Lý Hoàng Nam là hạt giống số 1 giải Quần vợt nhà nghề ITF Men World Tennis Tour M25 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022

Sau thành công của chuỗi liên tiếp 3 giải đấu M15 Tây Ninh Hải Đăng Cup 2022 hồi tháng 6 vừa qua với 3 chức vô địch đơn nam đều thuộc về tay vợt chủ nhà Lý Hoàng Nam, Tây Ninh tiếp tục đăng cai giải Quần vợt nhà nghề ITF Men World Tennis Tour M25 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022.

Đây là giải đấu thuộc hệ thống thi đấu nhà nghề của Liên đoàn Quần vợt thế giới (ITF), diễn ra từ ngày 25/9 đến 9/10/2022 tại câu lạc bộ quần vợt Hải Đăng, 26 Hoàng Lê Kha, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Nhà vô địch đơn nam sẽ nhận được 25 điểm ATP và 3,600 USD tiền thưởng; vô địch đôi nam sẽ nhận được 25 điểm ATP và 1,550 USD tiền thưởng.

Giải đấu quy tụ gần 80 vận động viên đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới gồm Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Bắc - Trung Hoa, Austria, Zimbabwe, Úc, Hy Lạp, Israel, Pháp, Mỹ, Nhật, Tây Ban Nha, CH Séc, Ukraine, Hungary, Ấn Độ, New Zealand, Ý, Pacific Oceania, Peru, Anh, Thái Lan, Hàn Quốc, Indonesia và chủ nhà Việt Nam.

ly-hoang-nam-thi-dau-2-1663894390.jpg
Lý Hoàng Nam là hạt giống số 1 giải Quần vợt nhà nghề ITF Men World Tennis Tour M25 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022

Với thứ hạng 273 thế giới hiện tại, Lý Hoàng Nam được xếp là hạt giống số 1 tại giải đấu này. Với phong độ đang rất cao, đặc biệt là sau chiến tích lần đầu tiên trong lịch sử vào đến chung kết giải Bangkok Open 1 thuộc cấp độ Challenger Tour ATP 50 diễn ra tại Thái Lan cuối tháng 8 mới đây, tay vợt quê Tây Ninh được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng trên sân nhà.

Còn nhớ tại giải Quần vợt nhà nghề M25 Tây Ninh vào năm 2019, Hoàng Nam đã giành ngôi á quân sau khi để thua người đồng đội tại câu lạc bộ Hải Đăng Tây Ninh là Daniel Nguyễn trong trận chung kết.

Ở giải đấu năm nay, sự cạnh tranh hứa hẹn đầy khốc liệt khi giải đấu có sự tham dự của rất nhiều tay vợt mạnh, có thứ hạng cao trên Bảng xếp hạng thế giới. Có thể kể đến như Yu Hsiou Hsu (Đài Bắc - Trung Hoa, 360 ATP), Dayne Kelly (Úc, 480 ATP), Rubin Statham (New Zealand, 537 ATP), Yuki Mochizuki (Nhật Bản, 591 ATP) hay Kasidit Samrej (Thái Lan, 616 ATP).

Là nước chủ nhà, quần vợt Việt Nam sẽ nhận được 4 suất đặc cách thi đấu ở vòng chính. Trong đó, 1 suất thuộc về tay vợt số 2 Việt Nam - Trịnh Linh Giang. Các suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Vũ Hà Minh Đức, Từ Lê Khánh Duy và Cao Ngọc Lâm. Các tay vợt không nhận được suất đặc cách sẽ thi đấu từ vòng loại: Phạm Minh Tuấn, Phạm La Hoàng Anh, Nguyễn Đắc Tiến, Trương Vinh Hiển, Đinh Viết Tuấn Minh, Nguyễn Minh Phát, Nguyễn Quang Vinh.

Giải Quần vợt nhà nghề ITF Men WTT M25 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 sẽ là cơ hội tốt cho những tay vợt hàng đầu Việt Nam, đặc biệt là Lý Hoàng Nam tích lũy thêm điểm số để tiếp tục gia tăng thứ hạng trên Bảng xếp hạng thế giới. Bên cạnh đó, giải đấu cũng là cơ hội cho các tay vợt Việt Nam được cọ sát, học hỏi và tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đồng thời là dịp để người hâm mộ quần vợt nước nhà trực tiếp theo dõi những màn so tài hấp dẫn.

Bảo Ngọc