Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ra mắt sách "25 năm hành trình bóng đá chuyên nghiệp"

Sau hơn 1 năm chuẩn bị, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã giới thiệu cuốn sách "25 năm hành trình bóng đá chuyên nghiệp". Cuốn sách tổng kết lại hành trình đáng tự hào của bóng đá Việt Nam trong chặng đường 25 năm đổi mới đất nước.

Chiều ngày 26/8, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra buổi Giới thiệu sách "25 năm Hành trình bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam".

22-1756212805.jpg
Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú phát biểu tại buổi ra mắt sách. Ảnh: VFF

Phát biểu tại buổi giới thiệu, ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch VFF, Chủ tịch HĐQT Công ty VPF, Phó Trưởng Ban chỉ đạo biên soạn kỷ yếu - khẳng định: "Cuốn sách 25 năm hành trình bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam là công trình ghi chép công phu, phản ánh trí tuệ, nỗ lực đóng góp tập thể xuyên suốt hơn 2 thập kỷ phát triển của bóng đá chuyên nghiệp nước nhà.

Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam khơi dậy tư duy mới, mang tính hội nhập, hiện đại và bền vững; tạo bản sắc và khẳng định vị thế ở đấu trường khu vực, châu lục cho bóng đá Việt Nam.

Cuốn sách không chỉ nhìn lại dấu mốc đáng nhớ, mà còn hướng tới tương lai. Con đường phát triển bóng đá chuyên nghiệp là đúng đắn nhưng cần kiên định và quyết tâm hơn nữa. VFF mong rằng cuốn sách là niềm cảm hứng cho thế hệ hôm nay và mai sau, để cầu thủ, huấn luyện viên, nhà quản lý, người hâm mộ ý thức được vai trò, sứ mệnh của mình trong hành trình chung".

Giải bóng đá vô địch quốc gia đầu tiên được tổ chức vào năm 1980 với tên gọi “Giải bóng đá A1 toàn quốc” đánh dấu bước chuyển lớn của nền bóng đá quốc gia, sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất.

Trong chặng đường 20 năm đầu, hệ thống giải quốc gia liên tục thay đổi thể thức tới mô hình thi đấu, số lượng đội bóng tham dự,… kéo theo những phát sinh. Không chỉ vậy bóng đá Việt Nam giai đoạn này có dấu hiệu tụt hậu trước sự phát triển nhanh chóng của bóng đá quốc tế, vốn hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp hóa.

Bằng quyết tâm của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), bắt đầu từ mùa giải 2000-2001, bóng đá nước nhà đã có sự thay đổi theo định hướng chuyên nghiệp hóa. Đây là bước đi táo bạo, bởi thời điểm đó chính những người làm chuyên môn cũng thừa nhận rằng “đầy khó khăn, thách thức khi không chỉ thay đổi về phương thức hoạt động mà quan trọng hợp là sự thay đổi trong tư duy quản lý, điều hành cả nền bóng đá quốc gia. Một cuộc hành trình mới theo cách - Cứ đi sẽ thành đường, bởi chỉ có sự thay đổi bóng đá Việt Nam mới có thể cất cánh”.

30-1756212805.jpg
Cuốn sách ghi lại hành trình 25 năm lên chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam

Sự ra đời của Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cuối năm 2011 tiếp tục mở ra một chương mới cho bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Khi sự phát triển của bóng đá nước nhà phù hợp với xu thế phát triển chung của bóng đá chuyên nghiệp thế giới.

Đánh giá về hành trình của bóng đá Việt Nam trong 25 năm hành trình chuyên nghiệp, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam - nhận định: “Việc áp dụng hệ thống các quy định bóng đá chuyên nghiệp ở giải vô địch quốc gia, giải hạng nhất và Cúp quốc gia từ mùa giải 2000-2001 chính là bước chuyển phù hợp với yêu cầu của xu thế phát triển bóng đá Việt Nam.

Trong suốt 25 năm vận hành, hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã tiếp tục cho thấy còn nhiều vấn đề cần liên tục sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, đồng thời cũng chỉ ra rất nhiều bài học từ cách thức quản lý, điều hành vĩ mô tới tổ chức, hoạt động của từng câu lạc bộ - nhân tố trung tâm của cả hệ thống.

Dù còn nhiều điều cần rút kinh nghiệp để làm tốt hơn nữa, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tự hào với những thành quả mà hệ thống bóng đá chuyên nghiệp đã mang lại cho bóng đá và thể thao nước nhà: Đấy là sự tiến bộ rõ rệt của các đội tuyển quốc gia với các thành tích ấn tượng trên đấu trường quốc tế, sự đầu tư mạnh mẽ hơn cho hệ thống bóng đá trẻ của các địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội và nhìn rộng hơn, chính xu thế chuyên nghiếp hóa bóng đá đã tạo nên nguồn cảm hứng với nhiều môn thể thao khác để đáp ứng những yêu cầu phát triển tất yếu thông qua xã hội hóa, chuyên nghiệp hóa”, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt nhấn mạnh.

Trung Kiên