Chiều 21/10, FAT chính thức xác nhận sa thải huấn luyện viên Masatada Ishii - người mới chỉ gắn bó với đội tuyển Thái Lan khoảng 10 tháng kể từ khi nhậm chức tháng 12/2024. Quyết định này khiến dư luận Thái Lan sửng sốt, nhất là bởi ông Ishii vừa giúp “Voi chiến” giành 2 chiến thắng liên tiếp trước Đài Loan, mở lại hy vọng dự ASIAN Cup 2027.
Trong suốt nhiệm kỳ, Madam Pang luôn nổi tiếng là người nhiệt huyết và sát cánh cùng đội tuyển quốc gia Thái Lan. Tuy nhiên, kể từ khi quyết định sa thải huấn luyện viên Masatada Ishii được công bố, bà không đưa ra bất kỳ bình luận nào, khiến người hâm mộ không khỏi bức xúc.

Chuyên gia Yingrak Raksuwan chia sẻ trên báo Khao Sod: “Theo kinh nghiệm của tôi, không có gì ngạc nhiên nếu các đời Chủ tịch FAT thường chọn cách ‘biến mất’ khi Bóng đá Thái Lan đối mặt khủng hoảng. Madam Pang là người năng nổ, thường xuyên gửi thông điệp đến cổ động viên, nhưng khi gặp biến cố, bà lại chọn im lặng”.
Ông Yingrak cũng kêu gọi Madam Pang thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu: “Không nên để cấp dưới gánh chỉ trích thay. Các nhà lãnh đạo phải hành động trong thời điểm khó khăn như thế này”.
Theo tờ Thairath, ngay sau khi chia tay huấn luyện viên Ishii, FAT tổ chức cuộc họp khẩn để chọn huấn luyện viên trưởng mới. Trong số các ứng viên, Giám đốc kỹ thuật Anthony Hudson nổi lên là lựa chọn hàng đầu, nhờ kinh nghiệm làm việc tại BG Pathum United và hiểu rõ môi trường Thai League.
Nguồn tin từ FAT tiết lộ, việc bổ nhiệm chính thức sẽ được thực hiện ngay trong ngày 22/10 hoặc đầu tuần sau, bởi tuyển Thái Lan chuẩn bị đá giao hữu với Singapore ngày 13/11 và gặp Sri Lanka ngày 18/11 trong khuôn khổ Vòng loại ASIAN Cup 2027.
Cuối giờ chiều 22/10, bà Nualphan Lamsam chính thức lên tiếng, gửi thư xin lỗi người hâm mộ Thái Lan. Bà thừa nhận những quyết định gần đây gây tranh cãi nhưng cho rằng “đó là một phần của bóng đá, nơi thành tích và kỳ vọng luôn được đặt lên hàng đầu”.
Theo Madam Pang, FAT tiến hành chấm dứt hợp đồng sau khi đánh giá tổng thể hiệu suất của huấn luyện viên Masatada Ishii, bao gồm việc đội tuyển không thể giành vé vào vòng 3 World Cup và không bảo vệ thành công ngôi vương AFF Cup 2024. FAT đồng ý chi trả một nửa lương cho phần còn lại hợp đồng của ông Ishii như một sự tri ân.
“Việc thay huấn luyện viên trưởng là điều bình thường trong bóng đá. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta phải duy trì niềm tin của người hâm mộ và hướng đến thành tích tốt hơn”, Madam Pang chia sẻ.

Trong thư, bà cũng nhắc lại nỗi tiếc nuối ở trận thắng Singapore 3-1 tại Vòng loại World Cup 2026, nơi Thái Lan chỉ thiếu 1 bàn thắng để đi tiếp. “Đó là ký ức đau lòng nhất trong nhiệm kỳ của tôi”, bà nói.
Ngay sau khi xin lỗi, Chủ tịch FAT công bố Giám đốc kỹ thuật Anthony Hudson được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng tạm quyền. Hudson từng dẫn dắt Bahrain vào ASIAN Cup 2015, cùng New Zealand dự Confederations Cup 2017 và từng giữ vai trò huấn luyện viên tạm quyền đội tuyển Mỹ.
Dẫu vậy, hồ sơ của vị chiến lược gia người Anh vẫn gây tranh cãi khi tỉ lệ thắng chỉ đạt 33% trong thời gian dẫn dắt New Zealand. Tuy nhiên, Madam Pang khẳng định đây là “lựa chọn phù hợp nhất trong giai đoạn nhạy cảm này”.
“Ông Hudson hiểu rõ Bóng đá Thái Lan và có kinh nghiệm quốc tế. Tôi tin rằng ông ấy sẽ giúp tuyển Thái Lan lấy lại tinh thần và hướng tới mục tiêu tại ASIAN Cup 2027”, Madam Pang nhấn mạnh.
Trận ra mắt của huấn luyện viên Anthony Hudson sẽ diễn ra ngày 13/11 khi tuyển Thái Lan tiếp Singapore trong trận giao hữu tại Bangkok, trước khi bước vào chuyến làm khách tại Sri Lanka ngày 18/11.