Đại diện miền Nam đã không có quyền tự quyết vận mệnh của mình bởi ở trận đấu trong nhóm trụ hạng giữa Hà Nội và Đà Nẵng chiều 13/10, đội bóng Thủ đô đã xuất sắc giành thắng lợi 3-0. Kết quả này giúp cả 3 đội Hà Nội, Đà Nẵng và Sanest Khánh Hòa đều có cùng thành tích 3 thắng, 2 thua, hơn Lavie Tây Ninh tới 2 trận thắng trong khi vòng trụ hạng chỉ còn đúng 1 lượt trận nữa. Kết quả này khiến thầy trò huấn luyện viên Phạm Phước Tiến sẽ phải xuống chơi ở Giải hạng A quốc gia mùa giải năm sau.

Lavie Tây Ninh đã từng ghi dấu ấn đậm nét ở mùa giải năm ngoái với lối chơi phóng khoáng, đẹp mắt. Đội đã trụ hạng thành công nhờ những nhân tố nổi bật như: Lê Văn Thành, Phạm Thoại Khương, Vũ Quang Khơi, Võ Minh Hòa hay ngoại binh người Campuchia - Kuon Mom...
Tuy nhiên so với năm ngoái, Lavie Tây Ninh không còn những gương mặt nội binh tốt trong đội hình như: Thoại Khương, Quang Khơi, Lê Văn Thành, Trần Đình Quý... khiến huấn luyện viên Phạm Phước Tiến phải đối diện với những khó khăn về mặt nhân sự. Một số cầu thủ như: Nguyễn Anh Hồng Hoàng, Phạm Văn Chung đã thi đấu khá tốt nhưng như vậy là chưa đủ, đại diện miền Nam chỉ có duy nhất 1 chiến thắng ở giai đoạn vòng bảng và bị cuốn vào cuộc chiến trụ hạng thêm một lần nữa.
Như vậy, lượt trận cuối cùng của vòng trụ hạng nam không còn ý nghĩa khi Lavie Tây Ninh đã chắc chắn xuống hạng.
Trong khi đó, ở nội dung nữ, cuộc chiến trụ lại hạng diễn ra rất hấp dẫn với sự góp mặt của thành phố Hồ Chí Minh và Geleximco Thái Bình. Thành phố Hồ Chí Minh thất thế hơn trước khi bước vào vòng trụ hạng, song chiến thắng quý giá trước XMLS Thanh Hóa đã thắp lại hy vọng cho cô trò huấn luyện viên Trần Hiền.