm ở bảng F cùng với Việt Nam, Lào và Nepal. Việt Nam được xác định là đối thủ chính của Malaysia trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng. Theo thể thức của AFC, chỉ đội nhất bảng mới đoạt vé vào Vòng chung kết.
Ông Peter Cklamovski - huấn luyện viên trưởng đội tuyển Malaysia - rất ủng hộ chính sách nhập tịch. Nhà cầm quân người Australia cho rằng, đây là xu thế của bóng đá hiện đại và là cách tốt nhất để Malaysia nhanh chóng vươn tầm châu lục, thay vì lẹt đẹt ở khu vực Đông Nam Á.