Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thăm và làm việc với Liên đoàn Bóng đá thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 10/10, ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) - cùng đoàn công tác đã có buổi thăm và làm việc với Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF). Tham gia đoàn còn có Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú, Trưởng Ban Kiểm tra Nguyễn Hiền Lương, Trưởng phòng Bóng đá phong trào Đào tạo & Tổ chức thành viên Lưu Quang Điện Biên cùng đại diện các phòng chức năng của VFF. Phiên làm việc có sự góp mặt của lãnh đạo Sở, ngành Thể thao TP.HCM và Ban lãnh đạo HFF.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, từ năm 2024 đến 9 tháng đầu năm 2025, bóng đá TP.HCM tiếp tục đạt nhiều thành tích ấn tượng trên 5 lĩnh vực gồm bóng đá đỉnh cao, phong trào, đào tạo trẻ, futsal và bóng đá học đường. Ở cấp độ chuyên nghiệp, câu lạc bộ TP.HCM đứng thứ tư V.League mùa 2023-2024 với nhiều cầu thủ trẻ thể hiện chất lượng và tinh thần cống hiến.

Ở bóng đá nữ, đội bóng nữ TP.HCM khẳng định vị thế số 1 khi liên tục vô địch quốc gia 6 mùa liền (2019-2024) và giành nhiều thành tích ở đấu trường châu lục. Câu lạc bộ còn đóng góp nhiều gương mặt xuất sắc cho đội tuyển nữ quốc gia như: Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Tuyết Ngân và Thùy Trang.

u18vn-65-1760140879.jpg

Các câu lạc bộ futsal TP.HCM như Thái Sơn Nam, Sahako cũng tiếp tục dẫn đầu quốc gia với nhiều danh hiệu, trong đó Thái Sơn Nam và Thái Sơn Nam nữ đăng quang năm 2025. Về phong trào, bóng đá học đường TP.HCM thu hút mạnh mẽ với Festival bóng đá học đường 2025 có 18.000 học sinh tham gia, cùng các giải futsal và năng khiếu trẻ liên tục được tổ chức.

Đáng chú ý, TP.HCM là địa phương duy nhất có chương trình hợp tác đào tạo trẻ với câu lạc bộ Olympic Lyon (Pháp) suốt gần 10 năm qua, góp phần đào tạo hàng trăm cầu thủ tài năng đã và đang khoác áo đội tuyển trẻ quốc gia.

u18vn-64-1760140909.jpg

Liên đoàn Bóng đá TP.HCM cũng đã hoàn tất sáp nhập với Liên đoàn Bình Dương, mở rộng mạng lưới với 76 thành viên gồm câu lạc bộ chuyên nghiệp, đội futsal, trung tâm bóng đá cộng đồng và chi hội các quận, huyện.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao đóng góp của bóng đá TP.HCM trong phát triển chung của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là các mảng bóng đá nữ, futsal, học đường và đào tạo trẻ. Ông nhấn mạnh, TP.HCM với tiềm lực, cơ sở vật chất và vị thế trung tâm kinh tế - văn hóa của cả nước cần phát huy vai trò đầu tàu, đồng thời đề nghị Liên đoàn TP.HCM sớm ổn định tổ chức sau sáp nhập để tăng hiệu quả điều hành, tận dụng các chiến lược phát triển bóng đá quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

u18vn-60-1760140925.jpg

Chủ tịch VFF cũng cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ các tổ chức thành viên, coi sự phát triển của bóng đá địa phương là nền tảng cho sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam.

Đại diện Liên đoàn Bóng đá TP.HCM, ông Trần Anh Tú cảm ơn sự quan tâm của VFF và cam kết sẽ triển khai hiệu quả các chỉ đạo, chuẩn bị Đại hội Liên đoàn dự kiến tháng 11 để kiện toàn bộ máy và xây dựng kế hoạch phát triển toàn diện các mảng bóng đá.

u18vn-62-1760140939.jpg

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Nam Nhân cũng khẳng định sự đồng hành, cam kết tạo điều kiện để bóng đá TP.HCM phát triển, hướng tới trở thành lá cờ đầu thể thao Việt Nam.

Chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn là hoạt động thường niên quan trọng nhằm nắm bắt thực trạng, lắng nghe ý kiến địa phương, đồng thời tăng cường liên kết giữa VFF và các tổ chức thành viên, hỗ trợ phát triển bóng đá Việt Nam một cách toàn diện và bền vững.

Bảo Hân