Vòng loại giải Quần vợt đồng đội nam thế giới Davis Cup - nhóm 3 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2022: Lý Hoàng Nam giúp Việt Nam toàn thắng ngày ra quân

Cứu được 1 match point rồi sau đó đánh bại tay vợt Abedallah Shelbayh, Lý Hoàng Nam đã giúp đội tuyển Việt Nam có trận chiến thắng trước Jordan trong trận đấu ra quân ở bảng A vòng loại giải Quần vợt đồng đội nam thế giới Davis Cup - nhóm 3 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2022.

Sáng ngày 10/8, sau Lễ khai mạc, đội tuyển quần vợt Việt Nam có trận đấu gặp tuyển Jordan trong khuôn khổ lượt trận mở màn Vòng bảng giải Quần vợt đồng đội nam quốc tế Davis Cup nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2022 diễn ra tại câu lạc bộ quần vợt Hải Đăng - thành phố Tây Ninh.

Ở lượt trận mở màn, Trịnh Linh Giang đã đánh bại Mousa Alkotop sau 2 set với tỉ số 7-5 và 6-3. Đây là trận đấu mà tay vợt Linh Giang đã sớm mất break và bị dẫn trước 0-2. Linh Giang chơi bình tĩnh, cân bằng tỉ số 4-4 trước khi xuất sắc đoạt break quan trọng ở game bản lề thứ 11, dẫn 6-5 rồi thắng 7-5 trong set đầu. Tiếp đà hưng phấn, Linh Giang có break ngay game đầu set 2. Duy trì lợi thế dẫn trước, Linh Giang tiếp tục có thêm 1 break ở game thứ 7 để dẫn 5-2 rồi thắng chung cuộc 6-3.

linhgiang-1660175038.jpeg
Trịnh Linh Giang ngày càng điềm tĩnh trong lối đánh của mình

Tiếp đến, Lý Hoàng Nam (hạng 344 ATP) có màn so tài rất đáng chờ đợi với Abedallah Shelbayh (hạng 645 ATP). Chỉ mới 18 tuổi, Shelbayh được xem là tài năng sáng giá của quần vợt Jordan khi giành liên tiếp chức vô địch hai giải đấu nhà nghề M15 ITF Men’s World Tennis Tour 2022 hồi tháng 7/2022 tại Monastir, Tunisia, tăng hơn 500 bậc trên BXH thế giới trước khi sang Việt Nam dự Davis Cup.

Đặc biệt hơn, Shelbayh được xem là học trò của tay vợt lừng danh Rafael Nadal, đã theo học tại Học viện Rafa Nadal Academy (Mallorca - Tây Ban Nha) hơn 6 năm qua và từng được “Vua đất nện” chỉ dạy. Rất thần tượng người thầy của mình nên lối đánh của Shelbayh khá giống với Nadal.

Bước vào trận đấu, Hoàng Nam nhập cuộc tự tin, liên tiếp có 2 break để thắng set đầu với tỉ số 6-2. Bước sang set 2, Shelbayh vùng lên mạnh mẽ để dẫn 3-1. Liền sau đó, Hoàng Nam đòi lại break và cân bằng tỉ số 4-4. Với lối đánh chắc chắn, khả năng phòng thủ cuối sân tốt và bỏ nhỏ có độ chính xác cao, Shelbayh thắng liền 2 game tiếp theo để thắng set 2 với tỉ số 6-4, qua đó cân bằng thế trận.

lyhonagnam1-1660175123.jpeg
Lý Hoàng Nam đã thoát hiểm giành chiến thắng

Sang set quyết định, Hoàng Nam có liên tiếp 2 break để dẫn 4-1. Shelbayh tiếp tục phát huy khả năng phòng thủ cực kỳ khó chịu, ngoạn mục cân bằng tỉ số 5-5. Ở game thứ 11, Hoàng Nam tiếp tục bẻ game giao bóng của đối phương để dẫn 6-5. Liền sau đó, Shelbayh đáp trả với một game đấu cực hay để cân bằng tỉ số 6-6.

Bước vào loạt tie-break, tay vợt học trò của Nadal dẫn trước đến 5-3. Hoàng Nam ngoạn mục cứu liền 2 match point, trước khi nghẹt thở thắng ngược 8-6, qua đó thắng chung cuộc 2-1 sau 3 set đấu kịch tính với các tỉ số 6-2, 4-6 và 7-6(6) sau gần 3 giờ thi đấu.

Ở lượt trận đôi nam cuối ngày, Lê Quốc Khánh và Nguyễn Văn Phương đã có chiến thắng với cách biệt 6-3 và 6-4 trước đôi Hamzeh Al-Aswad và Mohammad Alkotop. Như vậy, tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 3-0 trước Jordan. Đối thủ tiếp theo của tuyển Việt Nam sẽ là Malaysia. Trận đấu sẽ bắt đầu từ lúc 10 giờ ngày 11/8.

quockhanhvanphuong-1660175123.jpeg
Quốc Khánh/Văn Phương giúp Việt Nam hoàn thành chiến thắng trắng 3-0 trước Jordan

Giải đấu sẽ diễn ra lúc 10 giờ từ ngày 10 đến 13/8 và các trận đấu trên sân trung tâm sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh ON Sports News và ứng dụng VTVcab ON/ON Sports, youtube ON Sports plus.

Bảo Ngọc