Lý do Fernandez đến Man City, Martial chật vật tìm bến đỗ mới

Enzo Fernandez đã tìm được bến đỗ mới sau khi chia tay Chelsea, trong khi Anthony Martial tiếp tục chật vật tìm câu lạc bộ sau khi không thể trở lại Ligue 1. Hai cầu thủ đang đứng trước những ngã rẽ khác nhau trong sự nghiệp sau kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026.

Theo The Telegraph, Fernandez từng 2 lần gửi yêu cầu chuyển nhượng trong thời gian khoác áo Chelsea, trong bối cảnh mối quan hệ giữa tiền vệ người Argentina và một số đồng đội cũ được cho là đã rạn nứt. Những bất đồng trong phòng thay đồ xuất hiện cùng lúc tương lai của anh tại Stamford Bridge trở nên không chắc chắn.

Chelsea từng chi khoản phí kỷ lục để chiêu mộ Fernandez từ Benfica vào tháng 1/2023. Sau hơn 3 mùa giải, tuyển thủ Argentina chính thức chia tay đội bóng thành London và gia nhập Man City đầu tháng 9 với mức phí được báo cáo lên tới 125 triệu bảng, trở thành một trong những thương vụ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh.

man-city-11-1789183005.jpg

Dù huấn luyện viên Xabi Alonso được cho là muốn giữ Fernandez, mong muốn ra đi của tiền vệ 26 tuổi khiến Chelsea phải tìm phương án khác. Fernandez sau đó hội ngộ Enzo Maresca tại Man City. Hai người từng làm việc cùng nhau tại Chelsea và Maresca được cho là có ảnh hưởng đáng kể trong việc thuyết phục Man City đưa tiền vệ Argentina về Etihad.

Thương vụ này cũng đặt dấu hỏi về kế hoạch nhân sự của Chelsea. Đội bóng thành London từng liên hệ với Lamine Camara của Monaco để thay thế Fernandez, nhưng thương vụ đổ vỡ khi đội bóng Ligue 1 thay đổi quyết định vào phút chót.

Nếu Fernandez đã nhanh chóng tìm được hướng đi mới, Martial lại đang đối mặt với tương lai mịt mờ hơn.

Tiền đạo 30 tuổi muốn trở lại Ligue 1 sau khi chia tay Monterrey, nhưng Brest không xúc tiến thương vụ dù được giới thiệu Martial vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè. Jules Diatta - người phụ trách pháp lý thể thao của Brest - xác nhận, câu lạc bộ từng được đề nghị chiêu mộ cựu tiền đạo Man United, với điểm hấp dẫn được nhấn mạnh là giá trị truyền thông.

Tuy nhiên, Brest không bị thuyết phục bởi phương án này. Phong độ gần đây của Martial không tạo được sức hút tương xứng với danh tiếng. Mùa giải 2025-2026, anh chỉ ghi 1 bàn trong quãng thời gian ngắn khoác áo Monterrey, khiến tiền đạo người Pháp tiếp tục phải tìm cách cứu vãn sự nghiệp.

Brest không phải đội bóng duy nhất được liên hệ với Martial. Everton từng được xem là một lựa chọn tiềm năng, nhưng đội bóng Anh cũng chưa đưa ra cam kết cụ thể.

Cánh cửa trở lại Brazil cũng không thành công. Vasco da Gama từng nỗ lực đưa Martial về trước khi thị trường chuyển nhượng Brazil đóng cửa ngày 11/9, nhưng không đủ khả năng đáp ứng mức phí Tottenham yêu cầu. Câu lạc bộ này sau đó đề xuất Martial chấm dứt hợp đồng với Spurs để gia nhập theo dạng tự do, kèm bản hợp đồng dài hạn, cơ chế trả lương theo từng đợt và khoản thưởng lớn. Tuy nhiên, Martial từ chối.

tuong-lai-1-1789183005.jpg

Thị trường Saudi Pro League cũng không còn là lựa chọn khi đóng cửa từ ngày 6/9. Vì vậy, Martial nhiều khả năng tiếp tục ở Tottenham đến hết năm 2026 nếu không tìm được giải pháp đặc biệt.

Một trong những lối thoát hiếm hoi nằm ở quy định của FIFA. Theo đó, cầu thủ có thể được đăng ký ngoài kỳ chuyển nhượng nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng vì "lý do chính đáng". Tuy nhiên, FIFA sẽ xem xét từng trường hợp và việc Martial không được Tottenham đăng ký tại Premier League không đồng nghĩa anh đương nhiên có quyền hủy hợp đồng.

Khái niệm "lý do chính đáng" có thể liên quan đến việc câu lạc bộ không trả lương, không bảo đảm điều kiện tập luyện hoặc vi phạm nghiêm trọng các điều khoản hợp đồng. Vì vậy, trường hợp của Martial vẫn cần được FIFA đánh giá nếu anh muốn sử dụng cơ chế này để tìm đội bóng mới.

Trong khi Fernandez đã khép lại quãng thời gian nhiều biến động tại Chelsea để bắt đầu chương mới cùng Man City, Martial vẫn chưa tìm được điểm đến phù hợp. Ở tuổi 30, tiền đạo người Pháp cần một câu lạc bộ cho phép anh thi đấu thường xuyên để tìm lại phong độ, nhưng những cánh cửa khả thi đang ngày càng thu hẹp.